Tổng thống Biden mời Nga và Trung Quốc tham dự Hội nghị thượng đỉnh khí hậu toàn cầu

Thứ bảy, 27/03/2021 06:09 AM - 0 Trả lời

(CLO) Nhà Trắng cho biết hôm thứ Sáu (26/3) rằng 40 nhà lãnh đạo thế giới, bao gồm Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, sẽ được mời tham dự Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo về khí hậu được tổ chức vào ngày 22-23/4.

Tổng thống Joe Biden mời hai người đồng cấp từ Nga và Trung Quốc tham dự Hội nghị thượng định khí hậu toàn cầu vào tháng 4 - Ảnh: AP

Tổng thống Joe Biden mời hai người đồng cấp từ Nga và Trung Quốc tham dự Hội nghị thượng định khí hậu toàn cầu vào tháng 4 - Ảnh: AP

Bài liên quan

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói rằng ông muốn đảm bảo Hoa Kỳ đạt được nền kinh tế năng lượng sạch 100% và đạt mức phát thải ròng bằng 0 trước năm 2050. Ông Biden đã thực hiện một số bước để chống lại biến đổi khí hậu bằng cách tham gia lại thỏa thuận Paris và thu hồi giấy phép cho đường ống Keystone XL.

"Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo về khí hậu sẽ nhấn mạnh tính cấp thiết và những lợi ích kinh tế của hành động khí hậu mạnh mẽ hơn", tuyên bố cho biết. "Trong lời mời của mình, Tổng thống kêu gọi các nhà lãnh đạo sử dụng Hội nghị thượng đỉnh như một cơ hội để vạch ra cách các quốc gia của họ cũng sẽ đóng góp vào tham vọng khí hậu mạnh mẽ hơn".

Các chủ đề chính của hội nghị thượng đỉnh sắp tới sẽ là nỗ lực của các nền kinh tế thế giới nhằm giảm lượng khí thải carbon, huy động tài chính của khu vực công và tư nhân để thúc đẩy quá trình chuyển đổi bằng không, lợi ích kinh tế của hành động khí hậu, phát triển các công nghệ giúp thích ứng với biến đổi khí hậu và các vấn đề khác.

Phát biểu với báo giới hôm thứ Sáu (26/3), Tổng thống Mỹ Joe Biden xác nhận rằng cả hai nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc đều được mời tham dự một hội nghị thượng đỉnh sắp tới.

"Họ biết họ được mời. Nhưng tôi chưa nói chuyện với ai trong số họ", ông Biden nói khi được hỏi liệu ông có mời ông Tập và ông Putin tham dự sự kiện vào tháng tới hay không.

Diễn đàn về khí hậu do Hoa Kỳ triệu tập, được tổ chức vào ngày 22 tháng 4 và ngày 23 tháng 4, có sự góp mặt của các nền kinh tế lớn và các bên sẽ thảo luận về những nỗ lực toàn cầu để hạn chế ô nhiễm nhiên liệu hóa thạch. Hội nghị thượng đỉnh rất có thể sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến do đại dịch COVID-19.

“Đó là danh sách những quốc gia chủ yếu và nói về một số cuộc đàm phán khó khăn và những cuộc trò chuyện quan trọng”, một quan chức chính quyền Mỹ nói về sự kiện này. “Vì tầm quan trọng của vấn đề này đối với toàn thế giới, chúng ta phải sẵn sàng nói về nó và chúng ta phải sẵn sàng nói về nó ở cấp cao”.

Vào tháng Giêng, Tổng thống Biden đã ký một lệnh hành pháp để Mỹ tham gia lại thỏa thuận khí hậu Paris, sau khi cựu tổng thống Mỹ Donald Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận này vào năm 2017.

Thỏa thuận Paris là một thỏa thuận quốc tế được thành lập trong Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu vào năm 2015. Các quốc gia tham gia thỏa thuận đặt ra các giới hạn về phát thải khí nhà kính, nguyên nhân chính gây ra biến đổi khí hậu do con người tạo ra.

Các lệnh hành pháp khác được ký bởi chính quyền hiện tại của Hoa Kỳ bao gồm bảo tồn ít nhất 30% đất đai và đại dương của liên bang vào năm 2030 và loại bỏ các hợp đồng thuê dầu khí mới trên các vùng đất và vùng biển công cộng.

Chính quyền Mỹ cũng đã hứa sẽ cắt giảm lượng khí thải carbon từ ngành điện vào năm 2035 và khôi phục tính toàn vẹn về khoa học trong chính phủ liên bang.

Chấn Phong

Tin khác

Ngoại trưởng Pháp bất ngờ đến Cairo trong chuyến công du Trung Đông

Ngoại trưởng Pháp bất ngờ đến Cairo trong chuyến công du Trung Đông

(CLO) Ngoại trưởng Pháp Stephane Sejourne đã bất ngờ đến Cairo, Ai Cập vào thứ Tư trong chuyến công du Trung Đông, khi thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas đang đến cột mốc quan trọng.

Thế giới 24h
Sập đường cao tốc ở Trung Quốc, ít nhất 19 người thiệt mạng

Sập đường cao tốc ở Trung Quốc, ít nhất 19 người thiệt mạng

(CLO) Ít nhất 19 người thiệt mạng khi một phần đường cao tốc bị sập ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vào thứ Tư (1/5), theo truyền thông nhà nước đưa tin.

Thế giới 24h
Úc kiểm soát nội dung khiêu dâm trên internet do khủng hoảng bạo lực giới tính

Úc kiểm soát nội dung khiêu dâm trên internet do khủng hoảng bạo lực giới tính

(CLO) Úc sẽ chi gần 1 tỷ đô la Úc để hỗ trợ nạn nhân của bạo lực gia đình và kiểm soát nội dung khiêu dâm trên internet, nhằm đối phó với “cuộc khủng hoảng quốc gia” về bạo lực giới tính.

Thế giới 24h
Ukraine bắn tên lửa tầm xa ATACMS vào Crimea, Nga không kích dữ dội Odesa

Ukraine bắn tên lửa tầm xa ATACMS vào Crimea, Nga không kích dữ dội Odesa

(CLO) Các quan chức Nga hôm thứ Ba cho biết Ukraine đã tấn công bán đảo Crimea bằng Hệ thống tên lửa chiến thuật quân đội (ATACMS) do Mỹ sản xuất, nhưng 6 tên lửa trong số đó đã bị bắn hạ.

Thế giới 24h
LHQ cảnh báo Israel chuẩn bị tấn công Rafah, kêu gọi ngăn chặn 'thảm kịch sắp xảy ra'

LHQ cảnh báo Israel chuẩn bị tấn công Rafah, kêu gọi ngăn chặn 'thảm kịch sắp xảy ra'

(CLO) Liên hợp quốc (LHQ) hôm thứ Ba (30/4) cảnh báo rằng một cuộc đổ bộ tấn công của Israel vào Rafah “sắp xảy ra”, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng ngăn chặn "thảm kịch tàn khốc" ở thành phố phía nam Gaza này.

Thế giới 24h