Trung Quốc công bố kế hoạch kích thích kinh tế để bù đắp thiệt hại do Covid-19

Thứ tư, 01/06/2022 19:57 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trung Quốc đã công bố thêm chi tiết về gói kích thích nhằm hỗ trợ nền kinh tế đang suy thoái, từ cắt giảm thuế, chi tiêu cơ sở hạ tầng cho đến trợ cấp việc làm.

Trung Quốc đã công bố kế hoạch 33 điểm vào tuần trước, bao gồm các chính sách tài khóa và tiền tệ, đầu tư và tiêu dùng, an ninh lương thực và năng lượng, nhằm ổn định chuỗi cung ứng và sinh kế của người dân.

trung quoc cong bo ke hoach kich thich kinh te de bu dap thiet hai do covid 19 hinh 1

Trung Quốc sẽ tăng cường các biện pháp kích thích kinh tế hậu Covid-19. Ảnh: Xinhua

Bài liên quan

Nhiều cơ quan chính phủ đã công bố các chính sách chi tiết hơn vào thứ Ba vừa rồi để đáp ứng thời hạn do Thủ tướng Lý Khắc Cường đặt ra.

Hội đồng Nhà nước cho biết riêng các chính quyền và cơ quan địa phương nên “ổn định hiệu quả nền kinh tế trong quý II” và đặt “nền tảng vững chắc” cho nửa cuối năm. Hoạt động kinh tế cần được duy trì ở mức tăng trưởng hợp lý trước đại hội lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Ông Lý Khắc Cường, người cũng là chủ tịch hội đồng cho biết, việc đưa nền kinh tế trở lại quỹ đạo tăng trưởng là mục tiêu cấp bách trong quý hai.

Trong một bài phát biểu thẳng thắn bất thường vào tuần trước, ông Lý lần đầu tiên thừa nhận rằng Trung Quốc có thể bỏ lỡ mục tiêu tăng trưởng kinh tế “khoảng 5,5%” mà Bắc Kinh đã đặt ra vào đầu năm nay. Tuy nhiên, ông không báo hiệu sự thay đổi đối với chính sách zero-Covid vốn đã gây bất lợi cho nền kinh tế.

Đầu tư nước ngoài sẽ được ổn định và mở rộng, đồng thời giao tiếp với các công ty nước ngoài sẽ dễ dàng hơn để giải quyết các vấn đề tồn đọng. Cơ quan Thuế Nhà nước cho biết họ sẽ tạo ra một môi trường thuế “thân thiện” cho các công ty nước ngoài và các công ty thương mại nước ngoài.

Các thủ tục hải quan đối với hàng nhập khẩu và quy trình xin thị thực cho nhân viên nước ngoài sẽ được sắp xếp hợp lý, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Quốc gia cho biết hôm thứ Hai vừa rồi.

Chính phủ đã tiếp tục cam kết hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ bị ảnh hưởng bởi đại dịch, bao gồm hỗ trợ tài chính, giảm thuế và bảo hiểm thất nghiệp.

Hội đồng Nhà nước cho biết các dự án cơ sở hạ tầng như công trình thủy lợi, giao thông và đường ống sẽ được sử dụng để thúc đẩy tăng trưởng.

Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin cho biết rằng họ sẽ đầu tư vào cơ sở hạ tầng dữ liệu và công nghệ, bao gồm các trạm 5G mới, cũng như các dự án do nước ngoài tài trợ.

Để giúp bù đắp tình trạng thất nghiệp cao, các công ty sẽ nhận được trợ cấp để thuê sinh viên mới tốt nghiệp đại học, những người sẽ tham gia thị trường việc làm với số lượng kỷ lục trong năm nay.

Việc hạn chế mua ô tô sẽ được nới lỏng và thuế sẽ giảm đối với ô tô có dung tích động cơ thấp hơn. Các nhà chức trách cũng sẽ khuyến khích chi tiêu cho các thiết bị gia dụng.

Sản xuất than sẽ được đẩy mạnh và công suất lưu trữ tăng lên để đảm bảo cung cấp năng lượng trong thời gian cao điểm nhu cầu vào mùa hè.

Để ổn định chuỗi cung ứng, các khoản vay khẩn cấp sẽ được cung cấp cho các hãng hàng không và các công ty trong lĩnh vực bán lẻ.

Bắc Kinh cho biết các nút thắt hậu cần như các hạn chế di chuyển cũng sẽ được giải tỏa. Nhưng báo cáo của Moody's cho biết dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2022 của Trung Quốc sẽ giảm xuống 4,5% trong năm nay.

Hoàng Nam (theo SCMP)

Bình Luận

Tin khác

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

(CLO) Israel đã tăng cường không kích vào Rafah sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố cực nam Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể gây thương vong hàng loạt.

Thế giới 24h
Ông Kim Jong Un thị sát vụ thử tên lửa phóng hàng loạt mới của Triều Tiên

Ông Kim Jong Un thị sát vụ thử tên lửa phóng hàng loạt mới của Triều Tiên

(CLO) Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hôm thứ Năm (25/4) đã thị sát vụ thử nghiệm tên lửa phóng hàng loạt 240 mm do một đơn vị công nghiệp quốc phòng mới thành lập sản xuất, theo hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin vào thứ Sáu.

Thế giới 24h
Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine từ chức sau cáo buộc tham nhũng

Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine từ chức sau cáo buộc tham nhũng

(CLO) Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine đã nộp đơn từ chức hôm thứ Năm (25/4) sau khi ông phải đối mặt với cáo buộc hình sự vì liên quan đến việc mua lại trái phép đất thuộc sở hữu nhà nước trị giá 7 triệu USD.

Thế giới 24h
DNA tiết lộ mô hình tình dục và hôn nhân ở đế chế cổ đại

DNA tiết lộ mô hình tình dục và hôn nhân ở đế chế cổ đại

(CLO) Nghiên cứu phân tích DNA cổ đại lấy từ các ngôi mộ của người Avar đã tiết lộ về nguồn gốc, cũng như mô hình tình dục và hôn nhân của đế chế từng rất hùng mạnh ở châu Âu này.

Thế giới 24h
Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

(CLO) Ngày 24/4, Nga đã bác bỏ một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Mỹ soạn thảo kêu gọi các quốc gia ngăn chặn chạy đua vũ trang ngoài không gian. Động thái này cho thấy căng thẳng giữa hai cường quốc đã lan ra ngoài không gian.

Thế giới 24h