(CLO) Thống tướng Min Aung Hlaing, người đứng đầu chính quyền quân sự đã được chỉ định làm thủ tướng lâm thời Myanmar vào ngày Chủ nhật (1/8), 6 tháng sau cuộc đảo chính quân sự.
Thông báo này xuất hiện khi các bộ trưởng ngoại giao ASEAN sắp tổ chức một cuộc họp trực tuyến vào thứ Hai (2/8) để tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị và nhân đạo kéo dài 6 tháng của Myanmar.
Chính phủ lâm thời Myanmar được công bố thành lập ngày hôm qua (1/8) để thay thế Hội đồng Quản lý Nhà nước (SAC) được hình thành sau cuộc đảo chính ngày 1/2. Thống tướng Min Aung Hlaing là người đứng đầu SAC trong suốt thời gian qua.
"Để thực hiện nhanh chóng, dễ dàng và hiệu quả các nhiệm vụ của đất nước, hội đồng quản lý nhà nước đã được tái cấu trúc thành chính phủ lâm thời Myanmar", kênh truyền hình nhà nước Myawaddy cho biết.
Mặc dù ASEAN chưa chính thức công nhận chính quyền lâm thời Myanmar nhưng các đại diện của họ đã tham gia các cuộc họp chính thức của ASEAN. Quyền tiếp cận tương tự đã không được trao cho các nhà lãnh đạo phe đối lập, bao gồm các nhà lập pháp được bầu chọn bị lật đổ bởi cuộc đảo chính quân sự ngày 1 tháng 2.
Trong một bài phát biểu dài 50 phút được phát trên phương tiện truyền thông nhà nước vào Chủ nhật, Thượng tướng Min Aung Hlaing hứa sẽ tổ chức một cuộc bầu cử "tự do và công bằng" và dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp hiện nay vào tháng 8 năm 2023. Ông Aung Hlaing tuyên bố cuộc bầu cử tháng 11 năm 2020 mà đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) giành chiến thắng là gian lận.
"Chúng tôi sẽ kết thúc tình trạng khẩn cấp vào tháng 8/2023. Tôi cam kết thành lập một liên minh dựa trên nền dân chủ và chế độ liên bang", ông Aung Hlaing nói. "Myanmar sẵn sàng làm việc với ASEAN trong khuôn khổ ASEAN, bao gồm đối thoại với đặc phái viên ASEAN về Myanmar".
Ông này cũng cho biết: "Myanmar sẵn sàng làm việc về hợp tác ASEAN trong khuôn khổ ASEAN, bao gồm đối thoại với đặc phái viên ASEAN của Myanmar".
Trước đó, tướng Aung Hlaing dường như đã bác bỏ sự đồng thuận 5 điểm về cuộc khủng hoảng Myanmar do các nhà lãnh đạo ASEAN đưa ra hồi tháng 4. Chính phủ này cho biết họ sẽ chỉ hợp tác với ASEAN nếu các bước được đề xuất bổ sung cho lộ trình của họ.
Kể từ tháng 4, ASEAN đã phải chật vật để chọn một đặc phái viên có thể tạo tiền đề cho cuộc đối thoại giữa các bên liên quan chính trị của Myanmar.
Tướng Min Aung Hlaing hôm Chủ nhật (1/8) cho biết chính quyền của ông đã chọn cựu Thứ trưởng Ngoại giao Thái Lan Virasakdi Futrakul, một trong những người được đề cử cho vai trò này, "nhưng vì nhiều lý do, các đề xuất mới đã được đưa ra".
Các ứng cử viên khác được cho là cựu ngoại trưởng Indonesia Hassan Wirajuda, bộ trưởng ngoại giao thứ hai của Brunei Erywan Yusof và nhà ngoại giao kỳ cựu của Malaysia Razali Ismail.
(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.
(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.
(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).
(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).