Bầu cử Mỹ

Tỷ lệ cử tri ủng hộ tăng lên 51%, ngay trước thời điểm Trump ‘chơi tất tay’

Thứ hai, 24/08/2020 22:25 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngay trước thềm đại hội toàn quốc đảng Cộng Hòa (24/8-27/8), Tổng thống Donald Trump nhận những tin không thể vui hơn khi số lượng cử tri ủng hộ đã tăng mạnh.

Tỷ lệ cử tri ủng hộ ông Donald Trump đang tăng lên ngay trước thềm đại hội đảng Cộng hòa - Ảnh: AP

Tỷ lệ cử tri ủng hộ ông Donald Trump đang tăng lên ngay trước thềm đại hội đảng Cộng hòa - Ảnh: AP

Sau khi bị 4 gia tộc Tổng thống tổng tấn công, tỷ lệ cử tri ủng hộ Donald Trump mới đây không những không giảm mà còn tăng lên tới 51% vào 21/8. Điều đáng nói, nó diễn ra ngay trước thềm Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa.

Giới phân tích nhận định rằng, đại hội lần này chính là thời điểm hiếm hoi để ông Trump 'chơi tất tay' để thay đổi hoàn toàn cục diện. 

Bốn gia tộc của các cựu Tổng thống Mỹ, bao gồm nhà Obama, nhà Clinton, con gái và cháu trai của Kennedy, và cựu Tổng thống Carter mới đây luân phiên tấn công đương kim Tổng thống, với mục tiêu chung là phế truất ông Trump.

Cựu Tổng thống George W. Bush cũng đã cử người ca ngợi ứng viên Tổng thống của Đảng Dân chủ Joe Biden, và cho biết rằng gần 200 người trong chính quyền của ông đã gửi thư ngỏ ủng hộ các ứng viên Đảng Dân chủ.

Tuy nhiên, tổ chức điều tra dân ý Rasmussen cho biết, trong tuần khai mạc Đại hội Đảng Dân chủ, mức độ ủng hộ Tổng thống Trump trong các cử tri vẫn gia tăng, từ 47% (vào ngày 16/8) lên 51% (vào ngày 21/8).

Sự ủng hộ tăng lên từ cử tri trong bối cảnh trước khi Đại hội toàn quốc Đảng Cộng hòa diễn ra có thể xem là thời cơ thuận lợi để Tổng thống Trump tung ra "đòn quyết định" trong cuộc đua với ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden.

Ông Trump đang đón tín hiệu vui khi cử tri ủng hộ đang tăng lên - Ảnh: AP

Ông Trump đang đón tín hiệu vui khi cử tri ủng hộ đang tăng lên - Ảnh: AP

Theo dự kiến, Đại hội toàn quốc Đảng Cộng hòa sẽ diễn ra tại thành phố Charlotte, bang Bắc Carolina, từ ngày 24 đến 27/8 dưới hình thức trực tuyến, với nội dung xoay quanh chủ đề “Tôn vinh câu chuyện vĩ đại của nước Mỹ”.

“Tôi nghĩ chúng ta sẽ thấy một điều gì đó rất thăng hoa và tích cực, đó là điều tôi muốn”, Fox News dẫn lời đương kim Tổng thống Donald Trump.

Đại hội đảng lần này sẽ chứng kiến những nỗ lực phản pháo của phe Cộng hòa, phần lớn là từ Tổng thống Trump, trước những lời lẽ công kích từ phía đảng Dân chủ và ứng viên Tổng thống Joe Biden trong tuần trước.

Các thành viên Đảng Cộng hòa và ban quản lý chiến dịch của ông Trump tiết lộ rằng, ông chủ Nhà Trắng có kế hoạch phát biểu trong cả 4 đêm diễn ra đại hội, điều này phá vỡ truyền thống khi ứng viên Tổng thống chỉ có một bài phát biểu vào đêm cuối để nhận đề cử, theo New York Times.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cũng cho biết, đại hội sẽ tập trung vào vấn đề kinh tế, cũng như pháp luật và trật tự trong khi những người phát biểu chỉ trích xu hướng “cánh tả cực đoan” của Đảng Dân chủ.

Hơn nữa, theo 4 quan chức giấu tên trong chiến dịch tranh cử của ông Trump, Đại hội Đảng Cộng hòa sẽ mang màu sắc “tích cực” hơn so với đại hội Đảng Dân chủ được tổ chức mới đây.

Vào ngày 22/8, Fox News đã tiết lộ trong danh sách 12 “diễn giả chính” có mặt trong Đại hội đảng Cộng hòa (RNC) 2020, 6 người trong đó là thành viên gia đình Tổng thống Trump, bao gồm ông Trump, Đệ nhất phu nhân Melania, con trai Donald Trump Jr. và Eric Trump, con gái Ivanka và Tiffany Trump.

Quang Dang Tran (Theo Fox News)

Tin khác

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h
Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

(CLO) Israel đã tăng cường không kích vào Rafah sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố cực nam Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể gây thương vong hàng loạt.

Thế giới 24h