Tin quốc tế mới nhất tối 7/4: Nhật Bản ban bố tình trạng khẩn cấp, Trung Quốc bị đòi bồi thường

Thứ ba, 07/04/2020 20:26 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nhật chính thức ban bố tình trạng khẩn cấp và gói cứu trợ 1 nghìn tỷ đô; Tình hình sức khoẻ Thủ tướng Anh đã diễn biến tốt hơn; Số người chết tại Tây Ban Nha lại tăng sau một thời gian giảm; Trung Quốc lần đầu tiên không ghi nhận ca tử vong là những tin tức đáng chú ý trong tối nay.

Thủ tướng Shinzo Abe ban bố tình trạng khẩn cấp tại Nhật Bản

Thủ tướng Shinzo Abe ban bố tình trạng khẩn cấp tại Nhật Bản

- Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại Tokyo và 6 tỉnh thành khác. Tình trạng này sẽ được kéo dài tới hết phát ngôn của ông ngày 6/5. Nước này cũng đã thông qua gói cứu trợ 990 tỷ đô cho nền kinh tế.

- Viện nghiên cứu Anh cho rằng các nước G7 có thể lên tiếng kiện Trung Quốc vì để virus Corona lây lan. Con số bồi thường có thể lên tới 6,500 tỷ đô. Cụ thể, viện này cho biết Trung Quốc đã vi phạm 10 điều luật được đặt ra sau đại dịch SARS vào năm 2002.

- Tình trạng sức khoẻ của Thủ tướng Anh Boris Johnson bỗng trở nặng và buộc phải thở oxy vào sáng nay. Tuy nhiên, người phát ngôn của ông nói rằng tình trạng của ông đã tốt hơn và đang không cần sự trợ giúp của bất kỳ máy trợ thở cũng như không cần đặt ống thở.

- Nước Anh hiện cũng đang bước vào giai đoạn đỉnh điểm của dịch. Ngoại trưởng Anh Dominic Raab là người đang nắm quyền điều hành thay ông Johnson.

Ngoại trưởng Anh Dominic Raab là người đang nắm quyền điều hành thay ông Johnson

Ngoại trưởng Anh Dominic Raab là người đang nắm quyền điều hành thay ông Johnson

- Tây Ban Nha ghi nhận 743 ca tử vong trong 24 giờ qua, tăng trở lại sau nhiều ngày giảm. Nước này hiện có gần 14,000 người đã tử vong vì virus Corona.

- Tổ chức Y tế thế giới cảnh báo các nước không nên sớm nới lỏng các lệnh phong toả khi đại dịch có khả năng tái bùng phát trở lại.

- Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông đã đạt thành một thoả thuận với công ty 3M về việc sản xuất và cung ứng 166 triệu khẩu trang cho nước này.

- Các bác sĩ tại Pakistan tiếp tục biểu tình vì thiếu thốn trang thiết bị, sau khi có cuộc đụng độ với cảnh sát vào hôm qua.

- Nữ Hoàng Anh Elizabeth đã gửi lời cảm ơn tới toàn bộ các y bác sĩ trên toàn thế giới vì những nỗ lực chống lại đại dịch virus Corona.

- Các Bộ trưởng Tài chính trong khối EU họp bàn để đưa ra một biện pháp hỗ trợ các nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi virus Corona trong khối.

- Trung Quốc hôm nay đánh dấu một dấu mốc mới, không có người tử vong nào vì virus Corona.

- Người dân Paris bị cấm tập thể dục từ 10 giờ sáng tới 7 giờ tối, theo như điều lệ thắt chặt giới nghiêm mới được chính phủ Pháp ban hành.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
Lốc xoáy bất thường khiến hàng chục người thương vong ở Quảng Châu, Trung Quốc

Lốc xoáy bất thường khiến hàng chục người thương vong ở Quảng Châu, Trung Quốc

(CLO) Truyền thông Trung Quốc đưa tin rằng ít nhất 5 người thiệt mạng và 33 người bị thương trong trận lốc xoáy xảy ra vào thứ Bảy ở Quảng Châu, thành phố thủ phủ của tỉnh Quảng Đông vốn đang phải ứng phó với lũ lụt nghiêm trọng.

Thế giới 24h
Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h