Trung Quốc công bố Vũ Hán không còn bệnh nhân nguy kịch

Thứ sáu, 24/04/2020 16:16 PM - 0 Trả lời

(CLO) Những bệnh nhân cuối cùng trong cơn nguy kịch đã được chữa khỏi, Vũ Hán chỉ còn những ca nhiễm Covid-19 nhẹ, Mi Feng, người phát ngôn của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết hôm nay.

Vũ Hán được công bố hết ca nhiễm trong cơ nguy kịch, chỉ còn các ca nhiễm Covid-19 thể nhẹ

Vũ Hán được công bố hết ca nhiễm trong cơ nguy kịch, chỉ còn các ca nhiễm Covid-19 thể nhẹ

"Chúng tôi vừa nhận được tin rằng, bệnh nhân nhiễm virus Corona trong tình trạng nguy hiểm đã khỏi bệnh ở Vũ Hán. Cho đến ngày hôm nay, 24/4, số bệnh nhân COVID-19 bị bệnh nặng đã được giảm về con số 0", Mi Feng nói trong một cuộc họp báo.

Theo dữ liệu chính thức mới nhất, hiện có 47 bệnh nhân COVID-19 ở tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc và tất cả họ đều ở Vũ Hán.

Trong 20 ngày qua, không có trường hợp nhiễm virus Corona mới nào được báo cáo tại Hồ Bắc. Do đó, tỉnh Hồ Bắc, nơi phát hiện bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2 đầu tiên, được công nhận là khu vực có nguy cơ thấp.

Kể từ khi dịch bệnh bắt đầu vào cuối tháng 12, tổng cộng 50.333 người ở Vũ Hán đã nhiễm virus Corona và 3.869 người chết vì căn bệnh này.

Người phát ngôn Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cũng cho biết, đến hiện tại nước này đã ghi nhận 82.804 người nhiễm virus, trong đó số ca khỏi bệnh là 77.257. Số người chết vẫn dừng ở con là 4.632 khi không có báo cáo trường hợp tử vong nào mới trong hai ngày qua.

Trong khi đó, tính đến trưa ngày 24/4, thế giới ghi nhận 2.733.591 người nhiễm virus và 191.185 người chết. Mỹ vẫn là quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất với gần 900.000 người được báo cáo dương tính với virus Corona và hơn 50.000 người chết.

Tại châu Âu, Tây Ban Nha và Italia là hai quốc gia bị virus Corona tấn công mạnh nhất với số ca nhiễm lần lượt là 213.024 và 189.973 người; số người chết lần lượt là 22.157 và 25.549. 

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h