LHQ muốn Trung Quốc cho phép đặc phái viên nhân quyền đến Tân Cương

Chủ nhật, 06/02/2022 13:17 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nói với các nhà lãnh đạo ở Trung Quốc rằng ông mong họ cho phép người đứng đầu về nhân quyền của Liên Hợp Quốc Michelle Bachelet thực hiện một chuyến thăm tới nước này, bao gồm cả khu vực Tân Cương.

Bản tin về cuộc họp của hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa xã cho biết ông Guterres đã gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị bên lề Thế vận hội Mùa đông 2022.

lhq muon trung quoc cho phep dac phai vien nhan quyen den tan cuong hinh 1

(Từ trái sang) Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) Thomas Bach và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vẫy tay chào trong lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh. Ảnh: POOL / AFP

Người đứng đầu LHQ "bày tỏ kỳ vọng rằng các cuộc tiếp xúc giữa văn phòng Cao ủy Nhân quyền và các nhà chức trách Trung Quốc sẽ cho phép một chuyến thăm đáng tin cậy tới Trung Quốc, bao gồm cả Tân Cương", bản tin về cuộc hội đàm cho biết thêm.

Trong quá trình chuẩn bị cho Thế vận hội Mùa đông, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã nhiều lần nhấn mạnh sự ủng hộ của ông Guterres đối với Thế vận hội trong các cuộc họp giao ban hàng ngày. Đích thân người đứng đầu Liên Hợp Quốc cũng đã chúc mừng ông Tập về việc tổ chức Thế vận hội trong cuộc hội đàm của họ tại Bắc Kinh.

Nhưng Trung Quốc cho đến nay vẫn từ chối ông Bachelet, cựu tổng thống Chile, thực hiện một chuyến đi độc lập được mong đợi từ lâu tới Tân Cương.

Tại lễ khai mạc Olympic, Trung Quốc đã chọn VĐV trượt tuyết 20 tuổi người Duy Ngô Nhĩ, Dinigeer Yilamujiang, là một trong những người cầm đuốc Olympic cuối cùng - một động thái có ý nghĩa chính trị rõ ràng.

Theo tuyên bố của LHQ, tại cuộc gặp với ông Tập, Guterres còn "bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác giữa Liên hợp quốc và CHND Trung Hoa trong tất cả các vấn đề trọng tâm - hòa bình và an ninh, phát triển bền vững, bao gồm cả biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học và nhân quyền".

Về vấn đề biến đổi khí hậu, người đứng đầu LHQ "ghi nhận những nỗ lực mà Trung Quốc đang thực hiện để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, nhưng nhắc lại lời kêu gọi đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh để thu hẹp khoảng cách phát thải".

Vũ Long (theo CNA)

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h