Tổng thống Ukraine kêu gọi Vitol ngừng vận chuyển dầu Nga

Thứ sáu, 08/07/2022 07:41 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã kêu gọi nhà kinh doanh dầu độc lập lớn nhất thế giới Vitol ngừng vận chuyển dầu của Nga với cáo buộc "trục lợi từ việc bán dầu".

Được biết, Oleg Ustenko, cố vấn kinh tế chính của ông Zelenskiy, đã thay mặt tổng thống đặt câu hỏi cho Vitol rằng khi nào hãng sẽ vận chuyển thùng dầu cuối cùng của Nga.

Vào tháng 3, ông Zelenskiy yêu cầu Vitol ngừng kinh doanh với Nga với cáo buộc làm ăn với Nga trong tình hình hiện tại sẽ chỉ là “cung cấp tài chính cho cuộc tấn công thảm khốc vào Ukraine”.

tong thong ukraine keu goi vitol ngung van chuyen dau nga hinh 1

Một tàu chở dầu tại cảng sản xuất dầu Ust-Luga ở Nga, gần Estonia. Ảnh chụp năm 2015. Ảnh: Alexander Demianchuk/Reuters.

Vào tháng 4, nhà kinh doanh dầu mỏ có trụ sở tại Geneva tuyên bố rằng khối lượng dầu Nga mà công ty xử lý "sẽ giảm đáng kể trong quý thứ hai khi các cam kết hợp đồng thời hạn hiện tại giảm" và họ có ý định "rút lui khỏi thị trường Nga". Bên cạnh đó, công ty cũng có kế hoạch ngừng vận chuyển dầu thô của Nga vào cuối năm nay.

Dữ liệu vận chuyển của Refinitiv do Global Witness tổng hợp cho thấy, vào tháng 6, công ty Vitol đã vận chuyển hơn 11 triệu thùng dầu qua các cảng ở Nga.

Trong khi đó, nhiều nguồn thạo tin cho rằng công ty kinh doanh năng lượng đã thu mua hơn 38 triệu thùng dầu từ các cảng của Nga - trị giá ước tính 3,21 tỷ USD và trung bình hơn 9 triệu thùng/tháng - kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu vào ngày 24 tháng 2.

Ông Ustenko nói: “Vitol là thương nhân phương Tây vận chuyển dầu đường biển lớn nhất của Nga kể từ cuộc tấn công nổ ra, đồng thời ông nhấn mạnh liệu Vitol có đang đi đúng hướng hay không.

Được biết, các chuyến hàng mà công ty thu mua trong tháng 6 được lấy từ các cảng bao gồm Ust-Luga gần biên giới Estonia, St Petersburg trên Biển Baltic, và Novorossiysk trên Biển Đen. Các chuyến hàng đã đến các trung tâm châu Âu bao gồm Amsterdam và Rotterdam (Hà Lan) từ đó dầu có thể được chuyển sang các nước khác.

Vào đầu tháng 6, một lô hàng hơn 1 triệu thùng dầu từ Novorossiysk đã được chuyển đến Jamnagar, nhà máy lọc dầu của Ấn Độ. Ấn Độ đã tăng cường nhập khẩu dầu của Nga kể từ khi bắt đầu chiến tranh nổ ra.

Sam Leon, người đứng đầu điều tra dữ liệu tại Global Witness, cho biết: “Kể từ khi xung đột Nga – Ukraine bùng nổ, Vitol đã là một trong những công ty phương Tây thu được nhiều lợi nhuận từ hoạt động buôn bán nhiên liệu hóa thạch Nga".

Ngoài xuất khẩu dầu của Nga, Vitol còn xuất khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu của Kazakhstan thông qua các cảng của Nga.

Vào tháng 4, công ty Vitol cho biết họ sẽ không tham gia vào bất kỳ giao dịch dầu thô và sản phẩm mới nào của Nga.

Công ty cho biết trong một tuyên bố: “Vitol đã giảm 80% khối lượng vận chuyển dầu thô và sản phẩm của Nga kể từ tháng 1/2022 và sẽ tiếp tục giảm khối lượng này cho đến cuối năm.

“Bất kỳ sản phẩm hoặc dầu thô nào của Nga do Vitol vận chuyển đều tuân thủ đầy đủ tất cả các luật, quy định và lệnh trừng phạt hiện hành, bao gồm cả các quy định của EU, Thụy Sĩ, Anh và Mỹ. Các giao dịch của Nga tuân theo các nghĩa vụ báo cáo của EU được khai báo với các cơ quan liên quan, mà Vitol có mối quan hệ cởi mở và minh bạch”, công ty tuyên bố.

Bên cạnh đó, Vitol có cổ phần trong Vostok Oil - một dự án dầu khí rộng lớn ở Bắc Cực ở Nga. Vitol cho biết họ đã đồng ý bán cổ phần của mình và “đang trong quá trình hoàn tất các thủ tục pháp lý” để bán.

Nga là nhà sản xuất dầu lớn thứ ba thế giới sau Mỹ và Ả Rập Xê-út. Mỹ đã cấm nhập khẩu dầu của Nga và Anh dự định loại bỏ chúng vào cuối năm nay.

Các công ty dầu mỏ đã phải chịu áp lực cắt đứt quan hệ với Nga kể từ khi chiến tranh bắt đầu. BP đã hứa bán bớt cổ phần của mình trong công ty dầu khí Nga Rosneft, trong khi Shell cũng đang bán tài sản của mình ở Nga.

Tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã ký một sắc lệnh có thể buộc Shell từ bỏ cổ phần của mình trong một nhà máy khí đốt khổng lồ của Nga.

Lê Na (Theo TheGuardian)

Bình Luận

Tin khác

Giới phân tích thế giới dự báo xu hướng giá vàng, bạc, bạch kim

Giới phân tích thế giới dự báo xu hướng giá vàng, bạc, bạch kim

(CLO) Giá vàng, bạc và bạch kim đã tăng vọt từ đầu năm đến nay và các chiến lược gia cho rằng các kim loại quý này có thể tiếp tục đạt mức cao kỷ lục mới trong những tháng tới.

Thị trường - Doanh nghiệp
Tổng thống Nga: Mỹ 'lạm dụng' thị trường sẽ tự gây lạm phát

Tổng thống Nga: Mỹ "lạm dụng" thị trường sẽ tự gây lạm phát

(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo lệnh cấm và hạn chế nhập khẩu của phương Tây đối với nhiều sản phẩm của Nga và Trung Quốc sẽ làm tăng lạm phát ở Mỹ.

Thị trường - Doanh nghiệp
IMF cảnh báo phương Tây không nên tịch thu tiền của Nga

IMF cảnh báo phương Tây không nên tịch thu tiền của Nga

(CLO) IMF cảnh báo kế hoạch của phương Tây nhằm tịch thu trực tiếp dự trữ ngân hàng trung ương đang bị đóng băng của Nga hoặc sử dụng lợi nhuận mà họ tạo ra có thể làm suy yếu hệ thống tiền tệ toàn cầu.

Thị trường - Doanh nghiệp
NHNN thanh tra hoạt động kinh doanh vàng trong vòng 45 ngày

NHNN thanh tra hoạt động kinh doanh vàng trong vòng 45 ngày

(CLO) NHNN sẽ thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng của các ngân hàng và doanh nghiệp vàng trong vòng 45 ngày. Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2020 đến ngày 15/5/2024, khi cần thiết có thể thanh tra trước hoặc sau thời kỳ này.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ngân hàng Nhà nước đã bán hơn 1,02 tấn vàng miếng SJC ra thị trường

Ngân hàng Nhà nước đã bán hơn 1,02 tấn vàng miếng SJC ra thị trường

(CLO) Từ 19/4/2024 đến nay, NHNN đã tổ chức 7 phiên đấu thầu bán vàng miếng SJC tăng cung ra thị trường, trong đó có 4 phiên đấu thầu thành công với tổng khối lượng trúng thầu là 27.200 lượng (tương đương khoảng 1,02 tấn). 

Thị trường - Doanh nghiệp