Trung Quốc khuyến cáo công dân sau vụ tấn công ở Cộng hòa Trung Phi

Thứ ba, 21/03/2023 18:40 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đại sứ quán Trung Quốc tại Cộng hòa Trung Phi đã kêu gọi công dân nước này tránh đi ra ngoài thủ đô Bangui, sau vụ 9 công dân nước này thiệt mạng trong một cuộc tấn công của các chiến binh tại một mỏ vàng bên ngoài thành phố.

Đại sứ quán Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố vào Chủ nhật vừa rồi rằng đã có nhiều sự cố an ninh "tàn ác" đối với công nhân của các doanh nghiệp khai thác nước ngoài trong khu vực. Hiện, công dân Trung Quốc hiện vẫn còn ở bên ngoài thủ đô Bangui đã được yêu cầu sơ tán ngay lập tức.

trung quoc khuyen cao cong dan sau vu tan cong o cong hoa trung phi hinh 1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Reuters

Trước đó, những chiến binh có vũ trang đã giết chết 9 công dân Trung Quốc và làm bị thương 2 người khác trong một cuộc tấn công vào một khu mỏ do Tập đoàn Gold Coast điều hành, cách thị trấn Bambari 25 km.

"Vào khoảng 5 giờ sáng hôm qua (giờ địa phương), chúng tôi nghe thấy tiếng súng nổ. Một lúc sau, chúng tôi biết được đó là địa điểm khai thác của Trung Quốc đã bị tấn công", Thị trưởng Bangui, Abel Matchipata, cho biết hôm thứ Hai.

Ông cho biết những kẻ tấn công được cho là thuộc Liên minh những người yêu nước vì sự thay đổi (CPC), một liên minh gồm các nhóm nổi dậy được thành lập trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 để chống lại Tổng thống Faustin-Archange Touadera. CPC trong một tuyên bố đã phủ nhận trách nhiệm và lên án vụ tấn công.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi "trừng phạt nghiêm khắc" những kẻ phạm tội theo luật pháp và nói rằng sự an toàn của công dân Trung Quốc phải được đảm bảo, theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Hai.

Trước những rủi ro về an ninh, Đại sứ quán Trung Quốc tại CH Trung Phi đã cảnh báo các tổ chức và công dân Trung Quốc không được đi ra ngoài Bangui và trong trường hợp khẩn cấp, hãy liên hệ với đại sứ quán để tìm kiếm sự bảo vệ của lãnh sự.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết họ sẽ làm việc với các nước và hướng dẫn các đại sứ quán và lãnh sự quán Trung Quốc ở châu Phi thực hiện các biện pháp hiệu quả hơn nữa để bảo vệ hoàn toàn công dân và doanh nghiệp Trung Quốc.

Mai Anh (theo SCMP)

Bình Luận

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h