Trở lại sân khấu, Trump khuấy động chính trường Mỹ

Thứ hai, 07/06/2021 13:25 PM - 0 Trả lời

(CLO) Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đã trở lại tâm điểm vào thứ Bảy (5/6) với bài phát biểu đầu tiên sau nhiều tháng, coi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào năm tới là một trận chiến cho 'sự sống còn của nước Mỹ'.

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đã vỗ tay hoan nghênh từ những người ủng hộ Đảng Cộng hòa. Ảnh: AFP

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đã vỗ tay hoan nghênh từ những người ủng hộ Đảng Cộng hòa. Ảnh: AFP

Bài liên quan

Ông Trump đã nhận được nhiều cái vỗ tay hoan nghênh từ những người ủng hộ Đảng Cộng hòa khi ông mô tả Hoa Kỳ "đang bị hủy diệt ngay trước mắt chúng ta", đồng thời đưa ra những lời chỉ trích gay gắt đối với đối thủ chiến thắng của ông là Tổng thống Joe Biden.

Cựu Tổng thống Trump nói: "Sự tồn vong của nước Mỹ phụ thuộc vào khả năng của chúng ta trong việc bầu cử các đảng viên Cộng hòa ở mọi cấp độ, bắt đầu từ giữa nhiệm kỳ năm sau. Chúng ta phải hoàn thành nó. Chúng tôi thực sự không có lựa chọn. Chúng tôi sẽ bảo vệ quyền tự do của mình".

Ông Trump mô tả năm 2024, năm diễn ra cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo, là 'một năm mà tôi rất mong đợi' - thu hút sự cổ vũ lớn từ khán giả ở Greenville, Bắc Carolina tại đại hội Đảng Cộng hòa của bang.

Phát biểu trước đám đông khoảng 1.250 người trong bài phát biểu quan trọng đầu tiên của mình kể từ tháng 2, Trump dường như thiếu nhiều năng lượng thô và sự nhiệt tình mà ông thường mang đến cho các cuộc vận động tranh cử sôi nổi của mình.

Các cuộc tấn công bằng lời nói nhằm vào các mục tiêu yêu thích của ông, bao gồm chính sách biên giới của Tổng thống Biden, Trung Quốc, "đảng Dân chủ cực đoan cánh tả" và "lý thuyết chủng tộc quan trọng", tất cả đều gây ra tiếng hoan hô cuồng nhiệt.

Ngược lại, đám đông hầu như im lặng trong những tuyên bố của ông về việc giải quyết thành công Covid-19 và phát triển vắc xin đã giúp dập tắt đại dịch.

Bị cấm sử dụng mạng xã hội nhưng ông Trump vẫn không kém phần ảnh hưởng trong giới trung thành với đảng. Cựu tổng thống Mỹ vẫn hoạt động chính trị kể từ khi ông rời Nhà Trắng vào tháng Giêng.

Hôm thứ Bảy (5/6), ông đã bác bỏ thông báo gần đây của Facebook về lệnh cấm của ông sẽ kéo dài hai năm vì vi phạm các quy tắc của nó đối với cuộc tấn công chết người bởi những người ủng hộ ông vào Điện Capitol Hoa Kỳ.

"Tôi không quá quan tâm đến việc họ có thể cho phép tôi trở lại sau hai năm ... thật không công bằng", ông nói.

Trong bài phát biểu, con dâu của ông Lara Trump đã lên sân khấu tuyên bố sẽ không tranh cử ghế Thượng viện sau những đồn đoán về tham vọng chính trị vẫn có thể thiết lập một triều đại chính trị.

Đảng Dân chủ đã đáp lại sự xuất hiện của ông Trump khi nói rằng "hơn 400.000 người Mỹ đã chết (từ Covid-19), hàng triệu việc làm bị mất và những lời hùng biện nguy hiểm một cách liều lĩnh dường như không đủ để đảng Cộng hòa chia tay với một tổng thống thua cuộc".

Gần năm tháng sau khi rời nhiệm kỳ tổng thống và hiện đang sinh sống tại khu nghỉ dưỡng Bedminster của mình gần New York, ông Trump vẫn chưa thừa nhận thất bại của mình.

Quang Anh

Tags:

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h