Tổng thống Biden 'lo ngại' về các cuộc tập trận mở rộng của Trung Quốc

Thứ ba, 09/08/2022 09:34 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trung Quốc đã công bố các cuộc tập trận quân sự mới xung quanh khu vực eo biển Đài Loan vào thứ Hai (8/8), gây ra lo ngại từ Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Bộ Tư lệnh Quân khu phía Đông của Trung Quốc cho biết, họ sẽ tiến hành các cuộc tập trận chống tàu ngầm và tấn công trên biển, dù rằng trước đó Trung Quốc tuyên bố chiến dịch tập trận của họ sẽ kết thúc vào Chủ Nhật vừa rồi nhằm đáp trả chuyến đi của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đến Đài Loan.

tong thong biden lo ngai ve cac cuoc tap tran mo rong cua trung quoc hinh 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu trước các phóng viên tại Delaware vào ngày 8 tháng 8 năm 2022. Ảnh: Reuters

tong thong biden lo ngai ve cac cuoc tap tran mo rong cua trung quoc hinh 2

Hình ảnh bài báo về cuộc tập trận quân sự gần Đài Loan của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) tại một quầy báo ở Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày 8 tháng 8 năm 2022. Ảnh: Reuters

tong thong biden lo ngai ve cac cuoc tap tran mo rong cua trung quoc hinh 3

Tàu sân bay USS Ronald Reagan của Hải quân Mỹ được triển khai trong bối cảnh khủng hoảng ở eo biển Đài Loan. Ảnh: US Navy

Tân Hoa xã cũng đã xác nhận về các cuộc tập trận. “Bộ Tư lệnh Quân khu phía Đông của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) tiếp tục các cuộc tập trận và huấn luyện chung theo lịch trình vào thứ Hai trên vùng biển và vùng trời xung quanh Đảo Đài Loan”, hãng tin nhà nước của Trung Quốc cho biết.

Thông báo cho biết thêm: “Các cuộc tập trận này chủ yếu tập trung vào các hoạt động phối hợp chống tàu ngầm và tấn công các mục tiêu trên biển. Hải quân của Bộ Tư lệnh đã triển khai một số tàu khu trục, máy bay chiến đấu và các đơn vị tên lửa đất đối hạm trong một chiến dịch chống tàu ngầm chung”.

Tổng thống Biden, trong lần bình luận công khai đầu tiên về vấn đề này kể từ chuyến thăm của Pelosi, nói rằng ông “lo ngại” về các hoạt động của Trung Quốc trong khu vực với các phóng viên ở Delaware.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre sau đó đã chỉ trích các cuộc tập trận của Trung Quốc, khi tuyên bố rằng Trung Quốc đang có những hoạt động “khiêu khích” và có thể “làm tăng nguy cơ tính toán sai lầm”.

Chuyến thăm của bà Pelosi đã khiến Trung Quốc tức giận, nước này đã đáp trả bằng các vụ phóng thử tên lửa đạn đạo và từ bỏ một số đối thoại với Mỹ, bao gồm các cuộc đàm phán quốc phòng và biến đổi khí hậu.

Bùi Huy (theo Tân Hoa xã, Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h