Triều Tiên cạn kiệt tiền mặt vì không nhập được giấy, mực in tiền từ Trung Quốc

Thứ tư, 27/10/2021 19:27 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chuyên gia lưu ý những dấu hiệu ban đầu của lạm phát xuất hiện ở Triều Tiên khi đợt ứng phó với đại dịch đến gần vào năm thứ ba.

Hệ quả của đóng cửa biên giới vì Covid-19

NK News đã xác nhận độc lập về các phiếu giảm giá tiền do Ngân hàng Trung ương Triều Tiên sản xuất đang phổ biến trên khắp đất nước, vì các biện pháp kiểm soát đại dịch Covid-19 của Triều Tiên được cho là gây ra các vấn đề cho việc in tiền mặt.

trieu tien can kiet tien mat vi khong nhap duoc giay muc in tien tu trung quoc hinh 1

Không nhập được mực, giấy in tiền từ Trung Quốc, Triều Tiên phát phiếu giảm giá tràn lan cho dân. (Nguồn: NK News).

Một nguồn thông tin nói với NK News rằng các phiếu giảm giá có mệnh giá 5.000 Won được in bằng mực đỏ trên giấy trắng đã được Chính phủ nước này “bơm ra” thị trường do sự thiếu hụt các tờ tiền giấy của Triều Tiên.

Điều này đã xác nhận các báo cáo trước đây về sự hiện diện của những phiếu giảm giá này trên đường phố Bình Nhưỡng. Tờ Asia Press trước đó đã đưa tin rằng các phiếu giảm giá bắt đầu được lưu hành từ khoảng cuối tháng 8.

Ông Peter Ward, một chuyên gia kinh tế Bắc Triều Tiên và một nhà phân tích đóng góp cho NK Pro, cho biết sự tồn tại của các phiếu giảm giá cũng có thể liên quan đến các biện pháp kiểm soát vốn gần đây.

“Điều này có vẻ như Triều Tiên đã hết giấy mực để in tiền, nhưng vào thời điểm nền kinh tế được cho là đang gặp khó khăn lớn và sức mua của các hộ gia đình suy giảm, nhu cầu in tiền giấy mới là rất lớn. Có lẽ đây là hệ quả của việc đóng cửa biên giới và các động thái của chính phủ nhằm hạn chế việc sử dụng ngoại hối trên thị trường nội địa đã thúc đẩy nhu cầu đối với đồng nội tệ”, ông Ward nói.

Chuyên gia này cho biết thêm rằng đây là một lời nhắc nhở khác khi nền kinh tế CHDCND Triều Tiên không được tốt. Ông nói: “Nếu không cẩn thận, họ có thể vượt quá mức trong việc in tiền của mình và bắt đầu gia tăng lạm phát như lần gần nhất đất nước này đã trải qua hồi năm 2001-2013”.

Trong một bài báo riêng của Asia Press, một nguồn tin giấu tên cho biết các nhà chức trách giải thích rằng “giấy và mực in không còn được nhập từ Trung Quốc nữa, vì vậy họ đang tạm thời in bằng các nguồn nguyên liệu nội địa”.

Asia Press cho biết một số thương nhân Triều Tiên không muốn sử dụng phiếu đổi tiền do chất lượng kém của chúng. Các tờ phiếu giảm giá “bắt đầu lan truyền vào giữa tháng 9” nhưng không được nhìn thấy ở Bình Nhưỡng cho đến tháng 10, cửa hàng này tuyên bố.

Tiền mặt vẫn chiếm đa số

Được biết đến với cái tên “donpyo”, các phiếu giảm giá bắt đầu xuất hiện ở các tỉnh lẻ của Triều Tiên trước khi đến thủ đô Bình Nhưỡng, nguồn tin giấu tên tiết lộ với NK News.

Một phiếu giảm giá 5.000 Won hiện chỉ thấp hơn tỷ giá hối đoái 5.200 KPW / 1 USD hiện tại, số liệu ngày 22/10 từ Asia Press cho biết. Giá trị ngoại tệ đã giảm mạnh ở Triều Tiên kể từ khi nước này đóng cửa biên giới đối với hầu hết các hoạt động thương mại khi bắt đầu đại dịch. Cho đến đầu năm 2020, 1 USD đổi được khoảng 8.000 Won của Triều Tiên.

Kể từ khi Covid-19 bùng phát, hàng loạt tình trạng thiếu hụt trong nước đã xuất hiện, dẫn đến giá các sản phẩm nhập khẩu tăng đột biến và thậm chí là sự vắng mặt hoàn toàn của một số loại sản phẩm thiết yếu, theo NK News đưa tin trước đó.

Một nguồn tin khác cho NK News biết, ngay cả mực in tại văn phòng và gia đình cũng cực kỳ khó mua.

Việc tung ra các phiếu giảm giá được triển khai sau bài báo của NK News về các biện pháp kiểm soát vốn mới được áp dụng kể từ khi Covid-19 xuất hiện, cũng như việc giá trị đồng Won nội địa của Triều Tiên tăng lên đáng kể.

Sơn Tùng (Theo NK News)

Bình Luận

Tin khác

Agribank đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu năm 2024

Agribank đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu năm 2024

(CLO) Agribank triển khai chương trình Đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu năm 2024 với quy mô 20.000 tỷ đồng ưu đãi tín dụng ngắn hạn, lãi suất thấp hơn sàn lãi suất cho vay thông thường đến 2,4%/năm và nhiều ưu đãi về lãi suất tiền gửi, phí dịch vụ và tỷ giá mua bán ngoại tệ.

Tài chính - Bảo hiểm
Ngành thuế đã thu 180.000 tỷ đồng từ các sàn thương mại điện tử

Ngành thuế đã thu 180.000 tỷ đồng từ các sàn thương mại điện tử

(CLO) Trong 2 năm cơ quan thuế đã thu 180.000 tỷ đồng từ hoạt động thương mại điện tử.

Tài chính - Bảo hiểm
FPT Retail (FRT) doanh thu Quý 1/2024 đạt 9.042 tỷ đồng

FPT Retail (FRT) doanh thu Quý 1/2024 đạt 9.042 tỷ đồng

(CLO) Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (HoSE: FRT) đã công bố kết quả kinh doanh quý 1/2024 với doanh thu đạt 9.042 tỷ đồng, lãi sau thuế đã dương trở lại.

Tài chính - Bảo hiểm
Chuyển đổi số ngành Ngân hàng: Mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số

Chuyển đổi số ngành Ngân hàng: Mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số

(CLO) Ngày 25/4/2023, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Họp báo Công bố sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024.

Tài chính - Bảo hiểm
Sabeco (SAB) doanh thu Quý 1 tăng 15% so với cùng kỳ

Sabeco (SAB) doanh thu Quý 1 tăng 15% so với cùng kỳ

(CLO) Báo cáo kết quả kinh doanh Quý 1 cho thấy doanh thu Sabeco (SAB) tăng trưởng 15,6% lên mức 7.184 tỷ đồng. Lãi gộp tăng 10% đạt 2.100 tỷ đồng.

Tài chính - Bảo hiểm