Trung Quốc và Mỹ cho phép tăng gấp đôi các chuyến bay

Thứ tư, 19/08/2020 06:54 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trung Quốc và Hoa Kỳ sẽ cho phép các hãng hàng không tăng gấp đôi các chuyến bay hiện tại lên 8 chuyến mỗi tuần giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ cho biết.

Một máy bay phản lực của hãng hàng không Delta Airlines ở sân bay Quốc tế Denver, Mỹ vào tháng 3/2020, khi đại dịch bùng phát trên thế giới - Ảnh: AP

Một máy bay phản lực của hãng hàng không Delta Airlines ở sân bay Quốc tế Denver, Mỹ vào tháng 3/2020, khi đại dịch bùng phát trên thế giới - Ảnh: AP

Bộ này cho biết họ sẽ cho phép bốn hãng hàng không chở khách của Trung Quốc hiện đang bay đến Hoa Kỳ tăng gấp đôi chuyến bay lên tám chuyến khứ hồi hàng tuần, vì Trung Quốc đã đồng ý cho phép các hãng hàng không Hoa Kỳ tăng gấp đôi chuyến bay đến Trung Quốc.

Các hãng vận tải của Mỹ đã tự nguyện dừng các chuyến bay đến Trung Quốc sau khi dịch virus Corona bùng phát. Tổng thống Donald Trump vào ngày 31 tháng 1 đã cấm gần như tất cả các công dân không phải Hoa Kỳ đi du lịch đến Hoa Kỳ từ Trung Quốc.

Hãng hàng không United Airlines cho biết hôm thứ Ba rằng họ sẽ tăng các chuyến bay đến Trung Quốc lên bốn chuyến mỗi tuần từ San Francisco đến Thượng Hải bắt đầu từ ngày 4 tháng 9, trong khi Bộ giao thông Mỹ cho biết, Delta Air Lines cũng đủ điều kiện để tăng từ hai chuyến một tuần lên bốn chuyến một tuần.

Delta Air Lines cũng sẽ thực hiện 4 chuyến bay sau khi hãng cho biết vào tháng 6 sẽ khai thác các chuyến bay đến Thượng Hải từ Seattle và Detroit bắt đầu từ tháng 7, tất cả đều qua Seoul. Vào thứ Ba, Delta sẽ tăng thêm một chuyến bay hàng tuần từ Detroit và Seattle, mỗi chuyến đến Thượng Hải, qua Seoul, bắt đầu từ ngày 24 tháng 8.

Bộ Giao thông vận tải cho biết, Chính phủ Mỹ vẫn hy vọng Trung Quốc sẽ đồng ý khôi phục toàn bộ quyền bay của Mỹ theo thỏa thuận hàng không song phương của họ, đồng thời cho biết thêm khi Trung Quốc cho phép các chuyến bay bổ sung, họ sẽ đáp ứng tương đương.

Thỏa thuận Mỹ-Trung cho phép cả hai quốc gia khai thác hơn 100 chuyến bay hàng tuần giữa hai quốc gia.

Hoa Kỳ đã đe dọa sẽ cấm các chuyến bay chở khách của Trung Quốc vào tháng 6 sau khi Bắc Kinh không đồng ý ngay lập tức khôi phục các chuyến bay của các hãng hàng không Hoa Kỳ.

Vào tháng 5, chính quyền Trump cho biết Air China, China Eastern Airlines Corp, China Southern Airlines Co, Hainan Airlines Holding Co và các công ty con của họ phải nộp lịch trình vào Mỹ.

Các nhà chức trách Trung Quốc trước đó đã đồng ý với một số thay đổi về yêu cầu đối với các hãng vận tải của Mỹ, bao gồm việc cho phép kiểm tra nhiệt độ trước khi các chuyến bay cất cánh đến Trung Quốc, thay vì giữa chuyến bay như đã thảo luận trước đó, Reuters đưa tin vào tháng 6.

Phan Nguyên

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h