Thủ tướng Pakistan dương tính với COVID-19 sau 2 ngày tiêm vắc-xin

Chủ nhật, 21/03/2021 09:47 AM - 0 Trả lời

(CLO) Các quan chức chính phủ Các quan chức chính phủ cho biết, Thủ tướng nước này Imran Khan có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 vào thứ Bảy (20/3), hai ngày sau khi nhận liều vắc-xin đầu tiên của mình, các quan chức chính phủ cho biết, kêu gọi mọi người không nên nản lòng với việc tiêm chủng.

Thủ tướng Pakistan Imran Khan kêu gọi người dân đi tiêm phòng sau khi xét nghiệm dương tính với COVID-19. © Reuters

Thủ tướng Pakistan Imran Khan kêu gọi người dân đi tiêm phòng sau khi xét nghiệm dương tính với COVID-19. © Reuters

Việc triển khai tiêm chủng của Pakistan đã vấp phải sự do dự rộng rãi về vắc xin và xét nghiệm dương tính của ông Khan có thể là bước lùi cho việc tiêm chủng ở đất nước 220 triệu dân, các chuyên gia y tế cho biết.

Bộ trưởng Bộ Y tế Faisal Sultan cho biết ông Khan 'sức khỏe tốt', bị ho nhẹ và sốt và đang tự cách ly ở nhà, đồng thời cho biết thêm rằng thủ tướng 68 tuổi có khả năng đã bị nhiễm bệnh trước khi ông tiêm mũi vắc xin đầu tiên vào thứ Năm (18/3).

Sultan nói với truyền hình địa phương rằng mọi người không nên liên kết việc nhiễm COVID của thủ tướng với vắc xin, điều này cần nhiều thời gian để tạo ra kháng thể.

Tại nước láng giềng và đối thủ không đội trời chung của Ấn Độ, Thủ tướng Narendra Modi đã tweet để chúc ông Khan 'phục hồi nhanh chóng'.

Mặc dù không rõ Thủ tướng Khan đã được tiêm loại vắc xin nào, nhưng loại vắc xin do Tập đoàn Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc (Sinopharm) sản xuất là loại duy nhất có ở Pakistan.

Ông Khan bày tỏ lo ngại sau khi kết quả xét nghiệm dương tính của mình rằng nó có thể ngăn cản những người bình thường tiêm chủng, cố vấn Shahbaz Gill của ông nói với một kênh truyền hình địa phương.

Ông cho biết Thủ tướng Khan, người thường xuyên tham gia các buổi tụ tập thường xuyên - thường không đeo khẩu trang, có các triệu chứng nhẹ.

Asad Umar, Bộ trưởng phụ trách các hoạt động COVID-19 của đất nước, cho biết trong một tweet rằng 'chắc chắn rằng Thủ tướng đã bị nhiễm bệnh trước khi tiêm chủng'. “Vì vậy, hãy tiêm phòng,” Umar nói thêm.

Sự chần chừ về vắc xin là phổ biến ở Pakistan, một trong hai quốc gia trên thế giới nơi bệnh bại liệt vẫn còn lưu hành do các âm mưu chống lại việc tiêm chủng lan rộng.

Đầu tháng này, một cuộc thăm dò cho thấy sự do dự đối với việc tiêm chủng COVID-19 cũng cao trong các nhân viên y tế - đặc biệt là với các loại vắc xin của Trung Quốc.

Kết quả xét nghiệm dương tính của Khan được đưa ra khi Pakistan chứng kiến ​​tình trạng nhiễm trùng gia tăng mạnh.

Theo con số do chính phủ công bố, 3.876 người có kết quả xét nghiệm dương tính trong 24 giờ qua - số ca nhiễm hàng ngày cao nhất kể từ đầu tháng 7 - nâng tổng số ca nhiễm trong cả nước là 620.000. Ngoài ra còn có thêm 42 trường hợp tử vong, nâng tổng số lên 13.799 người.

Hoàng Long

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h