Triều Tiên thắt chặt biện pháp chống dịch Covid-19

Chủ nhật, 12/04/2020 10:21 AM - 0 Trả lời

(CLO) Nhà lãnh đạo Kim Jong Un hôm qua đã chủ trì cuộc họp của Bộ chính trị Đảng Lao động Triều Tiên, thảo luận về các biện pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un chủ trì cuộc họp thảo luận các biện pháp chống dịch Covid-19 - Ảnh: Reuters

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un chủ trì cuộc họp thảo luận các biện pháp chống dịch Covid-19 - Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, dịch Covid-19 lan rộng đã gây trở ngại cho nỗ lực của đất nước trong việc xây dựng kinh tế, mặc dù tình hình dịch bệnh trong nước được kiểm soát tốt nhờ áp đặt biện pháp hạn chế nghiêm ngặt trong tình huống khẩn cấp.

Trong cuộc họp của Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên diễn ra hôm thứ Bảy, một nghị quyết chung đã được thông qua để áp dụng các biện pháp nhà nước mạnh mẽ và kỹ lương hơn nữa, nhằm bảo vệ sự an toàn và tính mạng của người dân khỏi bệnh dịch lớn đang cướp đi mạng sống của hàng trăm ngàn người trên thế giới.

Nghị quyết vừa thông qua bao gồm “tiếp tục tăng cường các biện pháp khẩn cấp quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế, tăng cường khả năng phòng thủ và ổn định sinh kế của người dân trong năm nay”, hãng KCNA cho biết.

Đồng thời nghị quyết cũng “kêu gọi hành động một cách liên tục các biện pháp quốc gia nghiêm ngặt, để kiểm tra kỹ lưỡng sự xâm nhập của virus Corona trong bối cảnh sự lây lan dịch bệnh nhanh chóng trên toàn thế giới”.

Chủ tịch Kim Jong Un điều hành phiên họp - Ảnh: Rodong Sinmun

Chủ tịch Kim Jong Un điều hành phiên họp - Ảnh: Rodong Sinmun

Trước đó, kể từ ngày 30/1, Triều Tiên đã triển khai hệ thống kiểm dịch khẩn cấp quốc gia, trong một nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của virus Corona trên lãnh thổ của mình, thực hiện các bước bao gồm đóng cửa biên giới hiệu quả và cách ly các trường hợp bị nghi nhiễm.

Cũng theo hãng thông tấn KCNA đưa tin, cuộc họp của Bộ chính trị hôm thứ Bảy cũng thảo luận về các vấn đề ngân sách và thay đổi nhân sự sẽ được trình bày tại Hội đồng nhân dân tối cao (SPA) sắp tới.

Bà Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên và hai người khác là Pak Jong Chon (Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Triều Tiên) và Ri Son Gwon (Bộ trưởng Ngoại giao), được bầu vào Bộ chính trị.

Chấn Phong (Theo nknews, Reuters)

Tin khác

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h