Thủ lĩnh của IS đã chết, nhưng nhóm khủng bố vẫn đáng ngại

Chủ nhật, 06/02/2022 18:37 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hai ngày sau khi thủ lĩnh IS tự sát trong một cuộc không kích của Mỹ ở miền bắc Syria, một báo cáo của Liên Hợp Quốc cho biết nhóm này vẫn là một lực lượng mạnh ở Iraq và Syria, với sự hiện diện ngày càng tăng ở Afghanistan và Tây Phi.

Ngay cả trước vụ tấn công, theo các chuyên gia Liên Hợp Quốc, IS đã mất một số thành viên quan trọng cấp cao. Tuy nhiên, nhóm vẫn là một mối đe dọa ttrong khu vực. Tình trạng bất ổn ở cả Iraq và Syria "cho thấy rằng không thể loại trừ sự trỗi dậy của IS trong khu vực này", báo cáo kết luận.

thu linh cua is da chet nhung nhom khung bo van dang ngai hinh 1

Hiện trường vụ đột kích, nơi thủ lĩnh IS tự tử. Ảnh: CNN

Bài liên quan

Trong một tài liệu được công bố rộng rãi, các cơ quan giám sát của Liên Hợp Quốc cũng nói rằng không có bằng chứng nào cho thấy Taliban đang cố gắng hạn chế hoạt động của những kẻ khủng bố nước ngoài ở Afghanistan. "Ngược lại, các nhóm khủng bố được hưởng tự do ở đó nhiều hơn bất kỳ lúc nào", họ nói thêm.

Khi đánh giá tình hình ở Iraq và Syria, báo cáo cho biết IS "ước tính giữ lại khoảng 6.000 đến 10.000 chiến binh ở cả hai quốc gia, nơi chúng đang hình thành các phòng giam và huấn luyện các đặc nhiệm để thực hiện các cuộc tấn công".

Báo cáo nói rằng nhóm "đã phát triển thành một lực lượng nổi dậy chủ yếu ở nông thôn" ở Iraq và Syria.

Phân tích của Liên Hợp Quốc cho biết tại Iraq, IS tiếp tục "thực hiện các cuộc tấn công đều đặn, bao gồm các hoạt động tấn công, phục kích và đánh bom ven đường", đặc biệt là tại một vùng lãnh thổ phía bắc Baghdad. 

Các giám sát viên của Liên Hợp Quốc đánh giá rằng IS cũng đang xây dựng lại ở vùng phía tây của Iraq, khi liên tục xây dựng "các thành trì và đường hầm cùng hàng trăm chiến binh trên sa mạc Anbar".

Ông Edmund Fitton-Brown, điều phối viên của nhóm giám sát, nói với CNN rằng cái chết của Qurayshi là một "sự suy giảm đáng kể" đối với tổ chức này.

Ông cho biết lực lượng lãnh đạo cao nhất của IS "đã bị tiêu hao đáng kể trong những năm gần đây và không rõ họ có thể thay thế bằng những nhà lãnh đạo có tầm cỡ hoặc kinh nghiệm tương tự hay không".

Cuộc tấn công phức tạp của IS nhằm giải phóng các tù nhân ở Hasakah, miền bắc Syria vào tháng trước đã khơi gợi ý tưởng về sự nổi dậy của IS. Ông Fitton-Brown nói rằng đó là một sự phát triển đáng quan tâm và một số tù nhân quan trọng đã được trả tự do. Những người khác đã bị giết hoặc bị bắt lại.

Báo cáo của Liên Hợp Quốc nói rằng kho dự trữ cho chiến tranh của IS hiện giờ ít hơn đáng kể so với khi chúng tự tuyên bố cai trị nhiều phần lớn của Syria và Iraq. "Các đánh giá mới cho rằng ngân quỹ của IS vẫn duy trì giữ ổn định ở mức từ 25 triệu đến 50 triệu USD, trong đó phần lớn được đánh giá là vẫn ở Iraq", báo cáo nhận định.

Một số tiền mặt đó đang được chuyển đến Afghanistan, nơi các chuyên gia Liên Hợp Quốc tin rằng chi nhánh của IS (IS-K) đang tuyển dụng và mở rộng. Trong những tháng gần đây, nhóm này đã công bố các video  về các cuộc tấn công nhằm vào các quan chức và chiến binh Taliban, ở cả miền đông và thủ đô của Afghanistan .

IS-K đã thực hiện vụ tấn công liều chết kinh hoàng tại sân bay Kabul vào tháng 8 năm ngoái khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan, khiến hơn 170 người thiệt mạng.

Các quốc gia thành viên LHQ đánh giá rằng sức mạnh của IS-K hiện đã tăng gấp đôi trong khoảng thời gian này, sau khi hàng nghìn tù nhân được thả. Có đánh giá cho rằng một nửa IS-K là các chiến binh khủng bố nước ngoài.

Các báo cáo cũng cho thấy các tổ chức khủng bố đang được tự do hơn ở Afghanistan. Ở Mali, al-Qaeda được cho là quyền lực tới nỗi an ninh chỉ được duy trì an toàn trong phạm vi 40km từ trung tâm thủ đô Bamako.

Báo cáo của Liên hợp quốc có đoạn viết: “Việc bị mắc kẹt trong điều kiện khắc nghiệt, bao quanh bởi những ảnh hưởng cực đoan, có thể khiến những người dân trẻ tuổi bị tẩy não".

Trung Kiên

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h