Tin thế giới mới nhất ngày 28/4: Mỹ có hơn 1 triệu ca nhiễm Covid-19

Thứ ba, 28/04/2020 07:13 AM - 0 Trả lời

(CLO) Số người nhiễm Covid-19 tại Mỹ vượt mốc 1 triệu người, Nga vượt Trung Quốc về số ca nhiễm Covid-19, Báo Triều Tiên thông tin nhiều hoạt động của ông Kim Jong Un là những tin tức quốc tế mới cập nhật ngày 28/4.

Tin tức quốc tế mới nhất ngày 28/4 

Tính đến 7 giờ sáng ngày 23/4 (giờ Việt Nam), Worldometer dẫn nguồn cơ quan y tế các nước ghi nhận toàn thế giới có 211.202 người tử vong vì Covid-19. Số ca nhiễm Covid-19 toàn cầu đã vượt 3 triệu người, cụ thể ghi nhận là 3.059.081 ca nhiễm. Tổng số ca đã hồi phục là 919.746.

10 quốc gia có số người nhiễm Covid-19 cao nhất thế giới: Mỹ (1.008.043), Tây Ban Nha (229.422), Ý (199.414), Pháp (165.842), Đức (158.434), Anh (157.149), Thổ Nhĩ Kỳ (112.261), Iran (91.472), Nga (87.147), Trung Quốc (82.830).

Số người nhiễm SARS-CoV-2 tại Mỹ vượt mốc 1 triệu người

Mỹ vẫn là quốc gia có số người nhiễm nhiều nhất với 1.008.043 người. Đây cũng là quốc gia có số người thiệt mạng cao nhất với 56.649 người. Số ca đã hồi phục là 137.739. Bang New York có số ca nhiễm cao hơn bất cứ quốc gia nào ngoài Mỹ với 297.224 người.

Bãi biển ở Nam California chật kín người giữa mùa dịch COVID-19. Ảnh: CNN

Bãi biển ở Nam California chật kín người giữa mùa dịch COVID-19. Ảnh: CNN

Trong khi dịch Covid-19 vẫn hoành hành, giới trẻ Mỹ vẫn tiệc tùng trong thời điểm này. Một đoạn video đã xuất hiện trên mạng xã hội, cho thấy rất đông người đã tham gia vào một bữa tiệc tại gia ở Chicago sáng Chủ Nhật, vi phạm nghiêm trọng lệnh cách ly xã hội mà bang này đang thực hiện.

Còn tại các bãi biển ở Nam California, Mỹ, hàng nghìn người tụ tập chật kín để tận hưởng đợt nắng nóng đầu mùa bất chấp lệnh yêu cầu ở nhà được thống đốc ban bố trên toàn bang tháng trước.

"Đó là một ngày đẹp trời, thật khó để mọi người ở nhà. Tôi nghĩ rằng mọi người muốn ra ngoài. Họ đã bị giam cầm ở nhà, tôi nghĩ họ sẽ khuấy động điên cuồng”, Frank Feerini, cư dân sống ở bãi biển Huntington, Orange, nói với CNN hôm 25/4.

Nga vượt Trung Quốc về số ca nhiễm Covid-19

Theo số liệu mới cập nhật từ Trung tâm ứng phó khủng hoảng COVID-19 của Nga, nước này ghi nhận thêm 6.198 ca nhiễm bệnh trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên 87.147 ở 85 khu vực; số ca khỏi bệnh là 7.346; số người chết ở nước này lên 794. 

Như vậy, Nga đã vượt Trung Quốc về số ca nhiễm virus corona. Trung Quốc hiện có khoảng 84.500 trường hợp mắc bệnh.

Bộ Quốc Phòng Nga báo có có hơn 870 quân nhân nhiễm Covid-19 - Ảnh: Reuters

Bộ Quốc Phòng Nga báo có có hơn 870 quân nhân nhiễm Covid-19 - Ảnh: Reuters

Thủ đô Moscow, nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất từ Covid-19, xác nhận 45.351 ca nhiễm, tăng 2.871 nhưng thấp hơn mức 2.971 hôm trước. Thêm 31 người nhiễm Covid-19, toàn bộ đều có bệnh lý nền, nâng tổng số lên 435.

Bộ Quốc phòng Nga lần đầu cho biết gần 900 quân nhân nhiễm Covid-19, 320 người được điều trị tại bệnh viện quân y và dân sự, 4 người trong tình trạng nặng và một người phải thở máy. 

Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Nga hiện được báo cáo diễn biến rất phức tạp khi số ca nhiễm mới luôn nằm ở nhóm đầu tại châu Âu, chỉ sau Tây Ban Nha, Italia, Pháp, Đức và Anh. 

Người phát ngôn của Điện Kremlin - Dmitry Peskov đưa ra dự báo, đỉnh dịch của Nga sẽ đến vào giữa tháng 5 và tháng 6 tình hình sẽ dễ dàng hơn. Ông cũng cho biết chính phủ đang cố gắng giúp đỡ người dân trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19.

Báo Triều Tiên thông tin nhiều hoạt động của ông Kim Jong Un

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 27/4 đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã gửi điện mừng tới Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa nhân ngày Nam Phi tự do, gửi lời chúc nhân dân Nam Phi thành công hơn nữa trong nỗ lực thúc đẩy đoàn kết dân tộc và đạt được các thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội. 

Bức điện cũng nhấn mạnh niềm tin rằng mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai nước sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: Tass

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: Tass

Trước đó, tờ báo Trung ương Rodong Sinmun của Triều Tiên đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong Un gửi thư khen những công nhân tham gia tích cực vào việc xây dựng khu du lịch ven biển Wonsan-Kalma.

Gần đây, đã có những suy đoán về sức khỏe của ông Kim Jong Un khi CNN dẫn một nguồn tin thân cận nói rằng Nhà lãnh đạo Triều Tiên đã “gặp nguy hiểm” sau khi trải qua một ca phẫu thuật. Tuy nhiên, thông tin này đã bị Tổng thống Mỹ Trump gọi là fake news.

Ông Moon Chung-in, cố vấn chính sách đối ngoại cao cấp của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, đã bác bỏ những tin đồn liên quan đến sức khỏe của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và nói rằng: “Ông ấy vẫn mạnh khỏe”.

* Xem thêm tin tức thế giới cập nhật 24 giờ.

Mai Bùi

Tin khác

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h