Top 10 người giàu nhất năm Tân Sửu: Sự vươn lên ngoạn mục của ông chủ Sunshine

Chủ nhật, 30/01/2022 10:04 AM - 0 Trả lời

(CLO) Top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam có sự biến động mạnh mẽ trong năm Tân Sửu 2021. Trong đó, đáng chú ý nhất là sự vươn lên ngoạn mục của ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sunshine.

Năm Tân Sửu 2021 là một năm biến động rất mạnh của thị trường chứng khoán Việt Nam. Chỉ số VN-Index “lên bổng xuống trầm”. Chốt phiên cuối cùng, VN-Index tiến sát mốc 1.500 điểm khi dừng ở mức 1.478,96 điểm.

Trong đó, cổ phiếu của đại gia Việt khá nổi bật, từ đó khiến khối tài sản nhiều doanh nhân có xu hướng đi lên. Ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup vẫn giữ vững ngôi vị giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

top 10 nguoi giau nhat nam tan suu su vuon len ngoan muc cua ong chu sunshine hinh 1

Ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup vẫn giữ vững ngôi vị giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Tuy nhiên, trong Top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam, đáng chú ý nhất không phải ngôi vị số 1 của ông Vượng mà là sự vươn lên mạnh mẽ của ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Sunshine.

2021 là năm hàng loạt cổ phiếu "họ Sunshine" niêm yết trên thị trường chứng khoán nên ông Đỗ Anh Tuấn từ vị trí “vô danh” trong làng tỷ phú đã vươn lên vị trí thứ hai, chỉ sau ông Vượng.

top 10 nguoi giau nhat nam tan suu su vuon len ngoan muc cua ong chu sunshine hinh 2

Top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam có sự biến động mạnh mẽ trong năm Tân Sửu 2021, trong đó, đáng chú ý nhất là sự vươn lên ngoạn mục của ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sunshine.

Cụ thể, giữa tháng 4/2021, SCG của Công ty cổ phần Xây dựng SCG trở thành mã đầu tiên của họ Sunshine chào sàn. Sau chuỗi ngày tăng như vũ bão, đóng cửa năm Tân Sửu, SCG dừng ở mức 88.100 đồng/cổ phiếu. SCG nhanh chóng đưa ông Đỗ Anh Tuấn vào danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam. 

Tuy nhiên, vị trí của ông chủ Sunshine vẫn khá khiêm tốn. Phải đến khi SSH “chào sân”, ông Tuấn mới thực sự “leo cao” trong danh sách này. 

Hồi tháng 8/2021, SSH của Công ty cổ phần Phát triển Sunshine Homes chào sàn với mức giá chỉ 21.600 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, SSH đã có chuỗi ngày 10 phiên tăng trần liên tiếp. Đóng cửa phiên cuối cùng của năm Tân Sửu 2021, SSH chốt ở mức 115.000 đồng/cổ phiếu. 

Ngoài SCG và SSH, ông Đỗ Anh Tuấn còn sở hữu cổ phiếu KLB và và KSF. Bộ tứ cổ phiếu họ Sunshine này đã giúp ông Tuấn ở hữu khối tài sản lên đến 49.454 tỷ đồng và đứng ở vị trí thứ hai trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam, chỉ sau ông Phạm Nhật Vượng. Hiện tại, ông Đỗ Anh Tuấn vẫn chưa được Forbes công nhận là tỷ phú đô la. 

2020 năm là thăng hoa của Tập đoàn Hoà Phát khi cổ phiếu HPG bứt phá, đưa ông Trần Đình Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hoà Phát trở lại danh sách người giàu nhất Việt Nam do Forbes bình chọn. 

Sang nửa đầu năm 2021, HPG vẫn hưng phấn nhưng cổ phiếu này lại lao dốc vào nửa cuối năm. Dù vậy, tính chung cả năm, HPG vẫn đi lên mạnh mẽ. Đóng cửa năm Tân Sửu 2021, HPG dừng ở mức 42.200 đồng/cổ phiếu, tăng 11.470 đồng/cổ phiếu, tương đương 37,3%. Nhờ vậy, tài sản của ông Long vọt lên 49.222 tỷ đồng. Ông Long đứng thứ ba trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

top 10 nguoi giau nhat nam tan suu su vuon len ngoan muc cua ong chu sunshine hinh 3

Ông Trần Đình Long đứng thứ ba trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Còn theo tính toán của Forbes, ông Long vẫn là người giàu thứ hai Việt Nam với khối tài sản đạt 2,8 tỷ USD, tăng nhẹ so với con số 2,2 tỷ USD hồi tháng 4/2021. 

Ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Techcombank là người giàu thứ tư sàn chứng khoán Việt Nam với tổng tài sản đạt 37.933 tỷ đồng. Ông Hồ Hùng Anh giàu lên trông thấy khi cổ phiếu MSN và TCB cùng nhau bứt phá.

Sau 1 năm giao dịch, MSN tăng 55.190 đồng/cổ phiếu, tương đương 62,9% lên 143.000 đồng/cổ phiếu, TCB tăng 16.800 đồng/cổ phiếu, tương đương 46,7%. 

Đà tăng của MSN và TCB còn giúp một vị đại gia khác chứng kiến khối tài sản lớn mạnh rõ nét. Đó là ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Masan. Với 37.066 tỷ đồng, ông Quang là người giàu thứ năm sàn chứng khoán Việt Nam. 

Vị trí thứ tư thuộc về ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Novaland. Ông Nhơn có 33.216 tỷ đồng trong tài khoản chứng khoán.

top 10 nguoi giau nhat nam tan suu su vuon len ngoan muc cua ong chu sunshine hinh 4

Vị trí thứ tư thuộc về ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Novaland.

Sự biến động tài sản đáng chú ý khác thuộc về bà Nguyễn Thị Phương Thảo, CEO hãng hàng không Vietjet. Trước đây, vị trí quen thuộc của bà Thảo là thứ hai hoặc thứ ba. Tuy nhiên, chốt năm Tân Sửu 2021, bà Thảo rơi xuống vị trí thứ 7 với 31.679 tỷ đồng. Đó là do cổ phiếu VJC giảm nhẹ, giảm từ 129.000 đồng/cổ phiếu xuống 121.900 đồng/cổ phiếu.

Tuy nhiên, theo thống kê của Forbes, bà Thảo vẫn là người giàu thứ ba Việt Nam với khối tài sản đạt 2,5 tỷ USD, giảm 300 triệu USD so với hồi tháng 4/2021. 

Ba cái tên cuối cùng trong Top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam bao gồm ông Nguyễn Phát Đạt, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Phát Đạt, bà Phạm Thu Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Vingroup và ông Nguyễn Đức Thuỵ, Phó Chủ tịch HĐQT Lienvietpostbank. 

Việt Vũ

Bình Luận

Tin khác

Pháp rơi khỏi top 10 nền kinh tế thế giới

Pháp rơi khỏi top 10 nền kinh tế thế giới

(CLO) Theo báo cáo triển vọng toàn cầu cập nhật từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tăng trưởng chậm sẽ đẩy Pháp ra khỏi danh sách 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong vòng 5 năm tới.

Thị trường - Doanh nghiệp
PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

(CLO) Ngày 26/4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
G7 đặt mục tiêu mở rộng gấp sáu lần khả năng lưu trữ điện

G7 đặt mục tiêu mở rộng gấp sáu lần khả năng lưu trữ điện

(CLO) Cuối tuần này, các nước G7 dự kiến sẽ thống nhất mục tiêu toàn cầu là tăng công suất lưu trữ điện gấp sáu lần từ năm 2022 đến năm 2030, khi các nước vật lộn với cách duy trì nguồn cung điện trong khi chuyển sang sử dụng năng lượng gió và năng lượng mặt trời không liên tục.

Thị trường - Doanh nghiệp
Công ty cổ phần Cát Lợi: Đồng hành gắn kết - Vươn tầm phát triển

Công ty cổ phần Cát Lợi: Đồng hành gắn kết - Vươn tầm phát triển

(CLO) Với mục tiêu Liên tục đổi mới - Đồng hành gắn kết - Vươn tầm phát triển, Công ty Cát Lợi không ngừng thực hiện đầu tư, đổi mới công nghệ hiện đại tiên tiến, sau 32 năm hoạt động, công ty đã khẳng định được vị thế trên thị trường trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh bao bì, phụ liệu thuốc lá, cung cấp cho ngành công nghiệp sản xuất thuốc lá trong và ngoài nước.

Thị trường - Doanh nghiệp
Tập đoàn Bảo Việt (BVH): Lợi nhuận hợp nhất Quý I/2024 tăng trưởng 13%

Tập đoàn Bảo Việt (BVH): Lợi nhuận hợp nhất Quý I/2024 tăng trưởng 13%

(CLO) Tập đoàn Bảo Việt công bố kết quả kinh doanh quý I năm 2024 (trước soát xét), theo đó Công ty Mẹ và các đơn vị thành viên ghi nhận mức tăng trưởng khả quan với Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 617 tỷ đồng, tăng trưởng 13%. Tổng doanh thu hợp nhất đạt 14.066 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm 2023.

Thị trường - Doanh nghiệp