(CLO) Trung Quốc, Iran và Nga đang tiến hành các cuộc tập trận hải quân chung ở Vịnh Oman từ ngày 15 đến 19/3, theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc và Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết cuộc tập trận sẽ giúp "làm sâu sắc thêm sự hợp tác thiết thực giữa hải quân của các nước tham gia".
Bộ Quốc phòng Nga cho biết giai đoạn chính của cuộc tập trận sẽ diễn ra vào ngày 16 và 17 tháng 3, gồm nhiều cuộc diễn tập chung bao gồm cả bắn pháo binh ban ngày và ban đêm.
Trước đó, phía Mỹ cũng đã tiến hành nhiều cuộc tập trận chung với các đồng minh ở khu vực Thái Bình Dương.
Đáng kể nhất phải kể tới cuộc tập trận với Hàn Quốc ở quy mô lớn nhất trong vòng 5 năm trở lại đây, mang tên "Lá chắn tự do". Cuộc tập trận bắt đầu từ ngày 13/3 và dự kiến diễn ra trong ít nhất 10 ngày, nhằm ứng phó với môi trường an ninh đang thay đổi trong khu vực.
Vào tháng 4 tới, Mỹ cũng sẽ triển khai tập trận với Philippines, một đồng minh lâu năm trong khu vực. Cuộc tập trận thường niên sẽ có hơn 17.000 binh sĩ tham gia, bao gồm các cuộc tập trận bắn đạn thật đầu tiên ở Biển Đông và phòng thủ mô phỏng một hòn đảo nhỏ của Philippines.
Thông báo này được đưa ra chưa đầy 6 tuần sau khi Manila và Washington đồng ý khởi động lại các cuộc tuần tra chung ở Biển Đông và đạt được thỏa thuận cho phép quân đội Mỹ tiếp cận 4 căn cứ quân sự khác ở quốc gia Đông Nam Á này.
Cuộc tập trận giữa Mỹ và Philippines dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 11/4 đến ngày 28/4.
(CLO) Vào thứ Hai (13/5), giới chức Mỹ ở Baltimore đã cho nổ có kiểm soát để loại bỏ một phần cây cầu Francis Scott Key bị sập đang đè vào mũi tàu container khổng lồ, con tàu bị mắc kẹt sau khi đâm sập cây cầu này hồi tháng 3 vừa rồi.
(CLO) Ngày 13/5, các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã phê duyệt lần cuối về luật cắt giảm lượng khí thải CO2 từ xe tải. Luật này sẽ yêu cầu hầu hết xe hạng nặng mới được bán ở EU từ năm 2040 phải không có khí thải, tức không được sử dụng xăng dầu.
(CLO) Qu Jing, giám đốc PR của công cụ tìm kiếm lớn nhất Trung Quốc là Baidu, đã xin lỗi sau khi gây ra làn sóng phẫn nộ với một loạt video ca ngợi văn hóa làm việc đến khi kiệt sức ở nước này.
(CLO) Ngày 13/5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các hệ thống phòng không đã phá hủy 16 tên lửa và 31 máy bay không người lái (UAV) mà Ukraine phóng vào lãnh thổ Nga trong đêm, trong đó có 12 tên lửa bay qua khu vực biên giới Belgorod.