Tin thế giới mới nhất ngày 2/5: Ông Trump hy vọng số ca tử vong do Covid-19 dưới 100.000

Thứ bảy, 02/05/2020 07:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ông Trump hy vọng số ca tử vong do Covid-19 ở Mỹ dưới 100.000 ; Bệnh viện dã chiến lớn nhất Madrid​ đóng cửa; Nổ súng nhằm vào Đại sứ quán Cuba ở Mỹ là những tin tức thế giới mới cập nhật

Tin tức quốc tế mới nhất ngày 2/5 

Tính đến 6 giờ 30 phút sáng ngày 2/5 (giờ Việt Nam), Worldometer dẫn nguồn cơ quan y tế các nước ghi nhận toàn thế giới có 239.389 người tử vong vì Covid-19. Số ca nhiễm Covid-19 toàn cầu là 3.396.169 người. Tổng số ca đã hồi phục là 1.079.572.

10 quốc gia có số người nhiễm Covid-19 cao nhất thế giới: Mỹ (1.129.060), Tây Ban Nha (242.988), Ý (207.428), Pháp (167.346), Đức (164.077), Anh (177.454), Thổ Nhĩ Kỳ (122.392), Iran (95.646), Nga (114.431), Brazil (92.109).

Ông Trump hy vọng số ca tử vong do Covid-19 ở Mỹ dưới 100.000 

Trong cuộc họp báo vào ngày 1/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày cho biết ông hy vọng số ca tử vong do Covid-19 ở Mỹ sẽ dưới mức 100 nghìn người.

Tổng thống Mỹ - Donald Trump. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ - Donald Trump. Ảnh: AP

"Hy vọng chúng ta sẽ chỉ có dưới 100.000 người chết, mặc dù đây cũng là một con số khủng khiếp", Tổng thống Trump phát biểu.

Trước đó, ông từng tuyên bố số người chết tại nước này có thể ở mức 60.000-70.000 trường hợp.

Hiện Mỹ là quốc gia có số ca nhiễm và tử vong vì Covid-19 cao nhất thế giới.

Bệnh viện dã chiến lớn nhất Madrid​ đóng cửa

Sau khi 5 bệnh nhân cuối cùng được xuất viện, giới chức y tế Tây Ban Nha đã chính thức đóng cửa bệnh viện dã chiến lớn nhất Madrid ngày 1/5 vừa qua, nhưng họ cho biết sẽ sẵn sàng mở lại bất cứ lúc nào khi cần thiết.

Đám đông tụ tập tại bệnh viện Ifema. Ảnh: El Pais

Đám đông tụ tập tại bệnh viện Ifema. Ảnh: El Pais

Với năng lực 1.350 giường bệnh, bệnh viện này đã tiếp nhận và điều trị gần 4.000 ngàn bệnh nhân Covid-19 tại Madrid trong hơn một tháng qua.

“Đây vẫn là một tình huống mà chúng ta chưa hoàn toàn vượt qua, một tình huống vẫn đòi hỏi không được phép mất cảnh giác. Đại dịch vẫn chưa bị đánh bại nhưng nhờ có bệnh viện Ifema và nỗ lực tuyệt vời của những nhân viên y tế, chúng ta đã có thể có thêm một chút lạc quan và hy vọng”, Thị trưởng thủ đô Madrid, Jose Luiz Martinez-Almeida tuyên bố.

Nổ súng nhằm vào Đại sứ quán Cuba ở Mỹ

Một vụ nổ súng đã xảy ra tại Đại sứ quán Cuba ở thủ đô Washington, theo Cơ quan Mật vụ Mỹ thông báo sáng 30/4.

Đại sứ quán Cuba ở thủ đô Washington. Ảnh: AP

Đại sứ quán Cuba ở thủ đô Washington. Ảnh: AP

“Vào khoảng 2 giờ 15 sáng 30/4 (giờ địa phương), các nhân viên mật vụ Mỹ đã được điều động tới Đại sứ quán Cuba sau khi có thông báo về một vụ nổ súng tại đây. Một đối tượng đã bị bắt giữ do sở hữu vũ khí không có giấy đăng ký và đã tiến hành tấn công với mục đích gây sát thương cao”, theo thông báo của Cơ quan Mật vụ Mỹ.

Giới chức Mỹ cho biết không có thương vong về người và họ đang tích cực điều tra nguyên nhân vụ việc.

Mai Bùi

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h