Thủ tướng Nhật Bản Kishida đến thăm Ukraine và gặp ông Zelenskyy

Thứ tư, 22/03/2023 07:09 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã có chuyến thăm bất ngờ tới Ukraine và gặp Tổng thống Volodymyr Zelenskyy ở Kiev vào hôm thứ Ba (21/3), nhằm thể hiện sự ủng hộ với Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Thủ tướng Nhật Bản là nhà lãnh đạo duy nhất của nhóm G7 chưa đến thăm Ukraine trước đó. Nhật Bản dự kiến sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh G7 tại thành phố Hiroshima, quê hương của ông Kishida, vào tháng 5 tới.

thu tuong nhat ban kishida den tham ukraine va gap ong zelenskyy hinh 1

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy chào nhau sau khi ký kết các văn bản chung tại Kiev, Ukraine vào ngày 21 tháng 3 năm 2023. Ảnh: AP

thu tuong nhat ban kishida den tham ukraine va gap ong zelenskyy hinh 2

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cùng phái đoàn Nhật Bản đi thăm thị trấn Bucha ở Ukraine. Ảnh: AP

thu tuong nhat ban kishida den tham ukraine va gap ong zelenskyy hinh 3

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đến một nhà thờ ở thị trấn Bucha. Ảnh: Reuters

Sau cuộc gặp, Tổng thống Zelenskyy đã đăng đoạn phim quay cảnh ông chào đón ông Kishida, người mà nhà lãnh đạo Ukraine gọi là "người bảo vệ thực sự mạnh mẽ cho trật tự quốc tế và là người bạn lâu năm của Ukraine".

Trước đó, Thủ tướng Kishida đã đi thăm thị trấn Bucha, nơi thị trưởng nơi này cho biết hơn 400 thường dân đã thiệt mạng vào năm ngoái trong cuộc xung đột với Nga. Ông Kishida đã đặt một vòng hoa bên ngoài một nhà thờ trước khi thực hiện một nghi lễ tưởng niệm.

"Tôi xin thay mặt cho công dân Nhật Bản gửi lời chia buồn tới tất cả các nạn nhân và những người bị thương. Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine với nỗ lực cao nhất để giành lại hòa bình", ông Kishida nói

Chuyến đi được giữ bí mật đến phút chót vì lý do an ninh. Rất hiếm khi một nhà lãnh đạo Nhật Bản thực hiện chuyến thăm nước ngoài không báo trước. Chuyến đi trùng với chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Nga.

Trong một động thái dường như là phản ứng trước chuyến đi của ông Kishida, Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Ba cho biết hai máy bay ném bom chiến lược của nước này đã bay qua Biển Nhật Bản.

Ông Zelenskyy cho biết Ukraine đã đề nghị với Trung Quốc rằng họ tham gia một công thức hòa bình để chấm dứt xung đột nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời. Trước đó, Bắc Kinh đã đưa ra một đề xuất hòa bình gồm 12 điểm cho cuộc chiến.

Nhật Bản cũng có tranh chấp lãnh thổ riêng với Nga bắt nguồn từ cuối Thế chiến thứ hai. Vào tháng 12, Nhật Bản đã công bố kế hoạch xây dựng quân đội lớn nhất kể từ Thế chiến thứ hai, với cam kết tăng gấp đôi chi tiêu quốc phòng trong vòng 5 năm.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết ông Kishida cũng sẽ gặp người đồng cấp Ba Lan trước khi trở về Nhật Bản vào thứ Năm. Trước khi lên đường đến Ukraine và Ba Lan, Thủ tướng Nhật Bản đã đến thăm Ấn Độ, nơi ông gặp Thủ tướng Narendra Modi, để bàn về các vấn đề trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Huy Hoàng (theo Kyodo, Reuters, AP)

Bình Luận

Tin khác

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
Lốc xoáy bất thường khiến hàng chục người thương vong ở Quảng Châu, Trung Quốc

Lốc xoáy bất thường khiến hàng chục người thương vong ở Quảng Châu, Trung Quốc

(CLO) Truyền thông Trung Quốc đưa tin rằng ít nhất 5 người thiệt mạng và 33 người bị thương trong trận lốc xoáy xảy ra vào thứ Bảy ở Quảng Châu, thành phố thủ phủ của tỉnh Quảng Đông vốn đang phải ứng phó với lũ lụt nghiêm trọng.

Thế giới 24h
Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h