Tình báo Mỹ CIA thành lập đơn vị theo dõi sát Trung Quốc

Thứ sáu, 08/10/2021 16:27 PM - 0 Trả lời

(CLO) Người đứng đầu Cơ quan tình báo Mỹ (CIA) đang thành lập một đơn vị cấp cao nhằm tăng cường sự tập trung vào Trung Quốc, vào thời điểm quan hệ căng thẳng giữa hai nước tăng cao.

Giám đốc CIA ông William Burns cho biết hôm thứ Năm (7/10) rằng Trung tâm Nhiệm vụ Trung Quốc mà ông đang thiết lập "nằm trong khuôn khổ các nhiệm vụ của cơ quan này", đồng thời lưu ý rằng mối quan tâm của CIA là "mối đe dọa đến từ chính phủ Trung Quốc, không phải của người dân đất nước".

tinh bao my cia thanh lap don vi theo doi sat trung quoc hinh 1

Trụ sở của CIA. Ảnh: AFP

Bài liên quan

Giám đốc CIA William Burns cho biết hôm thứ Năm (7/10) rằng "Trung tâm Sứ mệnh Trung Quốc" mà ông đang thiết lập "cắt ngang tất cả các khu vực nhiệm vụ của cơ quan này", đồng thời lưu ý rằng mối quan tâm của CIA là "mối đe dọa đến từ chính phủ Trung Quốc, không phải người nước này".

Một quan chức CIA cấp cao đã so sánh việc ông Burns thành lập đơn vị Trung Quốc với sự tập trung chặt chẽ của cơ quan này vào Nga trong Chiến tranh Lạnh và sự tập trung vào chống khủng bố sau các cuộc tấn công ngày 11/9/2001.

Cơ quan này trước đây không thành lập đơn vị cấp cao nào tập trung rõ ràng vào Trung Quốc, kể cả sau những căng thẳng gay gắt đối với Trung Quốc dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump.

Đơn vị mới của Trung Quốc là một trong số những cuộc cải tổ kết quả từ một cuộc đánh giá rộng rãi mà cơ quan này đưa ra vào mùa xuân năm ngoái, một quan chức cấp cao cho biết.

Trong những tháng đầu tiên của chính quyền ông Biden, quan hệ với Bắc Kinh trở nên tồi tệ vì những khác biệt sâu sắc về nhiều vấn đề bao gồm nhân quyền, Hồng Kông và Biển Đông.

Nhưng các quan chức hàng đầu của cả hai nước đã gặp nhau trong tuần này để cải thiện giao tiếp và tạo tiền đề cho một cuộc họp ảo của hai nhà lãnh đạo vào cuối năm.

Các động thái khác của cơ quan này bao gồm sáp nhập Trung tâm Nhiệm vụ Iran do chính quyền ông Trump thiết lập thành một đơn vị Trung Đông rộng lớn hơn và sáp nhập một đơn vị tập trung vào Triều Tiên với một đơn vị Đông Á-Thái Bình Dương rộng lớn hơn, quan chức này cho biết.

Ông Burns cho biết CIA cũng đang tạo ra một vị trí cho Giám đốc Công nghệ cũng như một văn phòng mới có tên là Trung tâm Sứ mệnh Công nghệ và Xuyên Quốc gia.

Vị quan chức cấp cao này cho biết, đơn vị này sẽ cho phép cơ quan tập trung chặt chẽ hơn vào các vấn đề như sức khỏe toàn cầu, biến đổi khí hậu, thảm họa nhân đạo và sự gián đoạn do công nghệ mới gây ra.

Cơ quan này cũng sẽ tạo ra một chương trình khuyến khích các nhân viên đủ tiêu chuẩn làm "nghiên cứu sinh công nghệ" trong một hoặc hai năm trong ngành công nghiệp tư nhân.

Quan chức cấp cao cho biết CIA cũng đã thiết lập một "phòng sự cố" để giám sát các phản ứng đối với căn bệnh bí ẩn được gọi là "Hội chứng Havana" đã ảnh hưởng đến nhiều nhà ngoại giao và nhân viên CIA.

Trung Kiên

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h