Tin thế giới ngày 17/6: Triều Tiên từ chối đặc phái viên, tăng quân đến sát biên giới

Thứ tư, 17/06/2020 06:57 AM - 0 Trả lời

(CLO) Triều Tiên từ chối đặc phái viên, tăng quân đến sát biên giới; cảnh sát Atlanta từng bị khiển trách vì sử dụng súng; Đức triển khai ứng dụng theo dõi Covid-19 trên điện thoại là những tin thế giới mới nhất hôm nay.

Triều Tiên từ chối đặc phái viên từ phía Hàn Quốc và tuyên bố sẽ gửi thêm quân đến khu phi quân sự - Ảnh: Reuters

Triều Tiên từ chối đặc phái viên từ phía Hàn Quốc và tuyên bố sẽ gửi thêm quân đến khu phi quân sự - Ảnh: Reuters

 

Triều Tiên từ chối đề nghị phái viên, ‘thề’ gửi quân đến biên giới

Triều Tiên hôm thứ Ba đã từ chối đề nghị của Hàn Quốc để gửi đặc phái viên, và tuyên bố sẽ tăng cường binh lính đến khu phi quân sự trong bước mới nhất nhằm vô hiệu hóa các hiệp định hòa bình liên Triều.

Cảnh báo được đưa ra bởi truyền thông nhà nước KCNA một ngày sau khi Triều Tiên cho nổ tung một văn phòng liên lạc chung, được thành lập tại một thị trấn biên giới như một phần của thỏa thuận năm 2018 của các nhà lãnh đạo hai nước, trong bối cảnh căng thẳng bùng phát từ các hành động dải truyền đơn của những kẻ đầu tẩu Triều Tiên ở Hàn Quốc.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm thứ Hai đề nghị cử cố vấn an ninh quốc gia Chung Eui-yong và giám đốc gián điệp Suh Hoon làm đặc phái viên.

Nhưng Kim Yo Jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và một quan chức cao cấp của đảng cầm quyền, đã thẳng thừng “từ chối lời đề nghị thiếu khôn ngoan và nham hiểm này”, KCNA nói.

Ông Moon “rất thích gửi các đặc phái viên để giải quyết các cuộc khủng hoảng, và thường xuyên đưa ra các đề xuất phi lý, nhưng ông ta phải hiểu rõ rằng một mánh khóe như vậy sẽ không còn hiệu quả với chúng tôi nữa”, KCNA bình luận.

Trong một công văn riêng, người phát ngôn của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) cho biết họ sẽ huy động quân đội tới Núi Kumgang và Kaesong gần biên giới, nơi hai miền Triều Tiên đã thực hiện các dự án kinh tế chung trong quá khứ.

Các đồn cảnh sát đã rút khỏi Khu phi quân sự (DMZ) sẽ được củng cố nghiêm ngặt, trong khi các đơn vị pháo binh gần biên giới biển phía tây, nơi những người đào tẩu thường xuyên dải truyền đơn sẽ được tăng cường với cảnh báo sẵn sàng nâng cao đến “mức chiến đấu cao nhất”, người phát ngôn nói.

Cảnh sát Rolfe từng bị khiển trách vì sử dụng súng

Hình ảnh từ máy quay ngực của một sĩ quan ghi lại cảnh giữa Garrett Rolfe và Rayshard Brooks. Ảnh: Reuters

Hình ảnh từ máy quay ngực của một sĩ quan ghi lại cảnh giữa Garrett Rolfe và Rayshard Brooks. Ảnh: Reuters

Hồ sơ cho thấy Rolfe từng nhận văn bản khiển trách vào tháng 10/2017 vì một sự cố liên quan tới súng vào tháng 9/2016. Đây cũng là lần duy nhất anh bị khiển trách vì sử dụng súng trong 7 năm công tác tại Atlanta.

Rolfe đã bị sa thải ngay sau khi vụ việc diễn ra hôm thứ Sáu vừa qua. Một sĩ quan khác tại hiện trường, Devin Brosnan đã bị đình chỉ công tác.

Brooks, 27 tuổi, đã thiệt mạng sau khi vật lộn với 2 sĩ quan trên và bỏ chạy cùng với súng điện của họ. Vụ sát hại này lại khiến nước Mỹ sục sôi trước nạn bạo lực của cảnh sát nhằm vào người da màu.

Một kết quả giám định pháp y khẳng định Brooks chết vì mất máu và tổn thương nội tạng. Đây được coi là một vụ giết người.

Phía toà án sẽ quyết định vào giữa tuần này việc có truy tố các sĩ quan này hay không. Việc này phụ thuộc vào việc thẩm phán xem xét hành động của Brooks khi bỏ chạy có phải là mối nguy hiểm hay không.

Justin Miller, luật sư của nhà Brooks cho rằng điều này không được áp dụng trong cái chết của anh, dù cho tay anh có cầm một khẩu súng điện.

"Nếu xem kỹ, bạn sẽ thấy rằng sĩ quan đã với tới súng trước khi Brooks quay người và dùng súng điện", Miller nói. 

Rolfe bị khiển trách 12 lần, bao gồm 5 vụ tai nạn xe hơi, 4 phàn nàn của người dân và 3 vụ liên quan tới súng.

8 trên 12 lần Rolfe đã được bỏ qua. Anh nhận được một văn bản khiển trách và một buổi phê bình cho hai tai nạn xe. Không có kết luận của vụ sử dụng súng năm 2015 trong hồ sơ của sở.

Đức triển khai ứng dụng theo dõi Covid-19 trên điện thoại

Ảnh: DW

Ảnh: DW

Người dân Đức hôm qua đã bắt đầu được khuyến cáo tải ứng dụng mới trên smartphone của mình, nhằm giúp theo dõi những người tiếp xúc với những cá nhân có nguy cơ mắc bệnh.

Đây là một biện pháp nhằm đảm bảo tính an toàn cần thiết để tái triển khai du lịch.

Ứng dụng Corona-Warn-App đã xuất hiện trên Android và iOS, sử dụng công nghệ Bluetooth sóng ngắn để theo dõi những người tiếp xúc gần với chủ nhân chiếc điện thoại và đưa ra cảnh báo nếu đối tượng tiếp xúc dương tính với Covid-19.

"Tất cả những ai tải úng dụng và khuyến khích người thân mình làm điều tương tự đều đang tạo ra sự khác biệt", Bộ trưởng Y tế Jens Spahn cho hay.

Đức đang đi theo con đường của các nước châu Âu khác như Italy, Ba Lan, Thuỵ Sĩ khi ra mắt ứng dụng dựa trên công nghệ của Apple và Google. Các số liệu được lưu một cách bảo mật trong máy của người dùng.

Ứng dụng này đã "đi chệch đường" hồi tháng 4 vừa qua khi Berlin tuyên bố từ bỏ việc lưu trữ dữ liệu trên máy chủ khi các mối quan hệ cá nhân của người dùng bị đe doạ.

Dẫu vậy, người dân vẫn không mấy mặn mà với công nghệ này. Theo một cuộc thăm dò tuần trước, chỉ 42% người được hòi đồng ý tải ứng dụng.

Quốc Thiên

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h