Tổng thống Biden muốn gặp người đồng cấp Putin, bất chấp căng thẳng về Ukraine

Thứ bảy, 08/05/2021 13:45 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông vẫn muốn gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin "bất chấp việc Nga đang đóng quân gần Ukraine".

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TST

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TST

Bài liên quan

Tháng trước, hai vị Tổng thống đã tổ chức một cuộc trò chuyện qua điện thoại, đồng ý tổ chức một cuộc gặp trong tương lai gần. "Vụ việc tại Ukraine không ảnh hưởng đến mong muốn có một cuộc gặp trực tiếp của tôi và ông Putin cũng đã rút quân. Số quân còn lại trong khu vực thấp hơn nhiều so với tháng trước", ông Biden nói với các phóng viên tại Nhà Trắng vào thứ Sáu (7/5).

Tổng thống Mỹ nói thêm rằng ông dự kiến ​​sẽ gặp người đồng cấp Putin vào tháng tới.

"Tôi tự tin rằng chúng tôi sẽ làm được. Chúng tôi chưa có thời gian và địa điểm cụ thể. Việc đó đang được thực hiện", ông Biden nói. Tuy nhiên, người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki cho biết bà không thể xác nhận rằng hai vị Tổng thống sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh vào tháng tới.

“Vẫn chưa có cuộc họp nào với tổng thống được xác định”, Psaki nói.

Bà nói thêm rằng không phải tất cả các vấn đề song phương cần phải được giải quyết trước cuộc họp.

"Lời mời thảo luận, gặp mặt giữa hai nhà lãnh đạo không được đưa ra với điều kiện tiên quyết là mọi vấn đề đã được giải quyết trước, chúng tôi dự kiến sẽ tiếp tục có những bất đồng", bà Psaki nói trong một cuộc họp báo. "Chắc chắn chúng tôi sẽ tiếp tục nói lên mối quan tâm cũng như cảnh báo những hậu quả có thể xảy đến".

Các vấn đề song phương bao gồm các vấn đề liên quan đến nhân quyền và tự do ngôn luận, bà Psaki nói.

Vào tháng 4, căng thẳng giữa Nga và Mỹ leo thang sau khi chính quyền ông Biden trục xuất các nhà ngoại giao Nga và áp đặt các biện pháp trừng phạt vì cáo buộc Moscow liên quan đến cuộc tấn công mạng "SolarWinds". Nga đã bác bỏ mạnh mẽ các tuyên bố và đáp trả bằng cách trục xuất nhân viên của các cơ quan đại diện ngoại giao Mỹ "với số lượng tương ứng".

Trung Kiên

Tags:

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h