Tình hình mưa lũ ở Trung Quốc tiếp tục diễn biến phức tạp

Thứ năm, 09/07/2020 11:52 AM - 0 Trả lời

(CLO) Có tới 54 con sông xung quanh lưu vực sông Trường Giang vừa đưa ra cảnh báo lũ, với mức vượt từ 0,01-7 m.

Lực lượng cứu hộ ngăn một đoạn đê vỡ do mưa lũ ở huyện Vu Khê, Trùng Khánh, hôm 12/6. Ảnh: Xinhua

Lực lượng cứu hộ ngăn một đoạn đê vỡ do mưa lũ ở huyện Vu Khê, Trùng Khánh, hôm 12/6. Ảnh: Xinhua

Theo Bộ Thủy lợi Trung Quốc, do mưa lớn kéo dài, tình hình mưa lũ lưu vực sông Trường Giang tiếp tục diễn biến phức tạp, mực nước trên các dòng chính đặc biệt là đoạn từ Giám Lợi đến Đại Thông đã vượt cảnh báo từ 0,22-1,06 m, mực nước ở Thái Hồ cũng vượt mức báo động 0,54m, 56 trạm quan trắc của hệ thống các sông xung quanh cũng cho thấy mực nước đã vượt mức báo động từ 0,03 -1,2 m.

Tính đến 19h tối hôm qua (8/7), thì mực nước tại trạm Cửu Giang thuộc sông Trường Giang đo đạc được là 21,22 m, vượt cảnh báo lũ 1,22 m; mực nước tại trạm Tinh Tử thuộc hồ Phàn Dương là 20,73 m, vượt mức báo động lũ 1,73 m.

Ngoài ra, đã có 54 con sông xung quanh đưa ra cảnh báo lũ, với mức vượt từ 0,01-7 m. Bộ Thủy Lợi Trung Quốc cũng cảnh báo, một số sông vừa và nhỏ thuộc các tỉnh Hồ Nam, Hồ Bắc, An Huy, Giang Tây, Giang Tô, Chiết Giang... có khả năng sẽ xảy ra lũ tương đối lớn.

Trước các nguy cơ mưa lũ nghiêm trọng tại đây, thì Ủy ban thủy lợi sông Trường Giang, Cục quản lý lưu vực Thái Hồ hay hàng loạt các tỉnh thành như Hồ Bắc, Hồ Nam, Chiết Giang, An Huy... đã khởi động cảnh báo phòng chống lũ lụt, hạn hán cấp độ 3.

Trong ngày hôm qua (8/7), Bộ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc Ngạc Cánh Bình cũng nhấn mạnh cần phải tập trung theo dõi sát sao các diễn biến lũ tại hai khu vực sông Trường Giang và Thái Hồ, đồng thời yêu cầu làm tốt công tác dự báo, kịp thời điều tiết lượng nước tại các hồ chứa nhằm giảm sức ép lũ lụt tại đây.

Theo thống kê, mưa lũ kinh hoàng tại Trung Quốc từ đầu tháng 6 đến nay đã ảnh hưởng tới khoảng 20 triệu người dân tại các tỉnh thành dọc sông Trường Giang, khiến 121 người chết hoặc mất tích.

Có ý kiến lo ngại, mưa lớn sẽ gây ra nguy cơ vỡ đập Tam Hiệp, tuy nhiên quan chức của Bộ Thủy lợi Trung Quốc khẳng định với 40 hồ chứa, bao gồm đập Tam Hiệp dọc sông Trường Giang, Trung Quốc hoàn toàn chủ động trong việc điều tiết dòng chảy và ngăn chặn lũ, do đó khả năng vỡ đập Tam Hiệp là khó có thể xảy ra.

Mộc Lan

Tin khác

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống
EVNNPC: Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

EVNNPC: Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

(CLO) Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (Tổng công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực. Đối tượng cung cấp thông tin do điện lực tính sai hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi Lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng nên liên hệ để hoàn tiền % theo hóa đơn hoặc trả tiền điện thừa cho khách hàng.

Đời sống
Việt Nam ghi nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024, có nơi lên tới hơn 43 độ C

Việt Nam ghi nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024, có nơi lên tới hơn 43 độ C

(CLO) Trong ngày đầu dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nhiệt độ đo được tại huyện Tương Dương (Nghệ An) là 43,2 độ C, xác nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024.

Đời sống