TP. Biên Hoà: Nhiều hộ dân kêu cứu vì vừa chống dịch vừa phải chống ngập

Thứ hai, 26/07/2021 18:36 PM - 0 Trả lời

(CLO) Giữa những bộn bề khó khăn do đại dịch Covid-19, hàng chục hộ dân ở phường An Hoà, TP. Biên Hoà (Đồng Nai) còn phải gánh thêm khổ sở khi sống trong tình trạng ngập lụt.

Nước ngập lênh láng từ đường đến cửa nhà.

Nước ngập lênh láng từ đường đến cửa nhà.

Tình trạng ngập úng xảy ra mấy ngày qua, hiện hàng chục người dân ở đây phải bì bõm để vào nhà, cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của người dân bị đảo lộn.

Bà Võ Thị Xuân Lan - một trong khoảng 20 hộ dân bị ngập nặng nhất phản ánh, để ngăn nước tràn vào nhà, bà Lan đã phải kê gạch đắp đập ngăn nước ngay trước cửa nhà. Thế nhưng nước ngập càng ngày càng nghiêm trọng, vật dụng trong nhà phải kê lên cao để tránh hư hỏng… riêng bản thân phải qua nhà hàng xóm ở nhờ.

"Trước mắt, nếu như tình hình này còn kéo dài trong mùa mưa bão thì mọi thứ quanh đây không thể tiếp tục cầm cự được nữa", bà Lan nói.

Việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm.

Việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm.

Chị Nguyễn Thị Xuân Quỳnh - con gái của bà Lan than thở, đang tham gia đầu chống dịch covid-19 không về nhà được nhưng hay tin gia đình mấy ngày qua bị ngập nặng, mẹ phải đi ở nhờ nhà hàng xóm nên hết sức lo lắng.

Được biết, bất ngờ lâm vào tình cảnh này một số hộ dân trong khu vực cũng đã báo với chính quyền địa phương thế nhưng đến nay vẫn chưa được hỗ trợ, giải quyết.

Theo phản ánh người dân, mặc dù toàn bộ có hệ thống tiêu thoát nước và đã được đấu nối để chảy ra sông Đồng Nai. Tuy nhiên gần đây, một số doanh nghiệp trong lúc xây dựng dự án khu dân cư đã làm ảnh hưởng đến hệ thống mương tiêu thoát nước của người dân khiến nước bị ứ đọng và xảy ra tình trạng ngập lụt nặng như hiện nay.

Cuộc sống sinh hoạt của người dân bị lộn.

Cuộc sống sinh hoạt của người dân bị lộn.

Qua phản ánh của người dân, ông Vũ Hoài Nam - Chủ tịch UBND phường An Hoà, cho biết sẽ chỉ đạo cho cán bộ, nhân viên xuống để họ kiểm tra và khắc phục sự cố giúp người dân. Tuy nhiên, hiện toàn bộ nhân sự đã được UBND phường huy động tham gia phòng, chống dịch covid-19 nên cũng gặp rất nhiều khó khăn.

Văn Thể

Bình Luận

Tin khác

EVNNPC: Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

EVNNPC: Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

(CLO) Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (Tổng công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực. Đối tượng cung cấp thông tin do điện lực tính sai hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi Lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng nên liên hệ để hoàn tiền % theo hóa đơn hoặc trả tiền điện thừa cho khách hàng.

Đời sống
Việt Nam ghi nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024, có nơi lên tới hơn 43 độ C

Việt Nam ghi nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024, có nơi lên tới hơn 43 độ C

(CLO) Trong ngày đầu dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nhiệt độ đo được tại huyện Tương Dương (Nghệ An) là 43,2 độ C, xác nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024.

Đời sống
Hà Nội: Đi bộ vỉa hè, nữ du khách người Anh rơi xuống hố cáp ngầm

Hà Nội: Đi bộ vỉa hè, nữ du khách người Anh rơi xuống hố cáp ngầm

(CLO) Khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (Tây Hồ, Hà Nội), nữ du khách người Anh bất ngờ rơi xuống hố cáp ngầm khiến người này bị gãy xương đùi chân phải, mắc kẹt dưới hố.

Đời sống
Người dân tại Thủ đô vui chơi, tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 bất chấp nắng nóng

Người dân tại Thủ đô vui chơi, tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 bất chấp nắng nóng

(CLO) Những ngày nghỉ lễ dịp 30/4-1/5, công viên Yên Sở (quận Hoàng Mai, Hà Nội) thu hút nhiều người đến cắm trại, nướng thịt, vui chơi. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng và một lượng lớn người dân về quê nghỉ lễ nên tại công viên không ghi nhận tình trạng quá đông như dịp lễ mọi năm.

Đời sống
Người phụ nữ bị trầm cảm đi lạc hơn 300km từ Ninh Bình vào Hà Tĩnh

Người phụ nữ bị trầm cảm đi lạc hơn 300km từ Ninh Bình vào Hà Tĩnh

(CLO) Bị trầm cảm nhẹ, chị P.T.T (SN 1979, Ninh Bình) đã đi khỏi nhà từ ngày 25/4, tới tối ngày 26/4, được lực lượng Công an phát hiện và liên hệ người thân đưa người này về nhà an toàn.

Đời sống