Trung Quốc đã tiêm vắc xin COVID-19 đủ 2 mũi cho 91% học sinh từ 12-17 tuổi

Thứ năm, 16/09/2021 10:34 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đài truyền hình nhà nước đưa tin hôm thứ Tư (15/9) rằng Trung Quốc đã tiêm chủng đầy đủ cho 91% học sinh từ 12-17 tuổi nhằm chống lại virus Corona, nhưng các nhà chức trách lưu ý các trường học cần phải cảnh giác.

Dữ liệu từ chính quyền địa phương cho thấy một đợt bùng phát ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, trong tháng này đã tăng lên 152 trường hợp, bao gồm nhiều ca nhiễm ở các học sinh chưa được tiêm chủng tại ít nhất 4 trường tiểu học và 2 trường mẫu giáo.

Trung Quốc đã được chấp thuận sử dụng hai loại vắc xin chính cho trẻ em từ ba tuổi, nhưng các nhà chức trách phụ trách việc triển khai tiêm chủng vẫn chưa cung cấp cho trẻ em dưới 12 tuổi đủ điều kiện.

trung quoc da tiem vac xin covid 19 du 2 mui cho 91 hoc sinh tu 12 17 tuoi hinh 1

Trung Quốc đã tiêm cho 91% học sinh từ 12-17 tuổi - Ảnh: iStock

Bộ giáo dục cho biết trong một tuyên bố rằng các trường học không nên tự mãn và thực hiện các biện pháp chống Covid một cách hiệu quả hơn và có mục tiêu.

Các thành phố Phủ Điền và Hạ Môn, nơi phát hiện hầu hết các ca bệnh trong đợt bùng phát mới nhất, đã đóng cửa các lớp học trực tiếp tại các trường mẫu giáo và tiểu học, cũng như hầu hết các lớp học trực tiếp tại các trường trung học.

Sự bùng phát các ca nhiễm COVID-19 đã khiến các thành phố ở các khu vực khác của Trung Quốc đưa ra cảnh báo di chuyển trước kỳ nghỉ Tết Trung thu vào tuần tới và kỳ nghỉ kéo dài một tuần bắt đầu từ ngày 1 tháng 10, mặc dù truyền thông nhà nước đã cảnh báo không áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại.

Wang Dengfeng, một quan chức Bộ giáo dục, nói với truyền hình nhà nước rằng học sinh và giáo viên được khuyến khích ở lại trong những ngày nghỉ sắp tới.

Trung Quốc bắt đầu tiêm phòng cho học sinh từ 12-17 tuổi vào tháng Bảy. Tỷ lệ tiêm chủng là 91% cao hơn nhiều so với tỷ lệ chung của cả nước, chỉ dưới 70% tính đến ngày 6/9.

Nguyễn Hoàng (Bangkokpost)

Tags:
Bình Luận

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h