Tổng thống Putin tiết lộ từng làm lái xe taxi khi gặp khó khăn về tài chính

Thứ hai, 13/12/2021 12:39 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng sự sụp đổ của Liên Xô đã đánh dấu sự kết thúc của "nước Nga lịch sử", tiết lộ rằng ông đã lái một chiếc taxi để kiếm sống vào những năm 1990 sau khi Liên Xô sụp đổ.

Theo tờ The Moscow Times, Tổng thống Putin, một cựu điệp viên thuộc cơ quan an ninh KGB của Liên Xô, người trước đây từng than thở về sự sụp đổ của Liên Xô, nói rằng sự tan rã ba thập kỷ trước vẫn là một "thảm kịch" đối với “hầu hết các công dân”.

tong thong putin tiet lo tung lam lai xe taxi khi gap kho khan ve tai chinh hinh 1

Ông Putin đã từng làm tài xế taxi tron thập niên 1990 để kiếm thêm thu nhập. (Nguồn: Alexei Druzhinin / TASS).

Các bình luận được hãng thông tấn nhà nước RIA Novosti Sunday đưa tin, là trích đoạn từ một bộ phim sắp ra mắt của đài truyền hình Channel One, có tên "Nước Nga. Lịch sử mới".

"Rốt cuộc, sự sụp đổ của Liên Xô là gì? Đây là sự sụp đổ của nước Nga lịch sử dưới cái tên Liên Xô", nhà lãnh đạo Nga nói. Ông Putin đã rất thất vọng khi nó sụp đổ, từng gọi sự sụp đổ này là "thảm họa địa chính trị lớn nhất của thế kỷ 20".

Theo tờ the Guardian, ông Putin nhạy cảm với sự mở rộng tham vọng quân sự của phương Tây vào các nước thuộc Liên Xô cũ và tuần này Nga đã yêu cầu NATO chính thức hủy bỏ quyết định mở cửa năm 2008 đối với Gruzia và Ukraine.

Sự kết thúc của Liên minh kéo theo một thời kỳ bất ổn kinh tế căng thẳng khiến nhiều người rơi vào cảnh nghèo đói, khi nước Nga mới độc lập chuyển đổi từ chủ nghĩa cộng sản sang chủ nghĩa tư bản.

RIA Novosti, báo cáo từ các đoạn trích của bộ phim tài liệu, cho biết ông Putin đã tiết lộ rằng ông thỉnh thoảng làm tài xế taxi để tăng thu nhập.

"Đôi khi tôi phải kiếm thêm tiền. Ý tôi là, kiếm thêm tiền bằng ô tô, với tư cách là một tài xế riêng. Thật khó chịu khi nói về điều này nhưng đó là sự thật”, ông Putin nói.

Vào năm 2018, Tổng thống Putin cũng thừa nhận ông từng có ý định làm công việc lái taxi bán thời gian hồi năm 1996 sau khi cấp trên của ông lúc đó, Anatoly Sobchak, thất bại trong cuộc đua tái tranh cử chức Thị trưởng St. Petersburg.

Sau thất bại của ông Sobchak, ông Putin được đề nghị làm việc trong văn phòng tổng thống ở Moscow. Ông Putin đã chấp nhận cơ hội này và rời quê hương đến thủ đô.

Hôm 9/12, khi phát biểu trước một nhóm chuyên gia nhân quyền, ông Putin nói rằng, trong thời kỳ thập niên 1990, các nhân viên tình báo Mỹ đã thâm nhập vào các cơ quan quyền lực của Nga. Tuy nhiên, Tổng thống Putin cho biết ông đã "dọn sạch" nhóm này khi lên nắm quyền tổng thống.

Kể từ năm 2000, ông Putin đã giữ vai trò chèo lái nước Nga khi đảm nhiệm những cương vị cấp cao như tổng thống và thủ tướng.

Nga là trung tâm của Liên bang Xô viết đã phát triển bao gồm 15 nước cộng hòa từ vùng Baltic ở phương Tây đến Trung Á.

Năm 1991, bị bao trùm bởi những khủng hoảng kinh tế, Liên Xô tan rã và Nga trở thành một quốc gia độc lập.

Sơn Tùng (Theo The Moscow Times)

Bình Luận

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h