Tổng thống Brazil tiếp tục xét nghiệm dương tính với Covid-19

Thứ năm, 16/07/2020 11:24 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm 15/7, Tổng thống Jair Bolsonaro tuyên bố ông vẫn dương tính với virus corona và sẽ sớm xét nghiệm lại trong vài ngày tới.

Tổng thống Brazil xét nghiệm lại vẫn dương tính với Covid-19. Ảnh: TL.

Tổng thống Brazil xét nghiệm lại vẫn dương tính với Covid-19. Ảnh: TL.

Hôm 14/7, ông Bolsonaro cho biết đang cảm thấy sức khỏe "rất tốt" và dự định sẽ đi làm trở lại nếu kết quả xét nghiệm Covid-19 hôm nay của ông là âm tính.

Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm cho thấy, Tổng thống Bolsonaro vẫn dương tính với virus corona và sẽ sớm xét nghiệm lại trong vài ngày tới.

Trước đó một tuần, ông Bolsonaro thông báo nhiễm Covid-19 sau khi có nhiều triệu chứng như mệt mỏi và sốt. “Kết quả là dương tính”, tổng thống Brazil đeo khẩu trang, phát biểu với báo giới hôm 7/7.

Tổng thống Brazil từng nhiều lần coi thường sự nguy hiểm của virus corona, cho rằng đại dịch Covid-19 chỉ là “một cơn cảm cúm”. Từng là một vận động viên thể thao, ông Bolsonaro cho rằng hệ miễn dịch tốt của ông có thể chống chọi lại dịch bệnh.

Trong ngày 14/7, Brazil ghi nhận số ca nhiễm mới tăng gấp đôi ngày trước đó, đạt mức 43.245 ca nhiễm. Tổng số người nhiễm bệnh ở nước này đang gần mốc 2 triệu người, đứng thứ 2 trên thế giới chỉ sau Mỹ.

Brazil cũng có thêm 1.341 người tử vong vì Covid-19, nâng tổng số trường hợp tử vong lên 74.262. Ngày 14/7 cũng là ngày Brazil ghi nhận số ca tử vong vì Covid-19 cao nhất từ hôm 24/6.

Mộc Lan

Tin khác

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h