Triển vọng thấp về việc Hoa Kỳ sớm quay trở lại TPP

Thứ hai, 28/12/2020 10:55 AM - 0 Trả lời

(CLO) Không có nhiều khả năng Washington sẽ sớm quay trở lại Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, như dự kiến ​​của Nhật Bản và các nước khác.

Joe Biden tham dự một sự kiện tại trường trung học Dallas ở Dallas, Pennsylvania, vào tháng trước. Ảnh: REUTERS

Joe Biden tham dự một sự kiện tại trường trung học Dallas ở Dallas, Pennsylvania, vào tháng trước. Ảnh: REUTERS

Trong chiến dịch tranh cử tổng thống, ông Joe Biden đã không đề cập đến bất kỳ kế hoạch đưa đất nước của mình trở lại TPP vì ông đang nhấn mạnh đến việc bảo vệ các ngành công nghiệp trong nước.

Hoa Kỳ, Nhật Bản và 10 quốc gia khác đã đạt được thỏa thuận về TPP trong thời gian Tổng thống Barack Obama tại vị, nhưng ông Trump đã rút Hoa Kỳ ra khỏi khuôn khổ thương mại tự do ngay sau khi nhậm chức vào tháng 1 năm 2017.

Chính quyền Obama đã hy vọng sử dụng TPP như một phương tiện để kiểm soát Trung Quốc, và chính phủ Nhật Bản cũng có hy vọng rằng Hoa Kỳ cuối cùng có thể quay trở lại TPP như một phần của chiến lược chống lại Trung Quốc.

Tuy nhiên, dường như Hoa Kỳ khó có thể đưa ra chính sách thương mại ngay lập tức sau khi hiệp định thương mại song phương Mỹ-Nhật do chính quyền của Tổng thống Trump làm trung gian có hiệu lực vào đầu năm nay.

Chính phủ Nhật Bản hiện đang mong muốn hiểu rõ hơn lập trường của Biden về các vấn đề thương mại, một nguồn tin chính phủ đề xuất.

Các nhà quan sát cho biết nếu chính quyền tiếp theo của Hoa Kỳ quyết định có thêm các cuộc đàm phán thương mại với Nhật Bản, quốc gia châu Á này có thể bị thúc ép phải tự do hóa hơn nữa thị trường nông sản của mình.

Giám đốc nghiên cứu Junichi Sugawara của Viện nghiên cứu Mizuho cho biết, Nhật Bản cũng có thể được thúc giục tiếp tục thực hiện các biện pháp cứng rắn của Mỹ chống lại Trung Quốc.

Mai Bùi

Tin khác

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
Lốc xoáy bất thường khiến hàng chục người thương vong ở Quảng Châu, Trung Quốc

Lốc xoáy bất thường khiến hàng chục người thương vong ở Quảng Châu, Trung Quốc

(CLO) Truyền thông Trung Quốc đưa tin rằng ít nhất 5 người thiệt mạng và 33 người bị thương trong trận lốc xoáy xảy ra vào thứ Bảy ở Quảng Châu, thành phố thủ phủ của tỉnh Quảng Đông vốn đang phải ứng phó với lũ lụt nghiêm trọng.

Thế giới 24h
Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h