Trung Quốc tăng tốc cho tham vọng không gian

Thứ hai, 18/04/2022 18:20 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trung Quốc sẽ hoàn thành trạm vũ trụ Thiên Cung đúng thời hạn trong năm nay và sẽ thực hiện 2 sứ mệnh không gian có phi hành đoàn mỗi năm trong cả thập kỷ tới.

Kế hoạch này được ông Hao Chun, giám đốc Văn phòng Kỹ thuật Không gian Trung Quốc, vạch ra tại Bắc Kinh hôm Chủ nhật (17/4), một ngày sau khi phi hành đoàn Thần Châu 13 gồm 3 người quay trở lại trái đất để kết thúc sứ mệnh 6 tháng.

trung quoc tang toc cho tham vong khong gian hinh 1

Các phi hành gia Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

Bài liên quan

“Kế hoạch ban đầu là phóng hai tàu vũ trụ có người lái và hai tàu vũ trụ chở hàng mỗi năm, với các phi hành gia ở trên quỹ đạo trong thời gian dài hơn để tiến hành các thí nghiệm khoa học và kỹ thuật không gian”, ông Hao nói.

Bắc Kinh có kế hoạch phóng tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu 4 vào tháng tới và Thần Châu 14 vào tháng 6, cũng như gửi hai mô-đun phòng thí nghiệm Vấn Thiên vào tháng 7 và Mộng Thiên vào tháng 10. Các mô-đun Vấn Thiên và Mộng Thiên sẽ được gắn vào lõi của trạm vũ trụ để tạo thành trạm chữ T.

Nhà chức trách cho biết tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu 5 và phi hành đoàn Thần Châu 15 cũng sẽ cất cánh vào cuối năm nay. Giống như Thần Châu 14, Thần Châu 15 sẽ có ba phi hành gia sẽ làm việc và sinh sống trên quỹ đạo trong 6 tháng.

Ông Hao nói rằng trong 10 năm tới, Trung Quốc cũng sẽ phát triển các phương tiện phóng có người lái thế hệ tiếp theo và tàu vũ trụ có người lái với các đầu quay có thể tái sử dụng. Theo văn phòng kỹ thuật, thế hệ tiếp theo của tàu vũ trụ đang được thiết kế để chở 7 phi hành gia và sẽ có những cải tiến lớn đối với tải trọng.

Trạm vũ trụ Thiên Cung sẽ được Trung Quốc sử dụng cho các thí nghiệm và nghiên cứu quy mô lớn hơn, từ nghiên cứu khoa học sự sống ngoài không gian cho đến nghiên cứu khoa học vật lý vi trọng lực, thiên văn học vũ trụ và khoa học trái đất.

Một trong những điểm nổi bật sẽ là kế hoạch phóng kính viễn vọng lớn đầu tiên của trạm vũ trụ vào năm tới, một thiết bị tinh vi sẽ hoạt động như một đài quan sát quang học không gian để các nhà khoa học Trung Quốc thực hiện các cuộc khảo sát bầu trời.

Tầm nhìn rộng sẽ cho phép kính thiên văn quan sát tới 40% bầu trời trong vòng 10 năm bằng cách sử dụng một camera lớn 2,5 tỷ pixel. Ông Hao cho biết các nhà chức trách cũng sẽ khám phá khả năng sử dụng vốn tư nhân trong các sứ mệnh có người lái, đặc biệt là việc xây dựng và bảo trì trạm vũ trụ.

Hoàng Nam (Theo SCMP)

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h