Thời sự 24H ngày 1/7: Phó Thủ tướng phê bình Chủ tịch UBND 14 tỉnh, thành phố để tai nạn giao thông tăng cao

Thứ tư, 01/07/2020 18:38 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 1/7, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy Ban ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị sơ kết công tác đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) 6 tháng đầu năm. Do để xảy ra tai nạn giao thông (TNGT) tăng cao, lãnh đạo Chính phủ đã phê bình Chủ tịch UBND 14 tỉnh, thành phố.

Phó thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình chủ trì hội nghị. Ảnh: Báo Chính phủ

Phó thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình chủ trì hội nghị. Ảnh: Báo Chính phủ

Bài liên quan

Ngày 1/7, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (ATGT) 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020. Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng biểu dương kết quả công tác của các bộ, ngành liên quan trong việc tuyên truyền, xử lý để kéo giảm tai nạn giao thông. Đặc biệt, Phó Thủ tướng biểu dương Ban ATGT của 47 tỉnh, TP trực thuộc trung ương có số người chết do tai nạn giao thông (TNGT) giảm so với năm 2019.

Trong đó có 7 tỉnh, thành giảm trên 40% số người chết là Cà Mau, Lâm Đồng, Hậu Giang, Điện Biên, Khánh Hòa, Cần Thơ và Hải Phòng.

Theo Phó Thủ tướng, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đảm bảo ATGT vẫn còn một số tồn tại, hạn chế chưa khắc phục được.

“Thay mặt cho Thủ tướng, tôi nghiêm khắc nhắc nhở 14 địa phương để xảy ra TNGT tăng cao, đặc biệt có số người chết do TNGT tăng so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó có tám tỉnh có số người chết tăng trên 15% là Ninh Thuận, Hòa Bình, Bạc Liêu, Kon Tum, Bến Tre, Phú Yên, An Giang và Đắc Nông. Yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh phải thực sự sâu sát, trực tiếp chỉ đạo công tác bảo đảm trật tự ATGT sáu tháng cuối năm và các năm tiếp theo” - Phó Thủ tướng nói.

Cũng theo Phó Thủ tướng, số vụ TNGT tuy giảm sâu nhưng TNGT do xe đầu kéo, xe container gây ra, TNGT liên quan đến phương tiện dân sinh, phương tiện đánh bắt thủy sản trên các tuyến đường thủy nội địa và hàng hải tăng cao đột biến. Vấn đề xử lý khắc phục lấn chiếm lòng lề đường dọc theo quốc lộ hầu như chưa có chuyển biến đáng kể.

Theo đó, Phó Thủ tướng đề nghị hai Bộ GTVT và Công an chỉ đạo, có kế hoạch phối hợp kiểm tra, xem lại quy trình đào tạo, nội dung đào tạo, trong đó có đào tạo về đạo đức, chuyên môn, pháp luật và ứng dụng khoa học kỹ thuật. Từ đó kiểm tra tính công khai minh bạch và phát hiện xử lý vi phạm nghiêm, đặc biệt là việc đào tạo, cấp bằng lái xe container…

“Tôi đề nghị chúng ta cùng quyết tâm phấn đấu kéo giảm 10% số vụ TNGT, số người chết, bị thương do TNGT so với năm 2019, góp phần tạo điều kiện về trật tự an toàn phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội quan trọng của mỗi địa phương và cả nước” – Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình nói.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá 

Sáng 1/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo điều hành giá...

>>>Chi tiết: Tại đây

Quảng Ngãi: Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy đột quỵ tại bàn làm việc 

Sáng 1/7, một lãnh đạo Sở Y tế Quảng Ngãi xác nhận ông Phạm Thanh Tùng - trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi, bất ngờ đột quỵ tại cơ quan...

>>>Chi tiết: Tại đây

Không còn công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập 

Theo quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, từ ngày 1/7/2020, sẽ không còn công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập...

>>>Chi tiết: Tại đây

PCT tỉnh Thái Bình thăng tiến ‘thần tốc’: Phản ánh dấu hiệu bổ nhiệm sai quy định là có cơ sở 

Phân tích về quy trình bổ nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận, Luật sư Trương Quốc Hòe, Trưởng Văn phòng luật sư Interla cho rằng, cần thiết phải xem lại quy trình bổ nhiệm để làm rõ những ‘dấu hỏi’ về tiêu chuẩn bổ nhiệm đối với trường hợp của ông Thận...

>>>Chi tiết: Tại đây

Sẽ không còn tình trạng "hạ cánh an toàn" sau khi nghỉ hưu 

Từ ngày 1/7/2020, việc nghỉ hưu được coi là "hạ cánh an toàn" đối với một bộ phận cán bộ, công chức sẽ không còn nữa...

>>>Chi tiết: Tại đây

Ðề nghị kiểm điểm nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Kiên Giang 

UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy có hình thức xử lý phù hợp đối với nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh vì liên quan sai phạm tại gói thầu 19 xây dựng cống Xẻo Nhào...

>>>Chi tiết: Tại đây

XEM THÊM VIDEO: Hà Nội: Chính quyền huyện Phúc Thọ “làm ngơ” cho doanh nghiệp vận hành bến phà trái phép?

X

Bài liên quan

P.V(tổng hợp)

Tin khác

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức
Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ 30/4, 1/5, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch vận tải hành khách công cộng phục vụ Nhân dân.

Tin tức
Xem xét hỗ trợ phí khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

Xem xét hỗ trợ phí khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

(CLO) Dự kiến, kỳ họp thứ 16 HĐND TP Hà Nội (kỳ họp chuyên đề) sẽ xem xét, quyết nghị 08 nội dung, trong đó có Nghị quyết về “Hỗ trợ phí yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp khi công dân thực hiện thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID”.

Tin tức
Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO thăm và làm việc tai Ninh Bình

Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO thăm và làm việc tai Ninh Bình

(CLO) Ngày 26/4, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn đã tiếp và làm việc với Chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) lần thứ 42 Simona-Mirela Miculescu cùng đoàn công tác nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, tham dự Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Tin tức
Ninh Bình: Phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng

Ninh Bình: Phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng

(CLO) Tỉnh Ninh Bình đề ra mục tiêu phát triển đội ngũ doanh nhân tỉnh lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, hướng đến hoàn thiện đầy đủ các tiêu chuẩn: Có tầm nhìn, trí tuệ, đạo đức văn hóa kinh doanh; năng động, sáng tạo, năng lực quản trị tiên tiến; có trách nhiệm xã hội...

Tin tức