(CLO) Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm thứ Tư (26/5) cho biết một nhà báo bị bắt trên chiếc máy bay buộc phải hạ cánh ở Minsk đã âm mưu một cuộc nổi loạn và ông cáo buộc phương Tây tiến hành một cuộc chiến tranh hỗn hợp chống lại ông.
Trong phát biểu công khai đầu tiên của mình kể từ khi một máy bay chiến đấu của Belarus hộ tống một máy bay dân dụng của hãng hàng không Ryanair bay từ Hy Lạp đến Lithuania vào ngày Chủ nhật (23/5), ông Lukashenko không hề có dấu hiệu lùi bước trước cuộc đối đầu với các quốc gia cáo buộc ông vi phạm chính sách an ninh hàng không.
"Như chúng tôi đã dự đoán, những kẻ xấu xa của chúng tôi từ bên ngoài và từ bên trong đất nước đã thay đổi phương thức tấn công nhà nước", ông Lukashenko nói trước Quốc hội.
"Họ đã vượt qua nhiều ranh giới đỏ và từ bỏ cảm xúc thông thường cũng như đạo đức con người", ông nói, đề cập đến một "cuộc chiến lai" mà không đưa ra bất kỳ chi tiết nào.
Trong bài phát biểu trước quốc hội, ông Lukashenko không đưa ra chi tiết nào về "cuộc nổi loạn đẫm máu" mà ông cáo buộc nhà báo Roman Protasevich lên kế hoạch.
Vào cuối ngày thứ Ba (25/5), truyền hình nhà nước Belarus đã phát một đoạn video thú tội tương tự của Sophia Sapega, một sinh viên 23 tuổi bị bắt cùng với Protasevich.
Belarus đã phải chịu các lệnh trừng phạt của EU và Hoa Kỳ kể từ khi ông Lukashenko ra lệnh trấn áp các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ sau một cuộc bầu cử gây tranh cãi vào năm ngoái. Nhưng quyết định của chặn một máy bay quốc tế trong không phận Belarus và bắt giữ một nhà báo bất đồng chính kiến 26 tuổi bị đánh giá là hành động nghiêm trọng hơn nhiều.
Cơ quan quản lý hàng không châu Âu đã ban hành một bản tin vào hôm thứ Tư (26/5) kêu gọi tất cả các hãng hàng không tránh không phận Belarus vì lý do an toàn.
Các chính phủ phương Tây đã yêu cầu các hãng hàng không của họ định tuyến lại các chuyến bay để tránh không phận Belarus và đã công bố kế hoạch cấm máy bay của Belarus. Liên minh châu Âu cho biết các biện pháp trừng phạt không xác định khác cũng đang được thực hiện.
Cơ quan xếp hạng tín nhiệm S&P Global phát tín hiệu có thể hạ xếp hạng tín nhiệm của Belarus nếu các chính phủ phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế mạnh mẽ hơn.
Tổng thống Lukashenko cho biết ông sẽ đáp trả gay gắt bất kỳ lệnh trừng phạt nào. Chính quyền Belarus cho biết nước này có thể cấm một số mặt hàng nhập khẩu và hạn chế quá cảnh để đáp lại mà không cho biết chi tiết.
(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.
(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).
(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).
(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).