Triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ ba, 23/04/2019 08:30 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trong những ngày qua, cháy rừng đã xảy ra tại một số nơi như Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Bà Rịa-Vũng Tàu... Theo dự báo, nắng nóng sẽ còn tiếp tục kéo dài trong những ngày cuối tháng 4, đầu tháng 5 nên nguy cơ xảy ra cháy rừng tại các địa phương là rất cao.

Bộ NN&PTNT đề nghị các tỉnh, thành phố chỉ đạo triển khai các biện pháp cấp bách tăng cường phòng cháy, chữa cháy rừng. (Ảnh: D.Hòa)

Bộ NN&PTNT đề nghị các tỉnh, thành phố chỉ đạo triển khai các biện pháp cấp bách tăng cường phòng cháy, chữa cháy rừng. (Ảnh: D.Hòa)

Để chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra, ngày 22/4, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã ban hành Công điện khẩn số 2711/CĐ-BNN-TCLN đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo triển khai các biện pháp cấp bách tăng cường phòng cháy, chữa cháy rừng.

Nội dung Công điện nêu rõ, hiện nay, nắng nóng gay gắt và hanh khô diễn ra trên diện rộng, nguy cơ cháy rừng rất cao tại nhiều địa phương. Những ngày gần đây cháy rừng đã xảy ra tại Sơn La, Điện Biên, Bà Rịa Vũng Tàu... Theo dự báo, nắng nóng còn kéo dài trong những ngày cuối tháng 4, đầu tháng 5 năm 2019.

Để chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra, Bộ NN&PTNT đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo lực lượng ứng trực 24/24 giờ, tuần tra ở những khu vực nguy cơ cháy rừng cao; tạm dừng các hoạt động xử lý thực bì bằng dùng lửa; phát hiện kịp thời điểm cháy; huy động lực lượng dập tắt, không để xảy ra cháy lớn.

Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, thực hiện phương châm 4 tại chỗ trong công tác chữa cháy rừng.

Bộ NN&PTNT cũng đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chủ động các phương án hỗ trợ chữa cháy rừng trên địa bàn các đơn vị đóng quân; đồng thời huy động lực lượng, phương tiện trong trường hợp cần thiết, theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Nhà nước về Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020 và đề nghị của chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Các tỉnh cần điều tra làm rõ đối tượng, nguyên nhân gây cháy, xử lý nghiêm người có hành vi vi phạm.

Đồng thời, các địa phương thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm tại địa chỉ Website: kiemlam.org.vn; thông tin ngay về Cục Kiểm lâm theo số điện thoại: 098 666 8 333; Email: fpd@kiemlam.org.vn để phối hợp chỉ đạo và huy động lực lượng chữa cháy rừng trong trường hợp cần thiết.

Trước đó, Cục Kiểm lâm cũng đã công bố danh sách các địa phương cảnh báo cháy rừng cấp rất nguy hiểm (cấp IV) bao gồm: Lào Cai (vùng Đông Bắc); Điện Biên, Sơn La (Tây Bắc); Nghệ An, Quảng Bình, (Bắc Trung bộ); Bình Định, Phú Yên (Nam Trung bộ); Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu (Đông Nam Bộ); Đồng Tháp, Trà Vinh, Bến Tre, An Giang, Vĩnh Long, Sóc Trăng (Tây Nam Bộ).

Các địa phương cảnh báo cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm (cấp V) gồm: Sơn La, Điện Biên; Yên Bái; Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên-Huế; Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Phú Yên (Nam Trung Bộ); Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk.

P.V

Tin khác

EVNNPC: Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

EVNNPC: Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

(CLO) Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (Tổng công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực. Đối tượng cung cấp thông tin do điện lực tính sai hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi Lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng nên liên hệ để hoàn tiền % theo hóa đơn hoặc trả tiền điện thừa cho khách hàng.

Đời sống
Việt Nam ghi nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024, có nơi lên tới hơn 43 độ C

Việt Nam ghi nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024, có nơi lên tới hơn 43 độ C

(CLO) Trong ngày đầu dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nhiệt độ đo được tại huyện Tương Dương (Nghệ An) là 43,2 độ C, xác nhận ngày nắng nóng nhất năm 2024.

Đời sống
Hà Nội: Đi bộ vỉa hè, nữ du khách người Anh rơi xuống hố cáp ngầm

Hà Nội: Đi bộ vỉa hè, nữ du khách người Anh rơi xuống hố cáp ngầm

(CLO) Khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (Tây Hồ, Hà Nội), nữ du khách người Anh bất ngờ rơi xuống hố cáp ngầm khiến người này bị gãy xương đùi chân phải, mắc kẹt dưới hố.

Đời sống
Người dân tại Thủ đô vui chơi, tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 bất chấp nắng nóng

Người dân tại Thủ đô vui chơi, tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 bất chấp nắng nóng

(CLO) Những ngày nghỉ lễ dịp 30/4-1/5, công viên Yên Sở (quận Hoàng Mai, Hà Nội) thu hút nhiều người đến cắm trại, nướng thịt, vui chơi. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng và một lượng lớn người dân về quê nghỉ lễ nên tại công viên không ghi nhận tình trạng quá đông như dịp lễ mọi năm.

Đời sống
Người phụ nữ bị trầm cảm đi lạc hơn 300km từ Ninh Bình vào Hà Tĩnh

Người phụ nữ bị trầm cảm đi lạc hơn 300km từ Ninh Bình vào Hà Tĩnh

(CLO) Bị trầm cảm nhẹ, chị P.T.T (SN 1979, Ninh Bình) đã đi khỏi nhà từ ngày 25/4, tới tối ngày 26/4, được lực lượng Công an phát hiện và liên hệ người thân đưa người này về nhà an toàn.

Đời sống