Triều Tiên thử tên lửa tầm ngắn sau khi Mỹ nối lại tập trận với Hàn Quốc

Thứ tư, 24/03/2021 06:05 AM - 0 Trả lời

(CLO) Triều Tiên được cho là đã phóng một số tên lửa tầm ngắn vào cuối tuần trước, ngay sau khi lên án việc nối lại các cuộc tập trận khu vực giữa Mỹ và Hàn Quốc, tờ Washington Post đưa tin hôm thứ Ba (23/3).

Triều Tiên được cho là vừa thử tên lửa tầm ngắn - Ảnh: KCNA

Triều Tiên được cho là vừa thử tên lửa tầm ngắn - Ảnh: KCNA

Bài liên quan

Trong khi chính quyền Biden chưa công bố chính sách chiến lược đối với Triều Tiên, nói rằng họ đang "xem xét lại" cách tiếp cận của mình với Bình Nhưỡng, Mỹ gần đây đã gia hạn các cuộc tập trận quân sự với Hàn Quốc - một động thái nhanh chóng khiến CHDCND Triều Tiên chỉ trích.

Bình Nhưỡng chưa chính thức bình luận về báo cáo này, trong khi người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cũng từ chối bình luận về những cáo buộc rằng các vụ phóng tên lửa của CHDCND Triều Tiên được tiến hành vào cuối tuần qua.

"Tôi không có gì bình luận gì về đó ngay bây giờ", người phát ngôn Kirby nói trong một cuộc họp báo hôm thứ Ba (23/3).

Vụ phóng tên lửa được đưa tin diễn ra sau khi Bình Nhưỡng tố cáo các cuộc tập trận quân sự khu vực mới được gia hạn của Mỹ với Hàn Quốc. Bà Kim Yo Jong, em gái của Nhà lãnh đạo Kim Jong Un, được cho là đã cảnh báo chính quyền Biden không nên "gây ra sự khó chịu" nếu họ muốn hòa bình trong khu vực.

Theo báo cáo của WaPo, các vụ phóng tên lửa của CHDCND Triều Tiên đã được dự đoán bởi các quan chức quốc phòng Mỹ, họ nói rằng nhiều vụ phóng tên lửa hơn có thể "vài ngày nữa" và kêu gọi hành động nhiều hơn để đảm bảo phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

“Cần phải tái can thiệp với Triều Tiên vì Bình Nhưỡng tiếp tục tích lũy thêm plutonium để làm vũ khí hạt nhân”, Darryl Kimball, giám đốc điều hành của Hiệp hội Kiểm soát vũ khí tư nhân cho biết. “Điều này càng sớm càng tốt".

Các báo cáo về các vụ thử tên lửa của Triều Tiên được đưa ra trong bối cảnh Nhà Trắng vẫn miễn cưỡng chia sẻ cách thức tiếp cận quan hệ với Bình Nhưỡng, khi Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken chỉ nói rằng chiến lược đang được "xem xét".

Theo một số nguồn tin, chính quyền Biden tiếp tục "liên hệ" với Bình Nhưỡng từ giữa tháng 2 nhưng theo Nhà Trắng, họ không nhận được phản hồi nào từ phía Triều Tiên.

Thứ trưởng ngoại giao thứ nhất của Triều Tiên, Choe Son Hui, xác nhận Mỹ cố gắng liên lạc với Bình Nhưỡng, nhưng khẳng định rằng sẽ không có đối thoại nào xảy ra trừ khi Washington "từ bỏ chính sách thù địch đối với CHDCND Triều Tiên".

“Chúng tôi không nghĩ rằng cần phải đáp trả lại thủ đoạn trì hoãn thời gian của Hoa Kỳ. Chúng tôi cũng sẽ coi thường nỗ lực như vậy của Mỹ trong tương lai", Choe nói, đồng thời nhấn mạnh rằng Nhà Trắng bỏ đi những gì mà bà cho là "lý thuyết điên rồ về mối đe dọa từ Triều Tiên" và những yêu cầu của Mỹ đối với Triều Tiên để điều chỉnh chương trình vũ khí hạt nhân của mình.

Tags:

Tin khác

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
Lốc xoáy bất thường khiến hàng chục người thương vong ở Quảng Châu, Trung Quốc

Lốc xoáy bất thường khiến hàng chục người thương vong ở Quảng Châu, Trung Quốc

(CLO) Truyền thông Trung Quốc đưa tin rằng ít nhất 5 người thiệt mạng và 33 người bị thương trong trận lốc xoáy xảy ra vào thứ Bảy ở Quảng Châu, thành phố thủ phủ của tỉnh Quảng Đông vốn đang phải ứng phó với lũ lụt nghiêm trọng.

Thế giới 24h
Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h