(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bất ngờ tới thăm quân đội Mỹ tại Afghanistan vào hôm qua, nói rằng ông tin tưởng Taliban sẽ đồng ý đình chiến để chấm dứt cuộc chiến dài nhất trong lịch sử nước Mỹ này.
Đây là chuyến thăm Afghanistan đầu tiên của ông Trump kể từ khi trở thành Tổng thống. Trước đó một tuần, giữa Kabul và Washington đã có một cuộc trao đổi tù nhân, làm dấy lên hy vọng về hòa bình.
"Phía Taliban muốn đạt thành một thỏa thuận và chúng tôi đang gặp gỡ họ", ông Trump nói với các phóng viên tại Afghanistan. Chuyến đi của ông đã được giữ kín vì lý do an ninh.
"Chúng tôi nói rằng phải có đình chiến và đó là điều họ mong muốn hiện tại. Tôi nghĩ mọi việc sẽ diễn ra theo chiều hướng đó", ông nói.
Phía Taliban cũng cho biết họ đã gặp gỡ các quan chức Mỹ tại Doha từ tuần trước và có thể sớm khởi đồng vòng đàm phán hòa bình chính thức.
Ông Trump cũng đã gặp Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani trước khi dùng bữa tối cùng lính Mỹ nhân dịp lễ Tạ ơn.
Đây mới là chuyến công du tới các vùng chiến trường thứ 2 của ông Trump kể từ khi nhậm chức. Năm 2018, ông cũng đã tới thăm Iraq một lần. Ông Trump thường xuyên lên án các cuộc chiến tại nước ngoài, nói rằng điều này đang mang về "hóa đơn" cực đắt đỏ cho nước Mỹ.
(CLO) CEO Elon Musk của Tesla đã đến Bắc Kinh vào Chủ nhật (28/4) trong một chuyến thăm không báo trước, nơi ông dự kiến sẽ thảo luận về việc triển khai công nghệ Xe tự lái hoàn toàn (FSD).
(CLO) Chỉ huy hàng đầu của Ukraine hôm Chủ nhật (28/4) cho biết, quân đội Kiev đã rút lui khỏi ba ngôi làng ở chiến trường phía đông nước này bởi sức ép quá mạnh từ lực lượng đông đảo của Nga.
(CLO) Ngày 28/4, các quan chức Nga cảnh báo Mỹ và phương Tây rằng Moscow sẽ có phản ứng "ăn miếng trả miếng" và "quyết liệt" nếu tài sản đóng băng của nước này bị tịch thu.
(CLO) Ngày 28/4, người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết Israel đã đồng ý lắng nghe những quan ngại và suy nghĩ của Mỹ trước khi tiến hành cuộc tấn công vào thành phố biên giới Rafah ở Gaza.
(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.