Tỷ phú Elon Musk mỉa mai Tổng thống Biden sau chuyến du hành lịch sử

Thứ hai, 20/09/2021 18:23 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sau khi SpaceX hoàn thành chuyến du hành không gian lịch sử, giám đốc điều hành tập đoàn này - tỷ phú Elon Musk lên tiếng mỉa mai ông Joe Biden vì cho rằng vị tổng thống Mỹ vẫn “chưa biết gì” về sự kiện này.

Khi SpaceX đưa tàu vũ trụ từ không gian trở lại trái đất an toàn vào Chủ nhật (19/20), một trong 60 triệu người theo dõi Elon Musk trên mạng xã hội Twitter đã hỏi ông rằng: “Tổng thống Mỹ vẫn chưa công nhận thành tích của 4 phi hành gia. Lý do tại sao vậy?”.

Tỷ phú Musk trả lời ngắn gọn nhưng đầy mỉa mai: “Ông ấy vẫn đang ngủ!”.

Trước đó, SpaceX đã đưa tàu vũ trụ Crew Dragon trở lại trái đất một cách an toàn. Con tàu chở 4 thành viên dân sự trong sứ mệnh có tên Inspiration4 này du hành trong ba ngày ngoài không gian.

ty phu elon musk mia mai tong thong biden sau chuyen du hanh lich su hinh 1

Giám đốc điều hành SpaceX Elon Musk (giữa) chụp ảnh với phi hành đoàn trước khi con tàu phóng vào quỹ đạo trái đất thấp vào ngày 15 tháng 9 năm 2021 - Ảnh: John Kraus / Inspiration4

Mục tiêu chính của Inspiration4 là gây quỹ 200 triệu USD cho Bệnh viện nhi St. Jude. Sau khi sứ mệnh hoàn thành, Musk đóng góp cá nhân 50 triệu USD - nâng tổng số tiền huy động của chiến dịch lên 210 triệu USD.

Các quan chức hàng không NASA đã chúc mừng Musk và SpaceX trong sứ mệnh Inspiration4. Các đối thủ của họ cũng thừa nhận sự ngưỡng mộ, như hãng hàng không khổng lồ Boeing, Lockheed Martin, Blue Origin… Ngay cả đối thủ tỷ phú Jeff Bezos cũng có những chia sẻ chúc mừng Musk và dự án của ông trên mạng xã hội.

SpaceX vừa thực hiện chuyến bay vũ trụ tư nhân đầu tiên trong lịch sử. Điều đặc biệt, trong các phi hành gia dân sự gồm một phụ nữ da màu đầu tiên được ghi nhận là phi công tàu vũ trụ, một người Mỹ trẻ nhất trở thành phi hành gia cho đến nay và một người đầu tiên bay trong không gian với một bộ phận cơ thể giả. Bởi vậy, chuyến bay vào không gian vừa có ý nghĩa nhân văn, vừa khẳng định rằng ai cũng có thể bay vào vũ trụ.

Việc đưa tàu vũ trụ trở lại trái đất an toàn, để có thể tiếp tục sử dụng, còn đánh dấu một bước ngoặt lớn trong lịch sử nhân loại. Điều đó mở ra một ước mơ rằng, các chuyến bay vào không gian, thậm chí trong sâu thẳm vũ trụ, có thể đi và về bình thường như một chuyến bay thương mại.

Sự kiện tàu vũ trụ Crew Dragon “hạ cánh” an toàn trên một bờ biển tại Florida được phát trực tiếp và được theo dõi bởi hàng chục triệu người trên khắp hành tinh.

Ngoài công việc của mình tại tập đoàn không gian tư nhân SpaceX, tỷ phú Elon Musk còn đang điều hành sản xuất xe điện Tesla nổi tiếng. Tesla cũng là một cung cấp các linh kiện quan trọng cho các dự án không gian của SpaceX.

Hoàng Huy (Theo CNBC)

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h