Donald Trump thay đổi quan điểm về Triều Tiên trong nhiệm kỳ hai

Thứ sáu, 18/09/2020 08:01 AM - 0 Trả lời

(CLO) Báo Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên sắp thử tên lửa từ tàu ngầm. Tuy nhiên, thông tin lần này không làm Trump sốt sắng phản ứng như nhiều vụ thử trước. Một phần có thể do ngày bầu cử Mỹ sắp tới, phần nữa dường như bởi Trump đã ‘giải quyết’ ổn vấn đề Triều Tiên.

Chủ tịch Kim Jong Un và Tổng thống Donald Trump tại cuộc gặp thượng đỉnh tại Hà Nội, năm 2019 - Ảnh: Saul Loeb / AFP

Chủ tịch Kim Jong Un và Tổng thống Donald Trump tại cuộc gặp thượng đỉnh tại Hà Nội, năm 2019 - Ảnh: Saul Loeb / AFP

Bài liên quan

Phản ứng của Donald Trump trở thành một chủ đề của những nhà bình luận tại Korea Watch, khi đặt ra câu hỏi rằng, liệu chính sách tiềm năng của Hoa Kỳ đối với Triều Tiên nếu ông Trump được tái đắc cử sẽ thế nào?

Ở nhiệm kỳ Tổng thống của mình, Donald Trump không cần một chiến thắng trước Bình Nhưỡng, nhưng trong lời kể của mình, ông ấy đã thành công.

Trump nhiều lần nói rằng, một cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Triều Tiên sẽ xảy ra nếu ông không làm Tổng thống. Sau hội nghị thượng đỉnh ở Singapore (ngày 12/6/2018), ông khoe rằng “Không còn mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên”.

Về chính trị nội địa Hoa Kỳ, kết quả gần giống như thể tuyên bố của Trump là chính xác. Vũ khí hạt nhân của Kim Jong-un là một nỗi lo lớn vào năm 2017, nhưng giờ đây, vấn đề này gần như đã biến mất khỏi các phương tiện thông tin đại chúng của Hoa Kỳ, và do đó rời khỏi tâm trí của hầu hết người Mỹ.

Câu chuyện tin tức quan trọng nhất về Triều Tiên ở Hoa Kỳ trong năm 2020 là tin đồn về cái chết của Chủ tịch Kim Jong Un vào tháng Tư. Chừng nào Triều Tiên không còn là một vấn đề đối với người Mỹ bình thường, thì Chính quyền Trump không cần phải ưu tiên chính sách của Triều Tiên.

Do đó, nếu Trump giành chiến thắng trong nhiệm kỳ thứ hai, ông có thể sẽ hài lòng rời bỏ chính sách của Hoa Kỳ đối với Triều Tiên, chuyển về chế độ “lái tự động”, với cùng định hướng được thấy ngày nay.

Khả năng trở lại tư thế hiếu chiến của Trump như vào năm 2017 là không thể. Vấn đề lúc đó là bởi giới quan sát vẫn đặt câu hỏi liệu Bình Nhưỡng có khả năng tên lửa hạt nhân hay không, nhưng điều đó hiện đã được xác định.

Hơn nữa, Trump hiện có mối quan hệ với Kim mà ông mô tả là tôn trọng lẫn nhau. Các dòng tweet của Trump tố cáo cựu Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton, vì đã đề cập công khai đến "mô hình Libya" liên quan đến Triều Tiên vào năm 2018 cho thấy, Trump đã từ chối quan điểm thúc đẩy thay đổi chế độ.

Tuy nhiên, Trump tiếp tục nhấn mạnh rằng Triều Tiên phải và cuối cùng sẽ phi hạt nhân hóa. Điều này cho thấy rằng trong nhiệm kỳ thứ hai của Trump, Washington sẽ tiếp tục từ chối chính thức công nhận CHDCND Triều Tiên là một quốc gia có vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Donald Trump có thể sẽ thay đổi chính sách đối với chính quyền của Chủ tịch Kim Jong Un - Ảnh: Yonhap

Tổng thống Donald Trump có thể sẽ thay đổi chính sách đối với chính quyền của Chủ tịch Kim Jong Un - Ảnh: Yonhap

Trump có xu hướng có lợi cho các mục tiêu mong muốn sâu sắc của Bình Nhưỡng, là loại bỏ các cuộc tập trận quân sự của Hoa Kỳ-Hàn Quốc và đưa lực lượng Hoa Kỳ ra khỏi Hàn Quốc.

Mặc dù Kim Jong Un không thể tìm kiếm một thỏa thuận giảm trừng phạt mà ông muốn từ Trump ở hội nghị thưởng đỉnh tại Hà Nội vào năm 2019, một lộ trình thay thế cho các cuộc đàm phán vẫn chưa được thử nghiệm đầy đủ là “chế độ hòa bình” đã mở ra. Trump có thể sẵn sàng đồng ý cắt giảm quân Mỹ đóng tại Hàn Quốc vì một nhượng bộ tương đối nhỏ của Triều Tiên.

Thật vậy, trước những lời chỉ trích của ông về việc liên minh Hoa Kỳ-Hàn Quốc "miễn phí" bởi một Hàn Quốc giàu có và chính quyền của ông yêu phải cầu Seoul tăng hỗ trợ tài chính hàng năm cho việc tổ chức các lực lượng Mỹ từ dưới 1 tỷ đô la lên 5 tỷ đô la, Trump có thể tiến tới việc bãi bỏ liên minh ngay cả khi Triều Tiên không có bất kỳ hành động nào có lợi hoặc mang tính xây dựng.

Các nhà quan sát mô tả chính phủ Triều Tiên có thói quen tìm kiếm "sự chú ý" thông qua các hành động nhằm gây chấn động Seoul và Washington. Trong bối cảnh này, có vẻ như Bình Nhưỡng sẽ không giữ im lặng đến mức Trump không cần phải sửa đổi chính sách của mình trong 4 năm nữa.

Tuy nhiên, các nhà bình luận cho rằng, hãy xem xét mọi thứ đã thay đổi như thế nào. Triều Tiên không còn gấp rút đạt được khả năng vũ khí hạt nhân như hồi năm 2017. Điều đó giúp loại bỏ phần lớn nhu cầu thử nghiệm bom và tên lửa mà người Mỹ thường hiểu là “khiêu khích”.

Trump đã công khai đồng ý việc Triều Tiên thử tên lửa tầm ngắn liên lục địa. Bình Nhưỡng bác bỏ lo ngại rằng họ sẽ cố gắng sử dụng vũ khí hạt nhân để đe dọa Hàn Quốc đầu hàng.

Triều Tiên dường như cũng đã từ bỏ việc sử dụng các cuộc tấn công quân sự thông thường hạn chế chống lại Hàn Quốc - một nguồn “khiêu khích” khác - kể từ khi Seoul tuyên bố một cách mạnh mẽ vào năm 2010 rằng họ sẽ bắt đầu đáp trả tương xứng.

Cuối cùng, Trung Quốc và Nga sẵn sàng cung cấp các biện pháp giảm nhẹ trừng phạt, phần nào bù đắp nhu cầu của Triều Tiên, những thứ Kim Jong Un phải nhẫn nhịn để có được nó từ Hoa Kỳ.

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h