Triều Tiên lần thứ tư phóng tên lửa trong tháng này

Thứ hai, 17/01/2022 09:33 AM - 0 Trả lời

(CLO) Triều Tiên đã bắn hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ một sân bay ở thủ đô Bình Nhưỡng hôm thứ Hai, quân đội Hàn Quốc đưa tin. Đây là vụ thử thứ tư của Triều Tiên trong tháng này.

Chính phủ Nhật Bản cũng báo cáo về vụ phóng, trong đó Chánh văn phòng Nội các Hirokazu Matsuno lên án vụ phóng là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh của khu vực.

trieu tien lan thu tu phong ten lua trong thang nay hinh 1

Triều Tiên liên tiếp phóng tên lửa trong năm 2022

Trong vòng chưa đầy hai tuần, Triều Tiên đã tiến hành ba vụ thử tên lửa khác, tần suất phóng bất thường. Hai trong số đó liên quan đến "tên lửa siêu thanh" đơn lẻ có tốc độ cao và cơ động sau khi phóng, trong khi vụ cuối cùng vào thứ Sáu liên quan đến một cặp tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) được bắn từ các toa tàu.

Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố, vụ phóng hôm thứ Hai dường như có sự tham gia của hai chiếc SRBM được bắn về phía đông từ Sân bay Sunan ở Bình Nhưỡng.

Triều Tiên đã sử dụng sân bay này để bắn thử tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12 (IRBM) vào năm 2017.

Các vụ phóng mới nhất đã thu hút cả sự lên án và kêu gọi đối thoại từ chính quyền Mỹ. Trước đó, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên và đang thúc đẩy nhiều hơn nữa.

Triều Tiên đã biện minh các vụ thử tên lửa là quyền tự vệ có chủ quyền của mình và cáo buộc Mỹ cố tình làm leo thang tình hình bằng các lệnh trừng phạt mới.

Trong một tuyên bố trước các vụ thử tên lửa hôm thứ Sáu, Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết mặc dù Washington có thể nói về ngoại giao và đối thoại, nhưng các hành động của họ cho thấy họ vẫn mải mê thực hiện chính sách "cô lập và bóp nghẹt" Triều Tiên.

Các vụ phóng diễn ra khi Triều Tiên đang bị cô lập hơn bao giờ hết với việc tự áp đặt việc đóng cửa biên giới nhằm ngăn chặn đại dịch Covid-19. Tuy nhiên nước này đang chuẩn bị mở lại một số hoạt động thương mại qua biên giới đất liền với Trung Quốc.

Các công ty Trung Quốc cho biết họ mong đợi việc nối lại thương mại thường xuyên với Triều Tiên. Hôm qua, một đoàn tàu của Triều Tiên cũng đã đến một thị trấn biên giới Trung Quốc, chuyến đi đầu tiên kể từ khi các đợt đóng cửa biên giới chống Covid-19 bắt đầu vào năm 2020.

Hoàng Huy

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h