Trung Quốc kêu gọi Mông Cổ tôn trọng lẫn nhau

Thứ tư, 16/09/2020 15:48 PM - 0 Trả lời

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã tìm cách tăng cường quan hệ với nước láng giềng Mông Cổ trong chuyến thăm đến thủ đô Ulan Bator, nơi những người biểu tình cáo buộc Bắc Kinh đàn áp ngôn ngữ Mông Cổ ở khu tự trị Nội Mông của Trung Quốc.

Những người biểu tình, trong đó nhiều người mặc trang phục truyền thống, tập trung ở Ulan Bator, để phản ứng chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tới Mông Cổ vào thứ Ba. Ảnh: EPA-EFE

Những người biểu tình, trong đó nhiều người mặc trang phục truyền thống, tập trung ở Ulan Bator, để phản ứng chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tới Mông Cổ vào thứ Ba. Ảnh: EPA-EFE

Hơn 100 người biểu tình đã triệu tập tại quảng trường chính của Ulan Bator, nhiều người mặc trang phục truyền thống của Mông Cổ, vào thứ Ba trùng với chuyến thăm, hô vang các khẩu hiệu bao gồm "Vương Nghị biến đi" và kêu gọi bảo vệ tiếng mẹ đẻ của họ.

Trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Mông Cổ Nyamtseren Enkhtaivan hôm thứ Ba, ông Vương nói hai nước nên tôn trọng chủ quyền của nhau, tăng cường sự tin cậy chính trị lẫn nhau và tránh can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Hai bên cũng thảo luận về các dự án thúc đẩy dọc theo Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường của Bắc Kinh, hợp tác trong đại dịch mở rộng xuất khẩu than, nông sản của Mông Cổ sang Trung Quốc.

Một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mông Cổ không đề cập đến sự tôn trọng lẫn nhau trong các vấn đề đối nội, nhưng nói thêm rằng, cùng với việc gia tăng thương mại song phương, đã có cuộc thảo luận về việc tăng cường hợp tác ba bên với Nga.

Chuyến thăm của Vương Nghị theo sau các cuộc biểu tình quần chúng hiếm hoi ở Nội Mông, miền bắc Trung Quốc, một khu vực có hơn 4,2 triệu dân tộc Mông Cổ sinh sống, khi một chương trình giảng dạy mới sẽ thay thế tiếng Mông Cổ bằng tiếng Quan Thoại làm ngôn ngữ giảng dạy cho ba môn học.

Hàng chục nghìn người đã phản đối sự thay đổi chính sách, coi đây là động thái tiêu diệt ngôn ngữ và văn hóa Mông Cổ, trong khi Bắc Kinh bảo vệ động thái này khi cần thiết để giúp người dân tộc Mông có việc làm và hòa nhập tốt hơn vào xã hội đa số người Hán.

Ông Vương dự kiến ​​cũng sẽ gặp chủ tịch Mông Cổ Khaltmaagiin Battulga trong tuần này, ông là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến thăm Trung Quốc sau đợt bùng phát đại dịch khi đến đó vào tháng 2 và đề nghị quyên góp 30.000 con cừu.

Nhưng các cuộc biểu tình ở Nội Mông, và cuộc trấn áp sau đó ở đó, đã làm dấy lên sự giận dữ ở Mông Cổ, kể cả từ những nhân vật cấp cao như người tiền nhiệm của Battulga là Tsakhiagiin Elbegdorj.

Một cuộc biểu tình ở Ulan Bator phản đối kế hoạch của Trung Quốc nhằm đưa vào các lớp học chỉ dùng tiếng Quan thoại ở khu tự trị Nội Mông. Ảnh: AFP

Một cuộc biểu tình ở Ulan Bator phản đối kế hoạch của Trung Quốc nhằm đưa vào các lớp học chỉ dùng tiếng Quan thoại ở khu tự trị Nội Mông. Ảnh: AFP

Cựu tổng thống Mông Cổ đã thẳng thắn trên phương tiện truyền thông xã hội, coi các hành động của Bắc Kinh tại khu tự trị là "tội ác diệt chủng văn hóa" và ủng hộ người Mông Cổ tìm cách bảo tồn tiếng mẹ đẻ và văn hóa của họ ở Trung Quốc.

“Quyền học và sử dụng tiếng mẹ đẻ của một người là quyền bất khả xâm phạm đối với tất cả mọi người,” Elbegdorj đã viết trên Twitter vào đầu tháng này. "Giữ quyền này là một cách để Trung Quốc trở thành một cường quốc đáng kính trọng và có trách nhiệm".

Trong một cuộc phỏng vấn với Mongolia’s Daily News hôm thứ Ba, đại sứ Trung Quốc Chai Wenrui đã chỉ trích Elbegdorj về những nhận xét của ông và nói rằng thông tin sai lệch về tình hình ở Nội Mông sẽ làm tổn hại quan hệ giữa hai nước.

Theo báo cáo, Chai cũng chỉ ra rằng nhu cầu về than của Trung Quốc đang giảm. Nền kinh tế Mông Cổ ngày càng phát triển phụ thuộc vào Trung Quốc trong những năm gần đây, đặc biệt là hoạt động xuất khẩu than của nước này, đã bị đình chỉ trong hai tháng sau khi bùng phát dịch.

Elbegdorj đã trả lời bằng một tweet vào hôm thứ Ba, cáo buộc Chai đã mắc "một sai lầm ấu trĩ" trong việc phân loại quan điểm của Mông Cổ về sự toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc.

Ông nói, Mông Cổ và Trung Quốc chưa bao giờ thảo luận về chủ quyền của Nội Mông, chỉ ra rằng Mông Cổ từ lâu đã tôn trọng các yêu sách của Bắc Kinh đối với Đài Loan, một nền dân chủ tự trị.

Cả đại sứ quán Trung Quốc tại Mông Cổ và Elbegdorj đều không trả lời yêu cầu bình luận thêm.

Mai Bùi

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h