Trung Quốc tuyên bố trả đũa Mỹ vì Đạo luật Hong Kong

Thứ tư, 15/07/2020 16:57 PM - 0 Trả lời

(CLO) Bắc Kinh lên tiếng phản đối mạnh mẽ Đạo luật tự trị Hong Kong mới được Tổng thống Mỹ Donald Trump ký và bày tỏ ý định đáp trả các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức Mỹ có liên quan, theo tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố sẽ trả đũa Mỹ vì Đạo luật Hong Kong - Ảnh: Reuters

Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố sẽ trả đũa Mỹ vì Đạo luật Hong Kong - Ảnh: Reuters

"Luật pháp Hoa Kỳ đã từ chối Đạo luật An ninh Quốc gia Hong Kong, nó bao gồm các mối đe dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Trung Quốc, vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và các quy tắc cơ bản của quan hệ quốc tế, là một sự can thiệp thô bạo vào các vấn đề nội bộ của Hong Kong và Trung Quốc", tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết.

Theo tuyên bố, Bắc Kinh kêu gọi Hoa Kỳ "sửa chữa sai lầm của mình và không ban hành Đạo luật tự trị Hồng Kông, để ngăn chặn bất kỳ sự can thiệp nào vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc, kể cả ở Hong Kong”.

Tuy nhiên, nếu Hoa Kỳ vẫn giữ nguyên lập trường, Trung Quốc sẽ có biện pháp đối phó.

Tuyên bố nhấn mạnh rằng các nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm cản trở việc thực thi luật an ninh mới là "cam chịu thất bại", và khẳng định sẽ chống lại bất kỳ sự can thiệp nước ngoài nào từ Mỹ vào các vấn đề của Hong Kong.

"Hong Kong là một khu vực hành chính đặc biệt của Trung Quốc, các vấn đề của Hong Kong chỉ là vấn đề nội bộ của Trung Quốc, không có quốc gia nước ngoài nào có quyền can thiệp. Trung Quốc không hề nao núng trong quyết tâm và ý chí bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, để đảm bảo sự thịnh vượng và an ninh, sự ổn định của Hồng Kông, cũng như để chống lại sự can thiệp của các lực lượng bên ngoài vào các vấn đề nội bộ của Hong Kong", Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh.

Tuyên bố của Trung Quốc đưa ra để phản ứng với đạo luật mà Hoa Kỳ vừa ký, để chấm dứt tình trạng ưu đãi thương mại đặc biệt của Washington đối với Hong Kong và trừng phạt Trung Quốc vì "hành động đàn áp" đối với người dân đặc khu hành chính này.

Trước đó, phía Mỹ cho biết, "Đạo luật tự trị Hong Kong" đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với "các cá nhân và thực thể nước ngoài, góp phần lớn vào sự thất bại của Trung Quốc trong việc bảo vệ quyền tự trị của Hong Kong".

Tuy nhiên, Bắc Kinh đã nhiều lần nhấn mạnh rằng luật an ninh quốc gia mới của Hong Kong được áp đặt để chống lại những gì Trung Quốc mô tả là hành động lật đổ và khủng bố trong thành phố, mà không làm suy yếu quyền tự do của người dân.

Chấn Phong

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h