Tin tức thế giới ngày 23/6: Mỹ đề nghị Trung Quốc thả ngay công dân Canada

Thứ ba, 23/06/2020 06:57 AM - 0 Trả lời

(CLO) Mỹ đề nghị Trung Quốc thả ngay lập tức 2 công dân Canada; Người dân Mông Cổ chống dịch tốt nhờ "di sản" của Thành Cát Tư Hãn; Lễ hội thịt chó Trung Quốc vẫn diễn ra bất chấp dịch là những tin tức thế giới mới cập nhật.

Mỹ đề nghị Trung Quốc thả ngay lập tức 2 công dân Canada

Trong thông cáo ngày hôm nay 23/6, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã kêu gọi Trung Quốc thả ngay lập tức hai công dân Canada. Ông nói rằng hai công dân này đã bị Trung Quốc buộc tội làm gián điệp "vô căn cứ".

"Những cáo buộc đó mang động cơ chính trị và hoàn toàn vô lý. Mỹ đồng lòng với Canada trong việc kêu gọi Trung Quốc lập tức trả tự do cho hai người, đồng thời phản đối hành động bắt người phi lý nhằm ép buộc Canada", thông cáo của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết.

Hai người Canada bị Trung Quốc buộc tội gián điệp. Ảnh: AFP

Hai người Canada bị Trung Quốc buộc tội gián điệp. Ảnh: AFP

“Bên cạnh đó, chúng tôi lặp lại lời kêu gọi của Canada về việc tiếp cận lãnh sự ngay lập tức với hai công dân của mình theo Công ước về Quan hệ lãnh sự, vì Trung Quốc đã cấm việc tiếp cận như thế trong gần sáu tháng và thế giới không biết gì về tình trạng của hai người Canada”, ông Pompeo nói thêm.

Tuần trước, Trung Quốc truy tố hai công dân Canada là Michael Kovrig và Michael Spavor với cáo buộc xâm phạm an ninh quốc gia hồi năm 2018, ngay sau khi chính quyền Canada bắt giám đốc tài chính tập đoàn Huawei Mạnh Vãn Chu theo yêu cầu của Mỹ.

Ngày 19/6, Thủ tướng Canada Trudeau bày tỏ thất vọng vì hai công dân bị truy tố tội gián điệp và kêu gọi tự do cho họ.

Ngày 22/6, Bắc Kinh tuyên bố vụ buộc tội hai công dân Canada là gián điệp không liên quan đến vụ bà Mạnh Vãn Châu, Giám đốc Tài chính của tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc - người đang chống lại khả năng bị dẫn độ sang từ Canada sang Mỹ.

Người dân Mông Cổ chống dịch tốt nhờ "di sản" của Thành Cát Tư Hãn

Mông Cổ là một trong những quốc gia thành công nhất trong công cuộc chống lại dịch Covid-19 khi không ghi nhận bất cứ ca lây nhiễm nào trong nước mà chỉ có khoảng 200 ca nhập khẩu từ nước ngoài. Nước này cũng không có bất kỳ trường hợp nào tử vong vì Covid-19.

Có được thành công thần kỳ này, người dân Mông Cổ tin rằng đó là do "di sản" của Thành Cát Tư Hãn để lại.

Nhiều người Mông Cổ giải thích tỷ lệ nhiễm thấp này do một số yếu tố như không khí sạch và chế độ ăn lành mạnh, thực phẩm tự nhiên và uống nhiều sữa.

Tượng Thành Cát Tư Hãn ở Mông Cổ. Ảnh: Shutterstock

Tượng Thành Cát Tư Hãn ở Mông Cổ. Ảnh: Shutterstock

Họ cũng tin rằng các thế hệ làm việc chăm chỉ, cưỡi ngựa, chăn cừu, cũng như sống sót sau những lần thay đổi nhiệt độ đột ngột, từ âm 60 đến 45 độ C, khiến cho họ có khả năng chống lại bệnh tật tốt hơn.

Chinburen Jigjidsuren, cố vấn y tế đặc biệt của thủ tướng Mông Cổ, cho rằng các liên lạc dễ hiểu từ chính phủ đã giúp người dân nắm rõ thông tin và ngăn sự hoảng loạn.

Ông nhắc rằng Mông Cổ từ thời Thành Cát Tư Hãn đã phát triển hệ thống liên lạc hiệu quả, giúp truyền đạt chỉ lệnh nhanh chóng khắp đế chế.

"Đạo quân của Thành Cát Tư Hãn rất kỷ luật. Tính kỷ luật này được truyền lại cho chúng tôi. Vậy nên, khi chính phủ ra lệnh đeo khẩu trang hay ở yên trong nhà, nhân dân sẽ tuân thủ", ông nói.

Lễ hội thịt chó Trung Quốc vẫn diễn ra bất chấp dịch

Lễ hội thịt chó nổi tiếng Trung Quốc kéo dài trong 10 ngày ở thành phố Ngọc Lâm, tỉnh Quảng Tây, phía Tây Nam Trung Quốc vẫn được tổ chức bất chấp nguy cơ về sức khỏe và nỗ lực cải thiện nhận thức về quyền động vật.

Lễ hội này thu hút hàng nghìn du khách mỗi năm nhưng số lượng năm nay đã giảm so với các năm trước do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Tại đây, những con chó được nhốt trong những chiếc lồng chật chội, và trưng bày cho khách tới mua.

Một người dẫn chó đến lễ hội thịt chó Ngọc Lâm hồi tháng 6/2018. Ảnh: Reuters

Một người dẫn chó đến lễ hội thịt chó Ngọc Lâm hồi tháng 6/2018. Ảnh: Reuters

Peter Li, chuyên gia về chính sách Trung Quốc của Hội Nhân đạo Quốc tế, nhóm bảo vệ động vật, nói với Reuters: "Tôi hy vọng rằng lễ hội thịt chó sẽ không còn, không chỉ nhằm bảo vệ động vật mà còn vì sức khỏe và sự an toàn của người dân. Cho phép tụ tập đông người để buôn bán và tiêu thụ thịt chó ở chợ và nhà hàng dưới danh nghĩa lễ hội gây nguy hiểm đối với sức khỏe cộng đồng”.

Lễ hội thịt chó Ngọc Lâm được tổ chức thường niên từ năm 2009, bắt đầu từ ngày hạ chí, nơi người dân ăn thịt chó và vải để "giải nhiệt" trong ngày hè nóng bức. Lễ hội năm nay bắt đầu từ ngày 21/6 và sẽ kết thúc vào ngày 30/6.

Virus SARS-CoV-2 được cho là bắt nguồn từ loài dơi móng ngựa và lây cho người từ một khu chợ ở thành phố Vũ Hán. Điều này buộc Trung Quốc phải tuyên bố sẽ cấm buôn bán động vật hoang dã.

Hồi tháng 4, Thâm Quyến trở thành thành phố đầu tiên tại Trung Quốc cấm tiêu thụ chó, trong khi các địa phương khác dự kiến có động thái tương tự.

Bộ Nông nghiệp Trung Quốc đã quyết định xếp chó là thú cưng thay vì vật nuôi, mặc dù vẫn chưa ước tính được ảnh hưởng của việc này đối với sự phát triển thương mại ở Ngọc Lâm.

Hoàng Long

Tin khác

Nga tuyên bố sẽ tấn công quân đội Pháp nếu xuất hiện ở Ukraine

Nga tuyên bố sẽ tấn công quân đội Pháp nếu xuất hiện ở Ukraine

(CLO) Hôm thứ Tư (8/5), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết nếu quân đội Pháp được triển khai tới khu vực xung đột ở Ukraine, họ sẽ trở thành mục tiêu tấn công của quân đội Nga.

Thế giới 24h
Báo cáo: Năng lượng sạch đã chiếm 30% tổng điện năng toàn cầu

Báo cáo: Năng lượng sạch đã chiếm 30% tổng điện năng toàn cầu

(CLO) Theo báo cáo của Ember, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại London, 2023 là một năm đột phá của năng lượng tái tạo. 30% lượng điện được sản xuất trên toàn thế giới đến từ các nguồn năng lượng sạch, bao gồm thủy điện, năng lượng mặt trời và năng lượng gió.

Thế giới 24h
Pháp và Trung Quốc ra tuyên bố chung phản đối Israel tấn công Rafah

Pháp và Trung Quốc ra tuyên bố chung phản đối Israel tấn công Rafah

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đưa ra tuyên bố chung phản đối kế hoạch tấn công của Israel nhằm vào thành phố Rafah ở phía nam Dải Gaza, sau cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo tại Paris vào thứ Ba (7/5).

Thế giới 24h
Cuộc biểu tình sinh viên ủng hộ Palestine tiếp tục lan rộng, gây khó cho các trường đại học

Cuộc biểu tình sinh viên ủng hộ Palestine tiếp tục lan rộng, gây khó cho các trường đại học

(CLO) Làn sóng biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học đã lan rộng khắp Bắc Mỹ và châu Âu. Các trường học buộc phải đưa ra quyết định khó khăn là cho phép hoặc can thiệp vào cuộc biểu tình này.

Thế giới 24h
Pháo binh Ukraine vừa bắn vừa chạy do bị UAV Nga truy đuổi

Pháo binh Ukraine vừa bắn vừa chạy do bị UAV Nga truy đuổi

(CLO) Di chuyển ra khỏi nơi ẩn náu trong rừng, khẩu pháo khổng lồ của Ukraine do Đức cung cấp chỉ có vài phút để khai hỏa trước khi ẩn nấp để tránh bị máy bay không người lái (UAV) của Nga phát hiện.

Thế giới 24h