Triều Tiên chuẩn bị truyền đơn chống Hàn Quốc giữa căng thẳng tăng cao

Thứ bảy, 20/06/2020 11:07 AM - 0 Trả lời

(CLO) Triều Tiên đang chuẩn bị gửi tờ rơi tuyên truyền qua biên giới phía nam, tố cáo những người đào thoát Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc, như sự trả đũa mới nhất cho hoạt động rải truyền đơn từ miền Nam trong bối cảnh căng thẳng song phương gia tăng, kênh truyền thông nhà nước KCNA cho biết hôm thứ Bảy.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un phát biểu trong cuộc họp của Bộ Chính trị lần thứ 13 của Ủy ban Trung ương 7 Đảng Lao động Triều Tiên - Ảnh: Reuters

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un phát biểu trong cuộc họp của Bộ Chính trị lần thứ 13 của Ủy ban Trung ương 7 Đảng Lao động Triều Tiên - Ảnh: Reuters

Người dân Triều Tiên “đang giận dữ trên khắp đất nước, đang tích cực thúc đẩy các công tác chuẩn bị cho việc phát hành một tờ rơi phân phát quy mô lớn”, KCNA cho biết.

“Mỗi hành động nên được đáp ứng với phản ứng thích hợp và chỉ khi một người tự trải nghiệm, người ta mới có thể cảm nhận được sự xúc phạm của nó như thế nào”, KCNA nói.

Triều Tiên đã đổ lỗi cho những người đào thoát Bắc Triều Tiên phát truyền đơn qua biên giới, và đe dọa hành động quân sự. Hôm thứ Ba, Bình Nhưỡng đã cho nổ tung văn phòng liên lạc liên Triều để thể hiện sự bất mãn đối với những người đào thoát và Hàn Quốc vì không ngăn họ phát tờ rơi.

Một nhóm lãnh đạo Triều Tiên cho biết hôm thứ Sáu, họ đã hủy kế hoạch gửi hàng trăm chai nhựa nhồi gạo, thuốc và mặt nạ cho Hàn Quốc bằng cách ném chúng xuống biển gần biên giới vào Chủ nhật.

Hai miền Triều Tiên hiện vẫn còn ở trong tình trạng chiến tranh khi cuộc xung đột năm 1950-53 của họ kết thúc mà không có hiệp ước hòa bình, và hai bên đã tiến hành các chiến dịch phát truyền đơn trong nhiều thập kỷ.

Quân đội Hàn Quốc trước đây đã từng phóng những tài liệu chống Bắc qua khu vực phi quân sự, nhưng chương trình đã kết thúc vào năm 2010.

Tuy nhiên, một số nhóm đào tẩu thường xuyên gửi truyền đơn, cùng với thực phẩm, tờ 1 đô la, radio loại nhỏ và USB có chứa các bộ phim truyền hình và tin tức của Hàn Quốc, thường là bằng khinh khí cầu qua biên giới hoặc trong chai qua sông.

Bình Nhưỡng cũng đã sử dụng bóng bay để gửi tờ rơi chống những người phía Nam. Người Hàn Quốc trước đây đã được thưởng văn phòng phẩm nếu họ báo cáo truyền đơn từ miền Bắc.

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h