Triều Tiên diễu binh trong ngày kỷ niệm Đảng Lao động

Thứ bảy, 10/10/2020 17:38 PM - 0 Trả lời

(CLO) Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã tổ chức một cuộc duyệt binh quy mô lớn vào đầu ngày thứ Bảy tại Bình Nhưỡng để kỷ niệm 75 năm đảng cầm quyền của quốc gia này.

Một người đàn ông vẫy cờ Triều Tiên tại buổi hòa nhạc ở Bình Nhưỡng vào ngày 8 tháng 10 năm 2020, trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng. Ảnh: Kyodo

Một người đàn ông vẫy cờ Triều Tiên tại buổi hòa nhạc ở Bình Nhưỡng vào ngày 8 tháng 10 năm 2020, trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng. Ảnh: Kyodo

Tham mưu trưởng liên quân của quân đội Hàn Quốc (JCS) cho biết cuộc duyệt binh có nhiều vũ khí và binh sĩ. "Các cơ quan tình báo của Hàn Quốc và Mỹ đang theo dõi sự kiện này, coi đây có thể là sự kiện chính đánh dấu kỷ niệm Đảng Lao động Triều Tiên".

JCS không xác nhận liệu cuộc duyệt binh có trang bị vũ khí quân sự mới, chẳng hạn như tên lửa đạn đạo xuyên lục địa tiên tiến, vũ khí mà một số nhà phân tích dự kiến ​​sẽ được công bố hay không.

Cuộc diễu hành diễn ra trong bối cảnh quan hệ với Seoul ngày càng căng thẳng. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã đưa ra lời xin lỗi hiếm hoi tới Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vì quân đội nước này đã sát hại một quan chức nghề cá của Hàn Quốc trong vùng biển của nước này vào tháng trước. Seoul đã yêu cầu một cuộc điều tra chung, một yêu cầu mà Bình Nhưỡng đã không đáp ứng.

38 North, một trang web do Trung tâm Stimson có trụ sở tại Washington, D.C., cho biết khoảng 40 đội quân đã tập trận tại quảng trường vào đầu tuần này, theo các hình ảnh vệ tinh.

Các nhà phân tích cho rằng Kim có thể tìm cách khiêu khích Mỹ vào khoảng thời gian diễn ra cuộc bầu cử tổng thống vào đầu tháng 11.

Scott Seaman, giám đốc tại Eurasia Group, cho biết: "Kim Jong Un có thể sẽ khiêu khích Mỹ trong những tháng tới nhằm nỗ lực thu hút sự chú ý của thế giới và đưa chính quyền tiếp theo của Mỹ vào thế phòng thủ".

Mai Bùi

Tin khác

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h