Thủ tướng Netanyahu bác bỏ lời kêu gọi ‘giảm leo thang’ của Biden ở Dải Gaza

Thứ năm, 20/05/2021 12:42 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói chuyện trước đó với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, ông mong đợi một sự giảm leo thang đáng kể liên quan đến các cuộc đụng độ chết người gần đây dọc Dải Gaza. Cho đến nay, hàng nghìn quả rocket đã được phóng giữa các lực lượng Israel và Palestine, với số người chết tăng lên.

Netanyahu bác bỏ lời kêu gọi ‘giảm leo thang’ của Biden ở Dải Gaza: Ảnh: Reuters

Netanyahu bác bỏ lời kêu gọi ‘giảm leo thang’ của Biden ở Dải Gaza: Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dường như bác bỏ những lời kêu gọi cấp bách của ông Biden về việc ngừng bắn vào hôm thứ Tư (19/5), khi nói với các phóng viên rằng các hoạt động dọc Dải Gaza sẽ tiếp tục cho đến khi đạt được các mục tiêu.

Nhận xét mới nhất của Thủ tướng Netanyahu được đưa ra sau khi ông có một cuộc trò chuyện qua điện thoại với người đồng cấp Joe Biden trước đó trong ngày và cũng đi thăm một cơ sở quân sự. Thủ tướng Israel tuyên bố rằng mặc dù ông đánh giá rất cao sự ủng hộ của Tổng thống Mỹ, chiến dịch quân sự đang diễn ra chống lại cánh quân của Hamas sẽ tiếp tục diễn ra.

“Tôi quyết tâm tiếp tục hoạt động này cho đến khi đạt được mục tiêu - mang lại hòa bình và an ninh cho các bạn, những công dân của Israel”, Netanyahu nói, đồng thời chỉ ra rằng “mỗi ngày chúng tôi đang đánh vào nhiều yếu huyệt của các tổ chức khủng bố hơn, tấn công nhiều kho vũ khí hơn”.

Xung đột giữa Israel và Hamas đang bùng phát hiện đang bước sang ngày thứ 11, với việc các cuộc tấn công tên lửa được tiến hành và các nhà lãnh đạo thế giới thúc giục cả hai bên giảm bớt căng thẳng và kêu gọi ngừng bắn.

Cả ông Biden và Netanyahu đã nói chuyện về nhiều vấn đề bắt nguồn từ các cuộc đụng độ bạo lực, bao gồm các nỗ lực ngoại giao của các đối tác trong khu vực.

Tuy nhiên, ngay sau khi thông điệp của Tổng thống Biden gửi tới Thủ tướng Netanyahu được công bố, đã sớm xuất hiện thông tin cho rằng việc giảm leo thang sẽ không sớm xảy ra, đặc biệt là sau khi Lực lượng Phòng vệ Israel đăng tweet rằng họ đã tấn công hai tòa nhà ở Gaza.

Mặc dù ông Netanyahu đã đề cập đến việc ngừng bắn, Mousa Abu Marzook, một quan chức cấp cao của Hamas, nói với kênh truyền hình al-Mayadeen của Lebanon rằng ông dự đoán một thỏa thuận chung sẽ đạt được trong vòng một hoặc hai ngày.

Tình trạng thù địch trong khu vực đã dẫn đến cái chết của hàng trăm người Palestine, nhiều người trong số họ là phụ nữ và trẻ em. Tại Israel, các quan chức chỉ ra rằng ít nhất một chục người đã thiệt mạng, trong đó có ít nhất hai trẻ em.

Căng thẳng trong khu vực gần đây đã bùng phát sau khi chính quyền hạn chế quyền lui tới Nhà thờ Hồi giáo al-Aqsa đối với người Palestine, với leo thang đã tăng lên một bậc sau khi các tòa án giải quyết việc trục xuất một số gia đình Palestine khỏi khu vực Sheikh Jarrah.

Hoàng Long

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h