Triều Tiên bị nghi ngờ thử tên lửa liên lục địa

Thứ tư, 15/04/2020 10:59 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm qua (14/4), Triều Tiên đã bắn một số vật thể nghi là tên lửa liên lục địa ra biển Nhật Bản, quân đội Hàn Quốc cho biết.

Triều Tiên vừa bị nghi thử tên lửa liên lục địa ngay trước cuộc bầu cử Quốc hội Hàn Quốc - Ảnh: AFP

Triều Tiên vừa bị nghi thử tên lửa liên lục địa ngay trước cuộc bầu cử Quốc hội Hàn Quốc - Ảnh: AFP

"Nhiều tên lửa" được bắn từ thành phố vên biển Munchon ở phía đông đất nước được cho là "tên lửa hành trình tầm ngắn", Tham mưu trưởng Liên quân cho biết trong một tuyên bố.

Các vụ phóng tên lửa được thực hiện vào khoảng 7h sáng ngày thứ Ba, giờ địa phương và kéo dài khoảng 40 phút.

Các cuộc thử nghiệm này diễn ra một ngày trước Lễ kỷ niệm 108 năm ngày sinh của cố Chủ tịch Kim Il Sung, người thành lập ra nước CHDCND Triều Tiên và ông là nội của nhà lãnh đạo đương nhiệm Kim Jong Un.

Và, sự kiện này cũng diễn ra một ngày trước các cuộc bầu cử Quốc hội Hàn Quốc diễn ra vào hôm nay (15/4).

Trong những năm gần đây, Bình Nhưỡng đã nhiều lần thử tên lửa đạn đạo và thu được nhiều thành công trong ngành công nghiệp tên lửa, mà theo đánh giá kho vũ khí hiện tại của Triều Tiên bao gồm các tên lửa đạn đạo (ICBM) có khả năng vươn tới toàn bộ lục địa Mỹ.

triều tiên thử tên lửa

"Tên lửa đạn đạo thể hiện sức mạnh hủy diệt trong khi tên lửa hành trình cho thấy độ chính xác", Cha Du-hyeogn, nhà nghiên cứu cao cấp tại Viện nghiên cứu chính sách Asan nói với AFP.

"Cho đến bây giờ, lực lượng tên lửa Triều Tiên đã cho thấy sức mạnh của mình, và nó đang thể hiện sự chính xác cao trước các mục tiêu", ông Cha Du-hyeogn nói thêm.

Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) dẫn lời một phát ngôn viên của Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết, “các tên lửa hành trình của Bắc Triều Tiên đã bay được 150 km trước khi rơi xuống vùng biển phía Đông”.

Cũng theo tin cho biết, Bình Nhưỡng cũng cho nhiều máy bay tiêm kích Sukhoi bay trên vùng trời thành phố ven biển Wonsan và phóng nhiều tên lửa không đối địa về vùng biển phía Đông.

Không rõ lãnh đạo Kim Jong Un có tham gia chỉ đạo các cuộc thử nghiệm nói trên hay không.

* Xem thêm tin quốc tế mới nhất tại đây. 

Chấn Phong (theo AFP)

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h