Trump sẽ ký đạo luật mới về mạng xã hội trong hôm nay

Thứ năm, 28/05/2020 10:38 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ ký một đạo luật mới về mạng xã hội trong ngày hôm nay sau khi Twitter dán nhãn cảnh báo các bài viết của ông 1 ngày trước đó.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Các quan chức của Nhà Trắng không đưa ra thêm thông tin chi tiết về đạo luật mới nay.

Trước đó, ông Trump đã cáo buộc Twitter và nhiều mạng xã hội khác có chiều hướng đối xử không công bằng với người dùng. Ông không đưa ra bằng chứng cho lời nói này.

Ông cũng đã đe dọa sẽ đóng cửa các mạng xã hội này. Hiện vẫn chưa rõ ông có thể làm điều này theo cách nào.

Twitter từ chối đưa ra bình luận về lời đe dọa này của ông Trump. Facebook và Google chưa có phản hồi gì về vụ việc.

Hôm thứ Ba vừa qua, Twitter lần đầu tiên đã dán nhãn cảnh báo người dùng về đoạn tweet của ông Trump, đồng thời khuyến khích người dùng kiểm chứng thông tin mà Tổng thống Mỹ đưa ra.

Trong các đoạn tweet có liên quan, ông Trump đã cáo buộc rằng việc bỏ phiếu qua mail sẽ giúp "dễ dàng gian lận" và "dẫn tới một cuộc bầu cử không minh bạch.

Trong cuộc gặp thường niên hôm qua của Twitter, trưởng ban pháp chế của tập đoàn, Sean Edgett cho biết quyết định dán nhãn cảnh báo các đoạn tweet của ông Trump được đưa ra một cách tập thể.

"Chúng tôi có một đội ngũ, một ủy ban chuyên xem xét các vấn đề này và quyết định được đưa ra dựa trên nhiều yếu tố khác nhau", ông nói.

Trong những năm gần đây, Twitter đã thắt chặt các chính sách của mình sau khi vấp phải những chỉ trích về việc không kiểm soát các tài khoản giả mạo và các thông tin giả đang được lan truyền.

Hoàng Nam

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h