Mỹ thông qua luật người Duy Ngô Nhĩ, gây sức ép với Trung Quốc

Thứ năm, 28/05/2020 08:28 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hạ Viện Mỹ hôm thứ Tư (27/5) đã bỏ phiếu thông qua luật người Duy Ngô Nhĩ, và chỉ còn chờ chữ ký của Tổng thống Trump để mở đường cho các lệnh trừng phạt nhằm vào Trung Quốc.

Các sĩ quan cảnh sát đeo khẩu trang bảo vệ Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ ở Washington, Hoa Kỳ, ngày 14/5/2020 - Ảnh: Reuters

Các sĩ quan cảnh sát đeo khẩu trang bảo vệ Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ ở Washington, Hoa Kỳ, ngày 14/5/2020 - Ảnh: Reuters

Với sự đồng thuật cao khi có 413 phiếu ủng hộ, 1 phiếu chống, Quốc hội Mỹ đã thông qua dự luật bằng sự nhất trí, gây áp lực lên Tổng thống Trump để áp đặt các lệnh trừng phạt nhân quyền đối với Trung Quốc.

“Hôm nay, với sự ủng hộ áp đảo của lưỡng viện, Quốc hội Hoa Kỳ đang có một bước đi vững chắc để chống lại các hành vi vi phạm nhân quyền khủng khiếp của Bắc Kinh đối với người Duy Ngô Nhĩ”, Chủ tịch Hạ Viện Mỹ, bà Nancy Pelosi nói trong một tuyên bố.

Mặc dù các thành viên của đảng Cộng Hòa của Tổng thống Donald Trump trong Quốc hội cho biết dự kiến sẽ ký dự luật, nhưng Nhà Trắng vẫn không khẳng định liệu ông có làm như vậy. Các trợ lý đã không trả lời yêu cầu bình luận.

Theo các nguồn tin, dự luật người Duy Ngô Nhĩ kêu gọi các biện pháp trừng phạt chống lại những người chịu trách nhiệm đàn áp người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm Hồi giáo khác ở tỉnh Tân Cương, nơi Liên Hợp Quốc ước tính rằng hơn một triệu người Hồi giáo đã bị giam giữ trong các trại.

Dự luật người Duy Ngô Nhĩ cũng kêu gọi các công ty hoặc cá nhân Hoa Kỳ hoạt động ở khu vực Tân Cương thực hiện các bước để đảm bảo sản phẩm của họ không bao gồm các bộ phận sử dụng lao động cưỡng bức.

Gần đây, quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc trở nên đặc biệt căng thẳng khi Tổng thống Trump đổ lỗi cho Bắc Kinh làm tình hình xấu đi bởi đại dịch Covid-19.

Hàng loạt những chính sách đã được Mỹ đưa ra trong vài tuần qua nhằm gây sức ép tối đa lên Trung Quốc, trong khi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới bác bỏ các cáo buộc và cũng tuyên bố sẽ có những hành động đáp trả tương xứng.

Với những chỉ trích về người Duy Ngô Nhĩ, Trung Quốc phủ nhận ngược đãi và nói rằng đó là các cơ sở đào tạo nghề.

Ở một diễn biến khác, trong ngày hôm nay dự kiến Quốc hội Trung Quốc sẽ bỏ phiếu thông qua luật an ninh quốc gia mới, quy định cấm Hong Kong ly khai, bạo động lật đổ chính quyền, khủng bố và bất cứ hình thức can thiệp nước ngoài nào vào hòn đảo này.

Cuối ngày hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã tuyên bố trên Twitter về tình trạng “không còn tự trị” của Hong Kong và điều này có nghĩa Đặc Khu này có thể đối mặt với nguy cơ bị tước các đặc quyền kinh tế của Mỹ và đe dọa vị trí trung tâm tài chính thế giới.

Chấn Phong

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h