Thủ lĩnh cao cấp nhất của phiến quân Houthi chết tại Yemen

Thứ sáu, 08/05/2020 07:42 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ansarallah, phong trào phiến quân Houthi ở Yemen, đã xác nhận hôm thứ Năm về cái chết của Mohamed Abdel Karim al-Hamran, một chỉ huy lực lượng đặc biệt đã bị chết trong trận chiến ở phía tây thành phố Ma'rib.

Thủ lĩnh Al-Hamran được xác nhận đã chết trong trận chiến ở phía tây thành phố Ma'rib, Yemen

Thủ lĩnh Al-Hamran được xác nhận đã chết trong trận chiến ở phía tây thành phố Ma'rib, Yemen

Al-Hamran, người chỉ huy lực lượng đặc biệt Houthi trong các chiến trường Ma'rib và Bayda ở miền trung Yemen, là thủ lĩnh phiến quân cấp cao nhất bị giết trong năm nay.

Theo Syria Al-Masdar News đưa tin, Al-Hamran thực sự đã bị giết vài ngày trước tại thành phố Sirwah, nơi đang xảy ra xung đột gay gắt giữa Houthi với Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu, ở phía tây Ma'rib.

Trong khi đó, hãng tin AP cho biết, cái chết của Al-Hamran xảy ra trong bối cảnh Saudi Arabia tổ chức tấn công bằng máy bay trên toàn bộ mặt trận và lực lượng mặt đất đồng minh của họ trong khu vực, bao gồm các cuộc tấn công ở Sana'a, thủ đô Yemen.

Lực lượng Houthi đã phát động một cuộc tấn công lớn nhằm chiếm giữ Ma'rib từ một tháng trước, khi Saudi Arabia chuẩn bị đưa ra lệnh ngừng bắn trên cơ sở nhân đạo, do đại dịch COVID-19 đang lan rộng trong khu vực.

Thành phố Ma'rib từ lâu vẫn trung thành với việc lật đổ Tổng thống Yemen Abdrabbuh Mansur Hadi, người đã trốn khỏi thành phố miền nam Aden vào đầu năm 2015, khi người Houthi đang trỗi dậy đe dọa chiếm thành phố.

Sau đó, Hadi tìm kiếm sự giúp đỡ của Saudi Arabia để trở lại quyền lực, và Saudi Arbia đã tập hợp một liên minh bao gồm Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Sudan, Morocco và các quốc gia khác.

Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu nhận được sự hỗ trợ và hợp tác từ quân đội Mỹ đã tiến hành các chiến dịch trên không và trên bộ ở Yemen khiến ít nhất 100.000 người chết và đe dọa hàng triệu người rơi vào cảnh đói và bệnh tật.

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h