Giáo hoàng Francis kêu gọi hòa bình trong Lễ Phục sinh

Thứ hai, 18/04/2022 09:23 AM - 0 Trả lời

(CLO) Giáo hoàng Francis đánh dấu Lễ Phục sinh vào Chủ nhật (17/4) bằng việc kêu gọi các nhà lãnh đạo nghe lời cầu xin của người dân vì hòa bình ở Ukraine và các cuộc xung đột vũ trang khác đang hoành hành trên thế giới.

“Cầu mong hòa bình cho Ukraine đang bị tàn phá nặng nề bởi bạo lực, bởi của cuộc chiến tàn khốc và vô nghĩa này”, Giáo hoàng Francis phát biểu từ ban công trung tâm của Quảng trường St. Peter thuộc Tòa thánh Vatican.

giao hoang francis keu goi hoa binh trong le phuc sinh hinh 1

Giáo hoàng Francis cầu xin hòa bình trong Lễ Phục sinh ở Quảng trường Thánh Peter, Vatican vào Chủ nhật, ngày 17/4. Ảnh: AP

giao hoang francis keu goi hoa binh trong le phuc sinh hinh 2

Ước tính có hơn 100.000 người đã tham dự Lễ Phục sinh tại Vatican. Ảnh: AP

giao hoang francis keu goi hoa binh trong le phuc sinh hinh 3

Giáo hoàng Francis chào hỏi các tín đồ. Ảnh: AP

Đức Giáo hoàng đã cử hành Thánh lễ Phục sinh tại quảng trường chật kín các tín đồ, điều xảy ra lần đầu tiên kể từ khi đại dịch bắt đầu vào đầu năm 2020. Ước tính của Vatican cho thấy có tới 100.000 tập trung người tại quảng trường và trên một đại lộ gần đó.

Giáo hoàng Francis nói thêm: “Tất cả chúng ta hãy cam kết cầu xin hòa bình, từ ban công và trên đường phố của chúng ta. Cầu mong các nhà lãnh đạo của các quốc gia nghe thấy lời cầu xin hòa bình của mọi người".

“Mong cuộc xung đột ở châu Âu cũng khiến chúng ta quan tâm hơn đến những tình huống xung đột khác, đau khổ và đau buồn, những tình huống ảnh hưởng đến quá nhiều khu vực trên thế giới của chúng ta, những tình huống mà chúng ta không thể bỏ qua và không muốn quên”, Giáo hoàng Francis nói.

Sau các cuộc đụng độ giữa người Palestine và cảnh sát Israel ở Jerusalem, Đức Giáo hoàng đã cầu nguyện rằng: “Người Israel, người Palestine và tất cả cư dân của Thành phố Thánh, cùng với những người hành hương, nên trải nghiệm vẻ đẹp của hòa bình… và trong sự tôn trọng lẫn nhau”.

Giáo hoàng Francis còn kêu gọi hòa bình và ổn định cho người dân Lebanon, Syria, Iraq, Libya, Myanmar, CHDC Congo và những nơi cũng đang xảy ra xung đột vũ trang khác.

Bùi Huy (theo AP, France24)

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h